Hàng chục giáo viên ở Quảng Ngãi đang bị nợ khoản tiền dạy thêm giờ, dạy học sinh khuyết tật gần 1,5 tỷ đồng. Chính quyền địa phương cho biết đang gặp khó trong việc cân đối ngân sách chi trả.
Năm học 2025-2026, Trường THCS Ba Tơ (xã Ba Tơ, Quảng Ngãi) có 639 học sinh, 26 giáo viên trực tiếp đứng lớp. Số biên chế giáo viên của nhà trường vẫn thiếu so với định mức được giao cũng như quy định về tỷ lệ giáo viên trên mỗi lớp học. Do đó, nhiều năm học qua giáo viên của nhà trường được phân công dạy thêm giờ, giảng dạy học sinh khuyết tật theo diện hòa nhập.
Theo quy định, các giáo viên tham gia 2 nhiệm vụ trên sẽ được thanh toán chi phí liên quan khi kết thúc năm học. Tuy nhiên, từ năm học 2024-2025 đến nay, 26 giáo viên của nhà trường chưa nhận được khoản tiền này.

Giáo viên Trường THCS Ba Tơ phản ánh sự việc với phóng viên Dân trí (Ảnh: Quốc Triều).
Theo thầy N.M.V., ngoài số tiết dạy theo quy định, giáo viên của nhà trường còn tham gia dạy thêm giờ. Số tiết giảng dạy tăng thêm đều được giáo viên, các tổ bộ môn thống kê, báo cáo chính xác với ban giám hiệu.
“Trước kia cứ kết thúc năm học là chúng tôi được thanh toán khoản tiền này. Tuy nhiên, từ năm học 2024-2025 đến nay giáo viên của trường chưa được nhận tiền”, thầy V. cho biết.
Theo phản ánh, các giáo viên bị nợ từ hơn 20 triệu đồng đến cao nhất 100 triệu đồng/người.
Thầy Đ.Đ.T., giáo viên Trường THCS Ba Tơ, cho biết ngoài công tác giảng dạy còn phụ trách một số công việc khác của nhà trường. Dù vậy, thầy T. vẫn tham gia dạy nhiều tiết học ngoài định mức. Trong năm học 2025-2026, thầy T. có 36 tiết tăng thêm.

Trường THCS Ba Tơ nằm ở xã miền núi Ba Tơ của tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).
“Hai năm học vừa qua bản thân tôi cũng như các giáo viên của nhà trường đều được phân công dạy thêm giờ nhưng chưa được thanh toán khoản tiền này theo quy định. Ban giám hiệu nhà trường đã kiến nghị lên cấp trên nhưng chưa được giải quyết”, thầy T. nói.
Theo thống kê của Trường THCS Ba Tơ, tổng số tiền cần có để chi trả tiền dạy thêm giờ, dạy học sinh khuyết tật của năm học 2024-2025 và 2025-2026 là gần 1,5 tỷ đồng.
Do bị nợ trong 2 năm học liên tiếp nên nhiều giáo viên đã có kiến nghị đến ban giám hiệu nhà trường. Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Văn Lộc, Hiệu trưởng Trường THCS Ba Tơ, đã có văn bản báo cáo UBND xã Ba Tơ để được bổ sung kinh phí nhằm thanh toán cho giáo viên theo đúng quy định.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đinh Trọng Thành, Chủ tịch UBND xã Ba Tơ, xác nhận đã nhận được báo cáo của Trường THCS Ba Tơ liên quan đến khoản tiền dạy thêm giờ, dạy học sinh khuyết tật gần 1,5 tỷ đồng chưa được chi trả.
Theo ông Thành, kinh phí hoạt động của các điểm trường được phân chia từ đầu năm dựa vào số biên chế hiện có. Do đó, nhà trường muốn chi trả khoản này phải đề nghị cấp trên bổ sung kinh phí tăng thêm theo từng năm.
Trước kia, cấp huyện có nguồn thu lớn nên sẽ tự cân đối thu chi để bổ sung cho ngành giáo dục chi trả. Trong khi đó, nguồn thu của cấp xã hiện nay rất ít nên hầu như không thể tự cân đối để bổ sung khoản này.
“Chúng tôi đang tiếp tục kiến nghị để Sở Tài chính hỗ trợ tháo gỡ khó khăn nhằm giải quyết khoản tiền dạy thêm giờ cho các thầy cô giáo. Xã cũng đã chỉ đạo nhà trường bổ sung chỉ tiêu biên chế còn thiếu, cũng như kiểm soát chặt chẽ hơn công tác giảng dạy”, ông Thành cho biết.