Những ngành có điểm chuẩn cao nhất 2022, đến cả thủ khoa cũng trượt: Năm nay giảm nhiệt, có ngành tụt mạnh đến 3 điểm!

Đông, | 24/08/2023, 15:42
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Nhiều ngành trong danh sách những ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2022 hạ nhiệt, có ngành giảm hơn 3 điểm.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, xuất hiện nhiều ngành/nhóm ngành điểm chuẩn ở ngưỡng "chạm trần", đặc biệt ở những ngành khối C00 (Văn, Sử, Địa). Tuy nhiên, năm nay, không còn xảy ra tình trạng như trên nữa. Nhiều ngành trong danh sách những ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2022 hạ nhiệt, có ngành giảm hơn 3 điểm.

1. Hàn Quốc học, Đông phương học và Quan hệ công chúng

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, ngành Hàn Quốc học, Đông phương học và Quan hệ công chúng của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (viết tắt USSH, Đại học Quốc gia Hà Nội) giữ "ngôi vương" điểm chuẩn với 29,95 điểm khối C00 (Văn, Sử Địa), tức thí sinh đạt 9,98 điểm/môn vẫn không đỗ.

Điểm chuẩn của 3 ngành này thuộc tổ hợp khối C00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 như sau: Hàn Quốc học (28,25 điểm; giảm 1,7 điểm); Đông phương học (28,5 điểm; giảm 1,45 điểm); Quan hệ công chúng (28,78 điểm; giảm 1,17 điểm). Trong đó, ngành Quan hệ công chúng có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Được biết, chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến vào các ngành này của USSH theo phương thức thi tốt nghiệp THPT 2023 rất ít: Hàn Quốc Học (24 trong tổng số 60 chỉ tiêu); Đông phương học (27 trong tổng số 65 chỉ tiêu); Quan hệ công chúng (32 trong tổng số 80 chỉ tiêu).

Những ngành có điểm chuẩn cao nhất 2022, đến cả thủ khoa cũng trượt: Năm nay giảm nhiệt, có ngành tụt mạnh đến 3 điểm! - Ảnh 1.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Với mức điểm như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, 3 ngành là Hàn Quốc học, Đông phương học và Quan hệ công chúng phải nhường "ngôi vương" điểm chuẩn cho ngành IT1: Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội (29,42 điểm, tức thí sinh phải đạt hơn 9,8 điểm/môn mới có thể trúng tuyển).

2. Ngành Báo chí

Năm 2022, ngành Báo chí là một trong những ngành hot, có sức hút với đông đảo thí sinh. Điểm chuẩn vào ngành này ở mức cao kỷ lục, đơn cử như thí sinh phải đạt 29,9 điểm khối C00 mới có thể đỗ vào ngành Báo chí của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đây là ngành có điểm chuẩn cao thứ 2 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Theo phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, cả nước có 53 thí sinh đạt từ 29 điểm khối C00 trở lên, thủ khoa là thí sinh ở thành phố Bắc Ninh với 29,75 điểm. Với mức điểm này, thủ khoa khối C năm 2022 không thể trúng tuyển vào ngành nếu không có điểm ưu tiên, bởi chỉ đạt 29,75 điểm (thấp hơn điểm chuẩn 0,15 điểm).

Tuy nhiên, điểm chuẩn ngành này ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2023 là 28,5 điểm ở tổ hợp khối C00 (giảm 1,4 điểm so với năm 2022). Theo đề án tuyến sinh năm 2023, chỉ tiêu dự kiến ngành Báo chí của trường là 135 chỉ tiêu, trong đó 55 chỉ tiêu dành cho kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023.

3. Ngành Ngôn ngữ Nga

Năm 2022, điểm chuẩn khối ngành Công an - Quân đội tương đối cao. Trong đó, phải kể đến ngành Ngôn ngữ Nga của Học viện Khoa học Quân sự. Với số điểm 29,79 điểm, thí sinh là nữ khi xét vào ngành này phải đạt tối thiểu 9,93 điểm/môn mới có thể trúng tuyển. Không chỉ thế, tất cả các ngành đào tạo của Học viện Khoa học Quân sự đều trên 28 điểm đối với thí sinh nữ.

Tuy nhiên, năm nay, điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Nga của trường (với thí sinh là nữ) là 26,38 điểm (giảm 3,41 điểm so với năm 2022). Hơn nữa, điểm chuẩn của Học viện Khoa học Quân sự không có ngành nào trên 28 điểm, cao nhất là ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Quan hệ quốc tế (đối với nữ, cùng mức 27,97 điểm).

Những ngành có điểm chuẩn cao nhất 2022, đến cả thủ khoa cũng trượt: Năm nay giảm nhiệt, có ngành tụt mạnh đến 3 điểm! - Ảnh 2.

Học viện Khoa học Quân sự

4. Sư phạm Lịch sử Chất lượng cao

Theo ghi nhận, điểm chuẩn nhóm ngành Sư phạm năm 2022 tăng vọt, vươn lên vị trí số 2 trong các ngành có mức điểm chuẩn "chạm trần". Điểm số cao nhất ghi nhận là ngành Sư phạm Lịch sử Chất lượng cao của trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) - 39,92/40 điểm.

Tuy nhiên, từ năm 2023, trường đại học Hồng Đức đã chính thức thực hiện dừng tuyển sinh đào tạo ngành chất lượng cao. Do đó, không có cơ sở đối chứng điểm chuẩn năm nay so với năm ngoái.

Điểm chuẩn trúng tuyển theo hình thức thi tốt nghiệp THPT 2023 vào trường dao động từ 15 - 27,63 điểm. Ngành giáo dục Tiểu học có điểm chuẩn cao nhất. Các ngành đào tạo sư phạm (không phải đào tạo ngành sư phạm chất lượng cao) của trường Đại học Hồng Đức đều có điểm chuẩn trên 24.

5. Ngành Luật Kinh tế

Điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022 đối với ngành Luật Kinh tế 29,5 điểm (tăng 0,25 điểm so với năm 2021) đối với khối xét tuyển C00. Nghĩa là các thí sinh phải đạt hơn 9,8 điểm/môn mới có thể trúng tuyển.

Năm nay, điểm trúng tuyển theo phương thức thi tốt nghiệp THPT ở ngành này của trường Đại học Luật Hà Nội là 27,36 điểm ở tổ hợp C00 (giảm 2,14 điểm). Ngành có điểm chuẩn cao thứ hai là ngành Luật ở tổ hợp C00 với 26.5.

Những ngành có điểm chuẩn cao nhất 2022, đến cả thủ khoa cũng trượt: Năm nay giảm nhiệt, có ngành tụt mạnh đến 3 điểm! - Ảnh 3.

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những ngành có điểm chuẩn cao nhất 2022, đến cả thủ khoa cũng trượt: Năm nay giảm nhiệt, có ngành tụt mạnh đến 3 điểm!