Các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM đang tổ chức các hoạt động trải nghiệm Xuân 2026, mang không khí Tết cổ truyền vào trường học.

Không chỉ tạo sân chơi vui tươi, những hoạt động này còn hướng tới mục tiêu giáo dục giá trị sống, bồi dưỡng lòng nhân ái và ý thức gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh.
Tại Trường Mầm non Tân Phong (phường Tân Hưng), sắc xuân hiện hữu trong từng góc lớp học, hành lang và không gian sinh hoạt chung. Từ những vật liệu gần gũi, thân thiện với môi trường như tre, nứa, giấy màu…, tập thể giáo viên đã khéo léo tái hiện những hình ảnh quen thuộc của ngày Tết cổ truyền như cành mai, cành đào, tiểu cảnh “Chợ quê”, “Gói bánh chưng”.
Trong không gian ngập tràn sắc xuân, trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi, từ nghe kể chuyện Tết xưa, làm đồ thủ công đến đóng vai người bán hàng ngày Tết.
Theo bà Phạm Bảo Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường, các hoạt động trải nghiệm Tết không chỉ giúp trẻ làm quen với phong tục ngày xuân mà còn góp phần rèn luyện kỹ năng quan sát, giao tiếp, phát triển cảm xúc, nuôi dưỡng sự gắn bó với mái trường và đặt nền móng cho việc hình thành nhân cách ngay từ những năm đầu đời.
“Quan trọng hơn, trẻ được cảm nhận Tết bằng cảm xúc, bằng trải nghiệm thực tế chứ không chỉ qua lời kể”, bà Hạnh chia sẻ.

Còn tại Trường Tiểu học Phú Thọ (phường Phú Thọ) những ngày này khuôn viên trường như khoác lên mình “chiếc áo xuân” rực rỡ. Từ cổng trường đến hành lang lớp học, các tiểu cảnh Tết được thầy cô và học sinh cùng nhau trang trí với hình ảnh quen thuộc như cành mai vàng, bánh chưng xanh, mâm ngũ quả và góc “Tết sum vầy”.
Không gian Tết hiện diện ở từng góc nhỏ của sân trường không chỉ mang đến cảm giác háo hức trước thềm năm mới mà còn giúp học sinh được sống trong bầu không khí văn hóa truyền thống ngay trong môi trường học tập hằng ngày.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Hương, Hiệu trưởng nhà trường, việc đưa không gian Tết vào trường học là cách để giáo dục học sinh một cách nhẹ nhàng, tự nhiên và giàu cảm xúc.
“Chúng tôi mong muốn mỗi góc trường đều trở thành một bài học trực quan về văn hóa Tết Việt, giúp các em hiểu hơn giá trị của sự sum họp, lòng biết ơn và tinh thần sẻ chia. Khi học sinh được trực tiếp tham gia trang trí, tìm hiểu ý nghĩa các phong tục ngày Tết, các em sẽ thêm yêu mái trường, yêu truyền thống và hình thành những giá trị sống tích cực”, bà Hương chia sẻ.

Không dừng lại ở việc tái hiện không gian Tết, nhiều trường học đã lồng ghép các hoạt động trải nghiệm xuân với tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.
Mới đây, ngày 31/1/2025, Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa) đã tổ chức Hội xuân “Gieo mầm nhân ái” năm 2026. Đây là lần đầu tiên nhà trường đưa không gian Tết cổ truyền vào trường học thông qua một ngày hội xuân gắn với hoạt động gây quỹ thiện nguyện.
Theo Hiệu trưởng Nguyễn Trần Khánh Bảo, Hội xuân được tổ chức dành cho học sinh khối 10 và 11 với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc Tết cổ truyền.
Điểm nhấn của ngày hội là khu gian hàng “Xuân gom yêu thương”, nơi mỗi lớp xây dựng một gian hàng xuân với các sản phẩm handmade do học sinh tự tay thực hiện. Những gian hàng không chỉ tái hiện không khí chợ Tết xưa mà còn là dịp để học sinh chung tay gây quỹ phục vụ các hoạt động công tác xã hội của nhà trường.
Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm như bày mâm ngũ quả, tìm hiểu phong tục “mùng ba Tết thầy”, viết thư pháp đầu xuân, chơi trò chơi dân gian… đã giúp học sinh trực tiếp cảm nhận và hiểu sâu hơn những giá trị văn hóa Tết trong đời sống người Việt.
“Thông qua hội xuân, học sinh không chỉ vui chơi mà còn học cách sẻ chia, biết nghĩ đến cộng đồng và trân trọng những giá trị truyền thống”, ông Bảo nhấn mạnh.

Tinh thần ấy cũng được lan tỏa tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (phường Bến Thành) thông qua Hội thi vẽ trang trí nón lá và áo dài thuộc chương trình “Hương sắc xuân Việt”. Trong không gian sân trường rực rỡ sắc xuân, thầy cô, phụ huynh và học sinh cùng cầm cọ, pha màu, gửi gắm sắc xuân vào từng sản phẩm thủ công mang đậm hồn Việt.
Trên những chiếc nón lá là hình ảnh cành mai, chim én, mái trường thân quen; trên những tà áo dài là bánh chưng xanh, phố xuân rộn ràng, trống lân náo nức cùng những lời chúc năm mới yêu thương. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn chứa đựng tình cảm gia đình, tình thầy trò và tinh thần gắn kết của mái trường.
Cô Bùi Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ cho biết, việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền ngay tại trường học giúp học sinh tiếp cận truyền thống dân tộc một cách tự nhiên, nhẹ nhàng và giàu cảm xúc.
“Thông qua từng nét vẽ, từng sản phẩm thủ công, các em không chỉ hiểu hơn về ý nghĩa ngày Tết mà còn hình thành niềm vui học tập, sự gắn bó với thầy cô, bạn bè, từ đó cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày đến trường.
Đặc biệt, các sản phẩm của hội thi sẽ được trưng bày và đấu giá gây quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Sắc xuân trường em”. Hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, giúp học sinh sớm hình thành ý thức quan tâm, trách nhiệm với cộng đồng ngay từ những việc làm nhỏ bé, thiết thực”, cô Thanh chia sẻ.

Em Nguyễn Cao Nhân, lớp 11A06, Trường Marie Curie bày tỏ: “Là một học sinh tham gia Hội xuân “Gieo mầm nhân ái” của Trường THPT Marie Curie, em cảm thấy đây là một hoạt động rất ý nghĩa và bổ ích. Đặc biệt, khu gian hàng “Xuân gom yêu thương” giúp chúng em hiểu được giá trị của lao động, tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái khi cùng nhau gây quỹ thiện nguyện. Thông qua ngày hội, em không chỉ có thêm niềm vui đầu xuân mà còn học được cách sẻ chia, trân trọng truyền thống văn hóa dân tộc và biết sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng”.