AI đang làm thay đổi nhiều ngành nghề, song theo các thủ khoa vừa tốt nghiệp, thực tế này yêu cầu người trẻ phải chủ động học hỏi, thích ứng và làm chủ công nghệ.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi ngành thiết kế, nhiều người lo ngại cơ hội việc làm của các nhà thiết kế đồ họa sẽ dần thu hẹp. Tuy nhiên, Lê Mai Phương (SN 2005), tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế đồ họa khóa K23, Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội, cho rằng AI không phải là "đối thủ", mà là công cụ giúp người làm nghề nâng cao hiệu quả sáng tạo.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Mai Phương nhìn nhận, hầu hết doanh nghiệp hiện nay đều có nhu cầu xây dựng hình ảnh thương hiệu và phát triển nội dung trên các nền tảng số, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân lực thiết kế ngày càng lớn. Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong ngành cũng ngày càng gay gắt.

Lê Mai Phương tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế đồ hoạ (Ảnh: Minh Phong).
"Ngoài việc thành thạo các phần mềm thiết kế, sinh viên mới ra trường cần xây dựng một portfolio (hồ sơ năng lực) chất lượng, rèn luyện tư duy thiết kế, kỹ năng giao tiếp với khách hàng và duy trì tinh thần học hỏi liên tục", Phương chia sẻ.
Nữ thủ khoa cũng cho rằng việc chủ động cập nhật các xu hướng công nghệ, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình làm việc, sẽ giúp người trẻ nâng cao năng suất và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động.
Trước lo ngại AI có thể khiến nghề thiết kế đồ họa mất dần cơ hội việc làm, Lê Mai Phương bày tỏ quan điểm không hoàn toàn đồng tình. Theo nữ sinh viên, AI sẽ thay đổi cách người làm thiết kế sáng tạo và làm việc nhưng không thể thay thế hoàn toàn vai trò của họ.
"AI có thể hỗ trợ lên ý tưởng, tạo hình ảnh tham khảo hoặc rút ngắn thời gian thực hiện một số công đoạn. Nhưng tư duy sáng tạo, khả năng kể chuyện bằng hình ảnh và việc truyền tải những giá trị văn hóa vẫn là điều chỉ con người mới có thể làm tốt", Phương nói.
Theo Lê Mai Phương, trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, điều quan trọng nhất đối với sinh viên ngành Thiết kế đồ họa không chỉ là thành thạo công cụ mà còn phải không ngừng bồi đắp tư duy sáng tạo, khả năng kể chuyện bằng hình ảnh và tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn riêng. Đây mới là những giá trị giúp người làm nghề tạo khác biệt và phát triển bền vững trong thời đại AI.

Nếu với ngành Thiết kế đồ họa, AI được xem là công cụ hỗ trợ sáng tạo, thì ở lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật ô tô, công nghệ này cũng đang làm thay đổi cách học, cách làm việc và yêu cầu đối với nguồn nhân lực.
Theo Nguyễn Tiến Công, thủ khoa tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô khóa K23, người trẻ muốn đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp phải liên tục cập nhật công nghệ và rèn luyện kỹ năng thực hành.
Tiến Công cho biết, trước khi vào học chỉ nắm những kiến thức và kỹ năng cơ bản về ô tô. Sau thời gian học tại trường đã giúp Công từng bước hoàn thiện kỹ năng học tập, giao tiếp, làm việc nhóm và bán hàng, những yếu tố quan trọng để thích nghi với môi trường doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo nam sinh, việc học không dừng lại sau khi tốt nghiệp mà phải được duy trì liên tục để theo kịp sự phát triển của ngành.
Theo Tiến Công, sự phát triển của xe điện, xe thông minh và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi nhanh chóng ngành công nghiệp ô tô, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực.
Bên cạnh nền tảng chuyên môn về cơ khí ô tô, sinh viên cần trang bị kiến thức về xe điện, công nghệ pin, hệ thống điện - điện tử, sử dụng thành thạo các phần mềm chẩn đoán, đọc hiểu sơ đồ mạch, đồng thời có hiểu biết về AI để đáp ứng xu hướng phát triển của ngành.
Tại lễ tốt nghiệp hệ cao đẳng cho sinh viên khoá 23 chiều 20/7, bà Trần Thị Mỹ Hằng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trong quá trình học, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn được tham gia các hoạt động thực hành, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Qua từng chương trình học sinh viên sẽ được trang bị kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với yêu cầu của doanh nghiệp.
Dịp này, hơn 30 tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp đã trao thư mời kết nối nghề nghiệp cho những tân cử nhân xuất sắc, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp.
Nhiều sinh viên cũng được trao học bổng và các chương trình hỗ trợ học tập từ các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp đối tác, mở thêm cơ hội tiếp tục học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường.