Nữ sinh Thái Nguyên nỗ lực theo đuổi ước mơ làm bác sĩ

Phương Thảo | 27/04/2023, 14:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Vượt qua khó khăn, nữ sinh người dân tộc Dao Nguyễn Đặng Thuỳ Dương vẫn luôn kiên trì nỗ lực mỗi ngày để theo đuổi ước mơ làm bác sĩ.

Động lực thúc đẩy ước mơ

Nguyễn Đặng Thùy Dương (sinh năm 2001), người dân tộc Dao, quê ở xóm Đồng Muốn, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái nguyên. Hiện Thùy Dương đang là sinh viên Khoa Điều Dưỡng khoá 16, trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên).

Sinh ra trong gia đình làm nông, nhà em có 4 người, ông bà đã trên 80 tuổi, mẹ là lao động chính. Từ khi còn bé Thùy Dương đã ước mơ trở thành bác sĩ. Năm cô học lớp 3 mẹ của em bị thoái hoá cột sống bị nằm liệt khoảng 5 tháng, lúc này khao khát trở thành bác sĩ của Dương lại càng lớn hơn, vừa muốn chăm sóc cho người thân và giúp đỡ mọi người.

Suốt 12 năm học, Dương đều là học sinh giỏi, tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ lại đau ốm thường xuyên nên nhiều lúc Dương đã nghĩ đến việc nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Dương chia sẻ, em thường xuyên tâm sự với mẹ rằng không thi đại học nữa mà đi làm phụ giúp gia đình. Nhưng mẹ vẫn luôn động viên em phải cố gắng học tập thật tốt, thi đỗ vào trường mà em mong muốn.

Nữ sinh Thái Nguyên nỗ lực theo đuổi ước mơ làm bác sĩ ảnh 1

Thùy Dương luôn vui vẻ, lạc quan và có niềm tin vào cuộc sống.

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển vào trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) em vừa mừng vừa lo, mừng vì bản thân đã trúng tuyển vào ngôi trường danh tiếng, nhưng em lại càng lo lắng hơn khi kinh tế gia đình khó khăn, không đủ để theo học.

Thế nhưng, khắc phục những khó khăn về vật chất, suốt 4 năm theo học ở trường em đã rất may mắn khi được hưởng chế độ chính sách cho hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở xóm đặc biệt khó khăn nên gia đình cũng bớt gánh nặng hơn.

Chú trọng rèn luyện tay nghề

Năm đầu mới lên học, do sự thay đổi môi trường giữa THPT và Đại học nên em rất bỡ ngỡ, điểm học không như em mong muốn. Đó là cú sốc thôi thúc em phải nỗ lực nhiều hơn học hỏi kinh nghiệm từ các bạn, anh chị đi trước để tìm ra phương pháp học hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, để giảm những áp lực trong quá trình học, em còn tích cực tham gia các phòng trào của đoàn- hội- câu lạc bộ trong trường. Điều đó không chỉ giúp em có thêm nhiều bạn bè, tinh thần vui vẻ, thoải mái hơn mà còn giúp em trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng trong cuộc sống.

Nữ sinh Thái Nguyên nỗ lực theo đuổi ước mơ làm bác sĩ ảnh 2

Thùy Dương đã xung kích tham gia chống dịch Covid-19 ở các địa phương.

Theo Thùy Dương, để trở thành một điều dưỡng, sinh viên không chỉ cần học tập các kiến thức mà còn phải rèn luyện tay nghề. Thời gian rảnh, Dương thường xin các anh chị bên viện, nơi cô đang theo học lâm sàng để đi theo học hỏi kinh nghiệm, trau dồi thêm kiến thức. Cô gái trẻ cho rằng, muốn học tốt cần chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài, thường xuyên nghiên cứu tài liệu, sách và trao đổi thêm với bạn bè về kiến thức chuyên môn.

Khắc phục những khó khăn, 4 năm học qua, Thùy Dương đã luôn nỗ lực và đạt được nhiều thành tích đáng nể như:

- Bằng khen Bộ Y Tế vì “ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh”

- Đạt danh hiệu sinh viên giỏi năm học 2021-2022

- Chứng nhận Sinh viên 5 tốt cấp trường

- Giấy khen Đoàn TNCS viện Trung ương và viện Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên vì “ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tình nguyện tiếp sức người bệnh” năm 2020 và 2021

- Chứng nhận của Đoàn Thanh niên Trường ĐH Y – Dược đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020,2021,2022

- Giấy khen Đoàn Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2020-2021”

- Giấy khen Đoàn Trường Đại học Y-Dược vì “Đã có thành tích xuất sắc Trong chiến dịch Tình nguyện mùa hè xanh năm 2022”

- Giấy khen Đoàn Trường Đại học Y-Dược vì “ Đã có thành tích xuất sắc, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Thái Nguyên”

Bài liên quan
Trước khi phải chạy thận, những dấu hiệu này thường xuất hiện trước một năm, bác sĩ cảnh báo món nên tránh vào bữa sáng
Một số lưu ý trong chế độ ăn uống có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ sinh Thái Nguyên nỗ lực theo đuổi ước mơ làm bác sĩ