Qua 50 năm, từ vết tích chiến tranh, Trường THPT Gio Linh đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật, đóng góp vào sự phát triển của giáo dục Quảng Trị.

Ngày 29/8, Trường THPT Gio Linh (Quảng Trị) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1976-2026) và khai giảng năm học 2026-2027.
Tham dự có ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Đình Hải và ông Phan Hữu Huyện, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Gio Linh.

50 năm xây dựng và trưởng thành
Phát biểu tại buổi lễ, NGƯT Nguyễn Xuân Chiến, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Gio Linh khẳng định, sau nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, nhà trường từng bước khẳng định vị thế, trở thành một trong những đơn vị giáo dục tiêu biểu; đồng thời chú trọng kiến tạo môi trường học tập, giáo dục học sinh có tri thức, nhân cách và khát vọng vươn lên.

Trong 50 năm qua, từ mái trường THPT Gio Linh, gần 17.000 học sinh đã học tập, trưởng thành và đến nhiều vùng miền trên cả nước. Các thế hệ học sinh của trường đã trở thành cán bộ lãnh đạo, nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, doanh nhân, sĩ quan lực lượng vũ trang và những nhà nông sản xuất giỏi.
Dù ở bất kỳ vị trí nào, các thế hệ học sinh Gio Linh luôn mang theo tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên, góp phần làm rạng danh truyền thống quê hương.
Với những kết quả đạt được, nhà trường đã nhận nhiều Bằng khen, giấy khen và danh hiệu, góp phần thực hiện sứ mệnh nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Nhìn lại hành trình 50 năm với nhiều khó khăn, Trường THPT Gio Linh đã trải qua 4 lần đổi tên, gồm Phổ thông Cấp 3 Gio Linh, Trung học số 3 Bến Hải, PTTH Gio Linh và THPT Gio Linh mang tính bước ngoặt. Qua những chặng đường đó, nhà trường vẫn đứng vững, phát triển và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.
Đặt nền móng cho chặng đường phát triển mới
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh năm 1976, khi đất nước vừa thống nhất, vùng Gio Linh vừa bước ra khỏi cuộc chiến tranh khốc liệt, một ngôi trường đã được dựng lên từ niềm tin và khát vọng xây dựng tương lai.

Từ 19 thầy cô giáo và 160 học sinh ban đầu, sau nửa thế kỷ, Trường THPT Gio Linh đã xây dựng được đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa, chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên, cơ sở vật chất ngày càng khang trang, hiện đại.
Đặc biệt, trong năm học vừa qua, 100% học sinh của trường đỗ tốt nghiệp THPT; nhà trường đứng thứ 3 toàn tỉnh về tỷ lệ tốt nghiệp, cùng nhiều thành tích nổi bật trong các kỳ thi và hoạt động giáo dục.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Đức Tiến biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, học sinh, phụ huynh và các thế hệ lãnh đạo đã đồng hành cùng nhà trường trong suốt 50 năm qua.
Theo ông Lê Đức Tiến, 50 năm đầu tiên là hành trình dựng trường, gieo chữ, dựng người; 50 năm tiếp theo phải là hành trình nâng tầm con người nhà trường và góp phần nâng tầm quê hương. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội của Trường THPT Gio Linh trong chặng đường mới.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, kinh tế xanh, kinh tế số, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo đang phát triển nhanh chóng, giáo dục không chỉ đặt ra câu hỏi học sinh cần học gì mà quan trọng hơn là các em phải trở thành người như thế nào để thích ứng, sáng tạo và đóng góp trong một thế giới luôn thay đổi.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tập trung thực hiện 5 định hướng. Tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo thực sự là trung tâm của chất lượng giáo dục; giỏi chuyên môn, giàu lòng yêu nghề, có năng lực số, tư duy đổi mới và khả năng truyền cảm hứng.
Xây dựng thế hệ học sinh Gio Linh giỏi tri thức, vững nhân cách, mạnh kỹ năng, giàu khát vọng; có kiến thức về văn hóa, khoa học, công nghệ, ngoại ngữ, đồng thời biết sống tử tế, có trách nhiệm, yêu quê hương và có ý thức cống hiến.
Thứ ba, xây dựng nhà trường thành môi trường giáo dục mở, kết nối với tri thức, công nghệ, doanh nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu, thế giới và đặc biệt là các thế hệ cựu học sinh.
Ông mong muốn mỗi cựu học sinh thành đạt có thể trở thành một “người thầy đặc biệt” của nhà trường thông qua tri thức, kinh nghiệm, công nghệ, kết nối hoặc những cơ hội dành cho thế hệ sau.

Thứ tư, tiếp tục đầu tư cho nhà trường theo hướng xây dựng hệ sinh thái giáo dục tương lai; trong đó cơ sở vật chất, phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, không gian sáng tạo, thể thao và hạ tầng số đáp ứng yêu cầu mới.
Thứ năm, xây dựng văn hóa Trường THPT Gio Linh thành một giá trị có sức lan tỏa.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng, khi học sinh Gio Linh bước ra khỏi cổng trường, các em không chỉ mang theo một tấm bằng mà còn mang theo bản sắc của nhà trường: kiên cường nhưng nhân ái, hiếu học nhưng khiêm nhường, có khát vọng vươn lên nhưng không quên cội nguồn, đi xa nhưng không quên quê hương.
“50 năm là hành trình đáng tự hào nhưng không phải điểm kết thúc. Đó là nền móng cho hành trình lớn hơn”, ông Lê Đức Tiến nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ mong muốn Trường THPT Gio Linh không chỉ hướng tới mục tiêu trở thành trường có thành tích cao mà còn trở thành ngôi trường có bản sắc riêng, nơi học sinh và thầy cô tự hào, phụ huynh yên tâm gửi gắm.
Thừa uỷ quyền của Bộ GD&ĐT, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho Trường THPT Gio Linh vì những đóng góp xuất sắc trong 50 năm xây dựng và phát triển; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho nhà trường vì có nhiều kết quả nổi bật trong năm học 2025-2026.