Gương sáng

Nữ giáo viên Quảng Trị nỗ lực học tập, tu dưỡng theo tấm gương Bác Hồ

27/05/2025 16:33

Là giáo viên trẻ, cô Nguyễn Thị Ngọc Diệu (Trường THPT Vĩnh Linh, Quảng Trị) phấn đấu học tập theo gương Bác Hồ để trở thành giáo viên mẫu mực.

Ngày 27/5, lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị thông tin, Bộ GD&ĐT vừa thông báo danh sách các thí sinh đoạt giải vòng chung kết Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2024-2025.

Lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội 2 ngày tới.

Tỉnh Quảng Trị có 2 gương mặt được chọn trao giải, gồm cô Nguyễn Thị Ngọc Diệu (Trường THPT Vĩnh Linh) đạt giải Nhì; học sinh Nguyễn Ngọc Tâm Anh - Trường THPT Cửa Tùng đã đạt giải Ba cuộc thi.

Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” , do Bộ GD&ĐT phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi trí tuệ, bổ ích mà còn góp phần trong việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên, lan tỏa sâu rộng giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn xã hội.

Không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức

Gắn bó với bục giảng 10 năm qua, cô Nguyễn Thị Ngọc Diệu (SN 1991, giáo viên Lịch sử - Trường THPT Vĩnh Linh) không chỉ là giáo viên trẻ vững chuyên môn, mà còn là người tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Diệu luôn ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp để trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

“Là giáo viên, mỗi hành động, lời nói đều có ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh. Vì vậy, tôi luôn tự nhắc mình phải sống mẫu mực, không ngừng học hỏi, trau dồi tri thức và đạo đức, để không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách làm người”, cô Diệu chia sẻ.

giao-vien-day-su-2.jpg
Cô Diệu phụ trách câu lạc bộ Lý luận trẻ của trường, giúp học sinh gặt hái nhiều giải cao tại các cuộc thi.

Tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nguồn cảm hứng lớn đối với cô Diệu.

Cô cho rằng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “kim chỉ nam” cho hành động của mỗi người, trong đó có những người làm công tác giáo dục.

“Bác Hồ là tấm gương sáng về đạo đức, phong cách sống giản dị, gần gũi với nhân dân, phong cách làm việc khoa học, logic. Con người vĩ đại ấy có quá nhiều điều để mình học tập và noi theo”, cô Diệu bày tỏ.

Tỏa sáng từ cuộc thi ý nghĩa

Đây là lần thứ 2 cô Diệu tham gia cuộc thi. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần học tập nghiêm túc, cô Diệu đã vượt qua các vòng thi đầy cạnh tranh để góp mặt trong vòng chung kết toàn quốc.

“Là giáo viên dạy Lịch sử, tôi có lợi thế trong việc nắm vững các mốc quan trọng trong tiến trình lịch sử. Đồng thời, hiểu sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy vậy, để hiểu toàn diện về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là điều không dễ, vì đó là một kho tàng lớn, bao quát và rất sâu sắc”, cô Diệu nói.

Cô giáo trẻ chia sẻ: “Cuộc thi mang lại cho tôi trải nghiệm đáng quý. Tôi học được nhiều điều từ những lời dạy, căn dặn của Bác, đặc biệt là những bài học dành cho thanh niên, học sinh, giáo viên”.

Lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh tới học sinh

Quá trình dạy học, cô Diệu tích cực lan tỏa những giá trị đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh tới học sinh. Với vai trò Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, cô tham gia tổ chức các diễn đàn thanh niên, hoạt động ngoại khóa, chuyên đề giáo dục đạo đức học sinh gắn với tấm gương Bác Hồ.

Trong từng tiết dạy môn Lịch sử, cô lồng ghép khéo léo những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những điểm cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Thầy Tạ Viết Hùng, Bí thư Đoàn Trường THPT Vĩnh Linh cho biết, cô Diệu là giáo viên trẻ giỏi về chuyên môn, năng động, nhiệt tình trong các hoạt động đoàn thể. Đặc biệt, cô Diệu phụ trách câu lạc bộ Lý luận trẻ của trường, giúp học sinh gặt hái nhiều giải cao tại các cuộc thi.

Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2025 nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành giáo dục.

Tại Quảng Trị, có hơn 53.000 thí sinh là giáo viên và học sinh tích cực tham gia cuộc thi, thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc và trách nhiệm với việc lan tỏa giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sau ba vòng loại đầy cạnh tranh và ý nghĩa, 29 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết toàn quốc.

Đây là những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ hôm nay.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/nu-giao-vien-quang-tri-no-luc-hoc-tap-tu-duong-theo-tam-guong-bac-ho-post732903.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/nu-giao-vien-quang-tri-no-luc-hoc-tap-tu-duong-theo-tam-guong-bac-ho-post732903.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    5 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    5 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    11 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    4 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    4 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ giáo viên Quảng Trị nỗ lực học tập, tu dưỡng theo tấm gương Bác Hồ