Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 là hoạt động giáo dục đáng chú ý nhất trong tuần qua.
Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026. Đây là lễ khai giảng đặc biệt khi lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.
Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), được kết nối trực tuyến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên toàn quốc với sự tham dự của khoảng 1,6 triệu thầy cô giáo và 26 triệu người học.
Dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ GD&ĐT qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương…
Tại buổi lễ, Bộ GD&ĐT vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp gắn Huân chương lên lá cờ truyền thống của ngành Giáo dục và đánh trống khai giảng năm học 2025-2026 ở tất cả các cấp học trên toàn quốc.
Nhìn lại chặng đường 80 năm lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT), Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhận định: không có lời nào nói hết được sự cảm ơn của ngành giáo dục với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, cơ quan, ban, bộ, ngành. Không có con số nào cộng đếm ghi ơn hết được sự quan tâm, chăm lo, đầu tư và hỗ trợ của toàn xã hội, sự giúp đỡ của bạn bè năm châu, các tổ chức quốc tế dành cho giáo dục và đào tạo Việt Nam.
80 năm, không có tấm bia nào ghi tạc hết được sự hy sinh cống hiến, công sức, trí tuệ và tình cảm của hàng triệu nhà giáo đã dành cho các thế hệ học trò. Công lao này, ơn này chỉ có thể tạc vào thời gian trường cửu và trong niềm nhớ ghi của hàng triệu, hàng triệu học trò.
Bộ trưởng bày tỏ sự biết ơn cha ông nghìn năm đã để lại đạo học, truyền thống hiếu học, trọng thầy và những tinh thần giáo dục, văn hóa giáo dục sâu sắc. Cảm ơn sự nỗ lực học tập chăm chỉ cầu tiến của tất cả các thế hệ người học. Cảm ơn các bậc tiền bối, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, nhân viên của Bộ GD&ĐT qua các thời kỳ.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, đất nước ta đang đứng trước vận hội lịch sử để phát triển bứt phá, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm, yêu cầu của việc xây dựng con người, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đặt ra rất cấp bách, đòi hỏi phải phát triển mạnh mẽ giáo dục và đào tạo.
Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vừa được Bộ Chính trị ban hành là cơ hội đặc biệt, chưa từng có đối với ngành giáo dục, là sứ mệnh, trách nhiệm và vinh dự lớn lao của ngành. Nghị quyết 71 có ý nghĩa mở đầu, định hướng cho cuộc cách mạng mới trong giáo dục.
Trước những nhiệm vụ lớn của ngành Giáo dục trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ GD&ĐT cùng toàn ngành, nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp từ ngàn năm và bề dầy thành tựu 80 năm, đem hết trí tuệ, lòng quyết tâm, sự sáng tạo, niềm hứng khởi và tinh thần phẩm chất cao đẹp của nghề nghiệp để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước non sông đất nước, bắt tay vào triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị ngay từ những ngày đầu tiên của năm học mới.
Ôn lại lịch sử 80 năm giáo dục cách mạng Việt Nam với những kết quả đáng tự hào và cả vấn đề hạn chế, yếu kém, tồn tại, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp hiện đại và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, kinh tế tri thức, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, giáo dục và đào tạo càng phải giữ vững vị trí là quốc sách hàng đầu và trở thành động lực then chốt để phát triển đất nước.
Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Trong tháng này, Ban Bí thư cũng sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc để quán triệt và triển khai nghị quyết này. Đây là một trong những nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tầm nhìn chiến lược với những mục tiêu lớn, cụ thể, với những nhiệm vụ, giải pháp đột phá mạnh mẽ, đưa giáo dục và đào tạo Việt Nam vào dòng chảy của giáo dục thế giới để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Tổng Bí thư đề nghị:
Toàn Đảng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo đối với giáo dục, không áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại mà cần chỉ đạo, rà soát thực chất, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nhất quán, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu.
Quốc hội cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý thông suốt, ổn định và tiên tiến cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo.
Chính phủ tăng cường đầu tư, đảm bảo nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ, đồng thời kiên quyết tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách để khơi thông và huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội cho giáo dục.
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khuyến khích và lan tỏa phong trào toàn dân chăm lo cho sự nghiệp trồng người.
Ngành Giáo dục cần tiên phong đổi mới trong tư duy, phương pháp quản trị, xây dựng đội ngũ nhà giáo vừa có tri thức, vừa có đạo đức và khát vọng cống hiến. Các thầy cô giáo phải là tấm gương sáng, là nguồn cảm hứng cho học trò.
Các cháu học sinh, sinh viên phải nuôi dưỡng chí lớn, khát vọng lớn, học tập và rèn luyện để trở thành công dân toàn cầu, từng bước hội nhập chuẩn mực quốc tế nhưng luôn giữ bản sắc và tâm hồn Việt Nam.
Trong phát biểu, Tổng Bí thư đồng thời nhấn mạnh một số định hướng lớn để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của giáo dục đào tạo trong giai đoạn mới.
Trong đó, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, chuyển từ cách cải cách, chỉnh sửa sang tư duy kiến tạo, dẫn dắt, phát triển quốc gia bằng giáo dục, lấy chất lượng, công bằng, hội nhập, hiệu quả làm thước đo, siết chặt kỷ luật thực thi. Phải đảm bảo tiếp cận bình đẳng trong giáo dục, nâng cao mặt bằng dân trí, không để bất kỳ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng toàn diện. Tạo đột phá trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục. Chăm lo đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thúc đẩy chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, biến công nghệ thành cú hích cho chuyển đổi, đổi mới căn bản, toàn diện. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục. Xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.
