Nữ sinh xứ Thanh tỏa sáng trong hội thi sinh viên tài năng

Lường Toán - Hồng Đức | 27/03/2022, 18:34
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chung kết hội thi “Sinh viên tài năng thanh lịch” năm 2022, diễn ra  tối 26/3,  Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) diễn ra trong không khí vui tươi, rộn ràng.

Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức tại hội thi Sinh viên tài năng – thanh lịch 2022.Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức tại hội thi Sinh viên tài năng – thanh lịch 2022.

Hội thi do Đoàn Trường Đại học Hồng Đức tổ chức công phu nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022).

13 gương mặt tiêu biểu đã xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo để lọt vào đêm chung kết. Trong số những thí sinh tham gia dự thi, có 11 thí sinh nữ và 2 nam đến từ các khoa Giáo dục Tiểu học, Khoa học Xã Hội, Giáo dục Mầm non, Tâm lý Giáo dục,…

Màn xuất hiện ấn tượng của thí sinh Lê Thị Hoa (khoa Giáo dục Mầm non).

Tại vòng Chung kết, các thí sinh trải qua 3 phần thi: Trang phục học đường, Trang phục tự chọn và phần thi Tài năng. Sáu thí sinh có điểm số cao nhất sẽ lọt vào phần thi Ứng xử.

Thí sinh giành chiến thắng chung cuộc sẽ được trao tặng Giấy chứng nhận cùng phần thưởng khích lệ là 3 triệu đồng.

Là một trong hai thí sinh nam hiếm hoi tham gia cuộc thi, sinh viên Đặng Tùng Lâm (SBD: 13) đến từ khoa Giáo dục Tiểu học dẫn lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc sinh thời từng nói: “Nghề dạy học là một trong những nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”.

Phần thi tài năng: “Mẹ ơi! Tết vạn dặm xa” đầy cảm động của sinh viên Hoàng Lê Quỳnh Loan (khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh).

Xuất phát từ câu nói ấy, nam sinh ấp ủ ước mơ được trở thành nhà giáo trong tương lai để mang “con chữ" đến trẻ em nghèo huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa). Đây cũng là nơi Tùng Lâm sinh ra và lớn lên.

Tham gia phần thi Tài năng, thí sinh Vũ Thị Hiền (K24, Khoa Tâm lý học) lựa chọn biểu diễn bài hát “Cô đôi Thượng ngàn”. Nữ sinh đã thể hiện giọng ca đầy nội lực và khả năng múa rất chuyên nghiệp.

Phần thi của nữ sinh Vũ Thị Hiền nhận được lời ngợi khen từ Ban giám khảo cùng tràng pháo tay của khán giả có mặt tại hội trường.

Thí sinh Hoàng Nhật Quỳnh (Sư phạm Văn, khoa Khoa học xã hội) gây ấn tượng với màn trình diễn ảo thuật vô cùng ảo diệu. Màn biểu diễn của Nhật Quỳnh tuy không rộn ràng, náo nức trong tiếng nhạc du dương nhưng lại để lại ấn tượng cho rất nhiều khán giả.

Khép lại ba vòng thi, 6 thí sinh xuất sắc giành quyền đi tiếp vào phần thi Ứng xử gồm: Hoàng Lê Quỳnh Loan (khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh); Lê Thị Hoa (Giáo dục Tiểu học); Vũ Thị Hiền (Tâm lý Giáo dục); Lò Thị Xoan (Giáo dục Mầm non); Đặng Nhật Quỳnh (khoa Khoa học Xã hội) và thí sinh nam duy nhất lọt tốp 6 là Đặng Tùng Lâm (khoa Giáo dục Tiểu học).

Vượt qua 12 thí sinh tại vòng chung kết, Quỳnh Loan trở thành quán quân Sinh viên tài năng – thanh lịch 2022 của Trường Đại học Hồng Đức.

Với phần thi trả lời ứng xử hay cùng số điểm cao nhất sau 3 vòng thi, thí sinh Hoàng Lê Quỳnh Loan (khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh) xuất sắc giành ngôi vị quán quân Hội thi “Sinh viên tài năng thanh lịch” năm 2022.

Quỳnh Loan không khỏi bất ngờ và vỡ òa hạnh phúc khi vượt qua hàng trăm thí sinh để giành chiến thắng ở hội thi này. Quỳnh Loan cũng là thí sinh có phần thi Tài năng vô cùng cảm động với chủ đề nhạc kịch: “Mẹ ơi! Tết vạn dặm xa!”, được lấy cảm hứng từ những đau thương, khó nhọc mà người dân đã trải qua trong đại dịch Covid-19.

Các thí sinh nhận Giấy chứng nhận và phần thưởng của Trường ĐH Hồng Đức.

Khi lựa chọn chủ đề này, nữ sinh muốn chia sẻ những mất mát, đau thương của người dân cùng sự hy sinh, khó nhọc của hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ “áo trắng”.

Phần thi có sự tham gia của Quỳnh Loan với sự hỗ trợ của 16 người cùng một học sinh tham gia múa phụ họa. Đề tài được Quỳnh Loan chuẩn bị vỏn vẹn chỉ trong 3 ngày song rất công phu, bài bản.

Thông qua hội thi này, Quỳnh Loan muốn gửi gắm đến các bạn sinh viên hãy tự tin và tin tưởng ở chính mình trong cuộc sống.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ sinh xứ Thanh tỏa sáng trong hội thi sinh viên tài năng