Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Năm 2025 khép lại với những dấu ấn đặc biệt của ngành Giáo dục và Đào tạo, nổi bật là việc hình thành một nền tảng thể chế mới mang tính đột phá, đồng bộ và dài hạn.
“Có những "vùng đất kiến thức" mà chỉ những người dấn thân sâu vào chuyên Địa mới có cơ hội khám phá”, Nguyễn Mai Trúc, thủ khoa học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý bày tỏ.
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (Gia Lai) bước đầu xác định một giáo viên tiếng Anh có dấu hiệu sửa bài thi của nhiều học sinh và đã tạm đình chỉ giảng dạy để làm rõ sự việc.
Năm 2026, nhiều trường đại học bắt đầu chuyển hướng mạnh mẽ sang phương thức xét tuyển tổng hợp các tiêu chí, thay vì duy trì nhiều hình thức xét tuyển như trước đây.
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV vừa bầu Bộ Chính trị gồm 19 Ủy viên, trong đó có 9 người lần đầu tham gia; Ban Bí thư gồm 13 Ủy viên với 3 người mới được bầu.
Đài Loan (Trung Quốc) đang triển khai loạt chính sách mới nhằm thu hút lao động nước ngoài chất lượng cao, đặc biệt là các chính sách dành cho du học sinh.
Từng là học sinh chuyên Anh, Trần Thị Thảo Linh bất ngờ rẽ hướng sang thi học sinh giỏi môn Ngữ văn và giành giải nhì Kỳ thi HSG Quốc gia, từ đó được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Chứng chỉ tiếng Anh VEPT được công nhận tương đương bậc 1-3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tức có thể được dùng để xét đầu ra đại học.
(GDTĐ) - Nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026. Trong đó, việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, đặc biệt là IELTS, sang điểm môn Tiếng Anh tiếp tục được nhiều trường áp dụng để xét tuyển kết hợp cùng các môn khác trong tổ hợp.