Giáo dục

Nữ tiến sĩ Việt Nam nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Pháp

20/09/2024 06:08

Ngày 19/9, Phái đoàn của Đại sứ quán Pháp đến Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) trao huân chương cho TS Phan Thị San Hà.

Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Chính phủ Pháp trao cho TS Phan Thị San Hà - Nguyên Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế, Nguyên Giám đốc Trung tâm Châu Á nghiên cứu về Nước (CARE), Trường Đại học Bách khoa nhằm ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của bà trong việc xây dựng và phát triển trung tâm CARE cũng như bồi đắp mối quan hệ giữa Trường Đại học Bách khoa và các đối tác Pháp.

Cành cọ Hàn lâm (Palmes académiques) là một loại huân chương cao quý được Cộng hòa Pháp trao tặng cho các giảng viên, nhà khoa học có nhiều thành tựu trong nghiên cứu tại các viện, trung tâm hay các trường đại học hoặc đóng góp lớn sự kết nối Pháp - Việt.

TS Phan Thị San Hà là một trong số rất ít nhà khoa học tại Việt Nam nhận được huân chương này.

“Huân chương Cành cọ Hàn lâm Pháp là vinh dự to lớn của một người sống đời bình thường, làm công việc bình thường là giảng dạy và nghiên cứu khoa học”, TS Hà chia sẻ.

“Tôi rất biết ơn và xin dành tặng giải thưởng này cho Trường Đại học Bách khoa yêu dấu, cho các đồng nghiệp, bạn bè, cựu sinh viên, những cá nhân và tổ chức của Việt Nam, Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Canada đã luôn đồng hành và hỗ trợ tôi trong suốt chặng đường vừa qua”, nữ tiến sĩ bày tỏ trước đông đảo thầy, cô đồng nghiệp cùng đến chúc mừng.

TS san ha-2 (1).jpg
TS Phan Thị San Hà. (Ảnh: HCMUT)

TS Phan Thị San Hà 63 tuổi, tốt nghiệp kỹ sư ngành Địa kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa năm 1984.

Tiếp đó, bà nhận học bổng theo học tại Đại học Joseph Fourier, Grenoble và nhận bằng Tiến sĩ ngành Khoa học Trái Đất vào năm 1993.

Trước khi về hưu, TS Hà đã có hơn 30 năm cống hiến tại Trường Đại học Bách khoa. Bằng năng lực và nhiệt huyết của mình, bà đã mang về cho trường nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác Pháp, mà tiêu biểu nhất là đặt nền móng cho sự thành lập của CARE tại trường vào năm 2013 để phát triển các dự án nghiên cứu liên kết và các hoạt động đào tạo giữa các tổ chức giữa Việt Nam và Châu Âu.

Đến nay, CARE tại Việt Nam được đánh giá là trung tâm hoạt động tốt nhất trong mạng lưới RESCIF.

Tại buổi trao huân chương, Phái đoàn của Đại sứ quán Pháp đồng thời gặp gỡ với lãnh đạo nhà trường để ôn lại những dấu ấn hợp tác sâu đậm và thắt chặt quan hệ giữa các bên.

Ông Olivier Brochet - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam bày tỏ sự cảm phục TS Phan Thị San Hà bởi phẩm chất của người làm khoa học, có uy tín lớn trong cộng đồng nghiên cứu, thủy chung gắn bó với đơn vị công tác.

Ông cho rằng, TS Hà là người quyết đoán và biết cách huy động mọi nguồn lực xung quanh mình để giải quyết các thử thách về công nghệ, khoa học.

Với những phẩm chất đáng quý cùng những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và hợp tác giữa Việt Nam với Pháp, TS Hà hoàn toàn xứng đáng với huân chương Cành cọ Hàn lâm.

Thay mặt cho tập thể nhà trường, PGS.TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Pháp và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã dành nhiều tình cảm đặc biệt cho cá nhân TS Phan Thị San Hà và nhà trường.

Huân chương này đánh dấu cột mốc mới cho quan hệ giữa nhà trường và đối tác Pháp, tiếp nối cho những thành quả hợp tác trước đó về các dự án trong Cộng đồng khối Pháp ngữ (AUF), chương trình đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao tại Việt Nam (PFIEV), thành lập CARE cùng nhiều hoạt động khác như ký MOU, trao đổi sinh viên, giảng viên,...
“Trường Đại học Bách khoa luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn từ phía Pháp cho các hoạt động chung giữa các đơn vị có liên quan để nâng cao tính hiệu quả hợp tác trong tương lai”, ông Phong chia sẻ.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/nu-tien-si-viet-nam-nhan-huan-chuong-canh-co-han-lam-cua-phap-post701531.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/nu-tien-si-viet-nam-nhan-huan-chuong-canh-co-han-lam-cua-phap-post701531.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
  • Sẽ xếp lại bảng lương, chế độ phụ cấp với nhà giáo
    4 giờ trước Chính sách giáo dục
    Sáng 11/7, tại họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết Quốc hội đã quy định "lương nhà giáo xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp". Quốc hội đồng thời giao Chính phủ quy định về chính sách tiền lương giáo viên.
  • Ngôi trường hơn 50 tuổi ở Hà Nội thu 'trái ngọt' mùa thi vào lớp 10
    4 giờ trước Tuyển sinh đầu cấp
    Năm 2025, Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) đạt tỷ lệ 94% học sinh đỗ vào lớp 10 THPT công lập, trong đó có 38 lượt đỗ trường chuyên.
  • Kỳ vọng phát triển giáo dục toàn diện ở vùng cao Lai Châu
    4 giờ trước Giáo dục
    Với những mục tiêu đổi mới và chiến lược phát triển mang tính đột phá, ngành GD&ĐT Lai Châu kỳ vọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
  • Lựa chọn môn học - tương lai của học sinh
    4 giờ trước Giáo dục
    Qua 3 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp trung học phổ thông, có thể thấy, việc lựa chọn các môn học tự chọn, bên cạnh những môn học bắt buộc có ý nghĩa lớn, liên quan trực tiếp đến lộ trình học tập, việc xét tuyển đại học và tương lai của mỗi học sinh. Thực tế đó được các trường trung học phổ thông của Hà Nội nắm bắt và đây cũng là nội dung chính, xuyên suốt tại các buổi tư vấn, gặp gỡ, hướng dẫn phụ huynh học sinh lựa chọn môn học, tổ hợp môn học trước thềm lớp 10 năm học mới 2025-2026.
  • Trường ĐH Trà Vinh xếp 29 trong top 400 của WURI Ranking 2025
    4 giờ trước Giáo dục
    (GDTĐ) - Ngày 11/7, Trường Đại học Trà Vinh (TVU) công bố thành tích nổi bật khi tiếp tục thăng hạng trong bảng xếp hạng World Universities with Real Impact (WURI) năm 2025, đứng ở vị trí 29 trong Top 400 trường đại học có ảnh hưởng toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ tiến sĩ Việt Nam nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Pháp