Đạt được 3 điểm 10 tuyệt đối ở khối A00, nữ sinh Nguyễn Diệu Linh nói mình rất vui mừng vì những nỗ lực, cố gắng của bản thân đã được đền đáp một cách xứng đáng.
Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Nguyễn Diệu Linh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ), đã đối chiếu lại phần thi của mình với các đáp án của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Sau khi so sánh, Diệu Linh rất tự tin với toàn bộ bài thi của mình.
Nguyễn Diệu Linh, nữ thủ khoa khối A00 đạt 3 điểm 10 tuyệt đối (Ảnh: NVCC).
Sáng 16/7, Diệu Linh hồi hộp tra cứu điểm thi của mình, khi có kết quả Linh không quá bất ngờ khi 3 môn toán, lý, hoá đều đạt điểm 10 tuyệt đối. Dù không quá bất ngờ, nhưng Linh cũng vô cùng vui mừng, khi những nỗ lực, cố gắng của bản thân đã được đền đáp.
“Em đã dự đoán chính xác điểm thi của mình từ hôm Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố đáp án. Lúc tra cứu điểm thi có 2 chị em ở nhà, mặc dù không quá bất ngờ nhưng em rất vui mừng và hạnh phúc khi mình là thủ khoa khối A00”, Linh nói.
Là con đầu trong gia đình thuần nông, từ nhỏ Linh luôn chủ động trong việc học hành, cùng với định hướng của bố mẹ, 12 năm học Linh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Từ năm lên lớp 10 THPT, Linh đã định hướng theo học khối A00 (tổ hợp toán, lý, hóa) với ước mơ vào Trường Đại học Ngoại thương và trở thành một doanh nhân trong tương lai.
Gia đình là động lực để Linh vươn lên trong học tập (Ảnh: NVCC).
Trước kỳ thi THPT 2025, Linh cũng đặt ra mục tiêu an toàn cho bản thân là phải vào được ngành và trường đại học mà mình mong muốn. Nhưng mục tiêu cuối cùng của Linh là đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi.
“Trong giai đoạn cuối, em tập trung ôn luyện các đề thi của các Sở GD&ĐT để làm quen với mô hình đề của chương trình mới và bám sát vào đề minh hoạ của Bộ GD&ĐT, từ đấy tìm ra được điểm mạnh và phần mình chưa tốt để khắc phục”, Linh chia sẻ bí kíp đạt điểm cao trong kỳ thi.
Chị Nguyễn Thị Hải (mẹ em Linh), tự hào: “Khi con báo tin đạt điểm 10 cả 3 môn và là thủ khoa khối A00, tôi rất vui và tự hào về con gái mình. Trước kỳ thi, mặc dù đặt rất nhiều kỳ vọng vào con, nhưng cũng không dám tạo áp lực cho cháu. Chỉ động viên cháu cố gắng hết sức mình”.
Cô Phạm Thị Huế (giáo viên chủ nhiệm và dạy bộ môn Lý) lớp 12A1 Trường THPT Nguyễn Trãi cho hay, cô cũng không quá bất ngờ về 3 điểm 10 của học trò Diệu Linh. Ngay khi thi xong, Linh đã đối chiếu lại kết quả và trao đổi lại và rất tự tin với cô chủ nhiệm.
"Ở lớp Linh đều học tốt tất cả các môn, chứ không phải riêng 3 môn Toán, Lý, Hoá. Ngoài ra, Linh mặc dù không phải là cán bộ nhưng có những sáng kiến rất thông minh và tích cực tham gia các hoạt động tập thể của trường lớp”, cô Huế nói.