Gửi gắm đến các học sinh, sinh viên, đội ngũ các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước, Tổng Bí thư khẳng định: Đảng ta luôn xác định giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt quyết định tương lai của dân tộc. Hơn bao giờ hết, chúng ta phải coi đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển bền vững và hùng cường của đất nước.
Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi gia đình và từng người dân hãy chung tay chăm lo cho sự nghiệp trồng người, tương lai của con em chúng ta, vì phồn vinh của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Trước đó, tại Nghệ An, Hà Tĩnh và một số địa phương chịu ảnh hưởng mưa bão đầu tháng 9, ngành Giáo dục đã khẩn trương khắc phục cơ sở vật chất, bảo đảm hơn 1 triệu học sinh được dự lễ khai giảng đúng ngày, an toàn và trang trọng.
Nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã có thư gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh.
Trong thư, Chủ tịch nước nhận định: Năm học vừa qua, ngành Giáo dục đã chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất, hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật quan trọng nhằm đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới; toàn ngành đã hoàn thành việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới từ lớp 1 đến lớp 12, khẳng định thành công bước đầu của quá trình đổi mới giáo dục phổ thông.
Chất lượng giáo dục các cấp học đều được nâng lên; học sinh Việt Nam tiếp tục đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, góp phần nâng cao vị thế giáo dục nước ta trên trường quốc tế. Đây là những nỗ lực đáng trân trọng của ngành Giáo dục, thầy, trò cả nước, đồng thời tiếp tục lan tỏa niềm tin, sự ủng hộ của xã hội đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo nước nhà.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tựu rất đáng tự hào mà ngành Giáo dục đã đạt được trong năm học 2024 - 2025.
Năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên diễn ra trong bối cảnh mới khi cả nước hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cũng là năm học đầu tiên triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Tôi mong ngành Giáo dục tập trung thực hiện tốt chủ đề năm học: “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển"; tiếp tục hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển toàn diện con người về tri thức, đạo đức, kỹ năng, bản lĩnh và khát vọng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Trước thềm năm học mới, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng các học sinh, sinh viên, học viên sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, không ngừng học tập, rèn luyện, trở thành những công dân yêu nước, trách nhiệm, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, có khát vọng lớn lao để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
“Tôi mong các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục luôn giữ vững ngọn lửa tâm huyết, tình yêu nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc cho học trò.
Tôi mong các bậc phụ huynh, với tình yêu thương và trách nhiệm, tiếp tục đồng hành cùng nhà trường, cùng xã hội chăm lo cho thế hệ tương lai.
Tôi đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa đối với sự nghiệp giáo dục bằng những quyết sách thiết thực để các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên, học viên được giảng dạy, học tập, rèn luyện trong môi trường tốt nhất”, Chủ tịch nước gửi gắm trong thư.
Ngày 3/9, Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Nghị định có hiệu lực ngay từ ngày ký, thay thế các Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và 97/2023/NĐ-CP, gồm 6 Chương, 29 Điều, quy định nhiều điểm mới nhằm bảo đảm quyền lợi cho người học và tạo thuận lợi cho cơ sở giáo dục.
Theo đó, các quy định về khung học phí (mức sàn - trần) hoặc trần học phí của các cấp học, lộ trình học phí được kế thừa quy định của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Nghị định số 97/2023/NĐ-CP.
Mục tiêu là nhằm đảm bảo giữ ổn định chính sách học phí, tạo chủ động, thuận lợi cho người học, cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý, đồng thời thực hiện lộ trình từng bước bù đắp chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định, chi phí khác theo quy định của pháp luật về giá.
Ngoài việc kế thừa các quy định trước đây, Nghị định 238/2025/NĐ-CP bổ sung, hướng dẫn cụ thể theo Nghị quyết số 217/2025/QH15. Cụ thể, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở công lập sẽ được miễn học phí. Với người học tại cơ sở dân lập, tư thục, Nhà nước sẽ hỗ trợ học phí theo mức do HĐND cấp tỉnh quy định, nhưng không vượt quá mức thu của các cơ sở này.
Nghị định mới cũng bổ sung chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cho các ngành nghề mới và lĩnh vực đột phá kinh tế theo Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Theo đó, người theo học các ngành chuyên môn đặc thù phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh sẽ được miễn học phí; danh mục ngành do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quy định. Bên cạnh đó, người học thuộc các chương trình, đề án cụ thể cũng được miễn học phí theo quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Việc miễn, hỗ trợ học phí được thực hiện theo hướng cải cách thủ tục hành chính tối đa. Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông sẽ không phải nộp đơn xin miễn, giảm hay hỗ trợ học phí. Các thủ tục sẽ được giải quyết thông qua việc khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đồng thời bổ sung hình thức nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, tạo thuận lợi cho người học.
Nghị định quy định rõ thẩm quyền quản lý nhà nước, nguyên tắc xác định giá, lộ trình tính giá và làm rõ nội hàm của dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục để đảm bảo thống nhất trong tổ chức thực hiện.
Căn cứ Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, Chính phủ giao các bộ, cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương và cơ sở giáo dục khẩn trương chuẩn bị đầy đủ điều kiện, nguồn lực để thực thi chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo ngay từ năm học 2025 - 2026, đảm bảo đầy đủ và kịp thời.