Núp bóng nhà chùa để “xẻ thịt” rừng phòng hộ ở Phú Quốc

25/05/2023, 18:55
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Vụ việc đã được Vườn Quốc gia Phú Quốc kiểm tra phát hiện hơn 1 năm nay nhưng chưa được xử lý rốt ráo

Cụ thể, thửa đất kiểm tra có tổng diện tích gần 4 ha, do VQG Phú Quốc quản lý, có khu đất hơn 2.000 m2 đang tồn tại các công trình kiến trúc của chùa Chuông Am nằm ngoài ranh rừng, còn lại là đất rừng. Trong đó, ông Hải cho phá hơn 6.000 m2 rừng thành mặt bằng và xây dựng 1 nhà mộ 48 m2.

Toàn bộ diện tích thửa đất gần 4 ha nói trên thuộc tiểu khu 76 rừng phòng hộ Phú Quốc, được UBND tỉnh Kiên Giang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL609248 ngày 6-3-2013 cho BQL rừng phòng hộ Phú Quốc (nay là VQG Phú Quốc).

Núp bóng nhà chùa để “xẻ thịt” rừng phòng hộ ở Phú Quốc - Ảnh 6.

Núp bóng nhà chùa để “xẻ thịt” rừng phòng hộ ở Phú Quốc - Ảnh 7.

Núp bóng nhà chùa để “xẻ thịt” rừng phòng hộ ở Phú Quốc - Ảnh 8.

Toàn bộ khu đất của chùa Chuông Am.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về bước xử lý tiếp theo sau khi đã có báo cáo xác định rừng phòng hộ bị "xẻ thịt" như thế nào, Giám đốc VQG Phú Quốc cho biết sẽ kiểm tra lại thông tin phóng viên cung cấp vì không nhớ rõ vụ này.

"Liên quan việc phá rừng phòng hộ ở Phú Quốc, nhiều vụ quá nên tôi không nhớ nổi vụ nào. Tôi ghi nhận và cho kiểm tra lại, sẽ thông tin sau" - ông Tiệp nói.

Trong báo cáo gửi Tổ Công tác đặc biệt kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn TP Phú Quốc, VQG Phú Quốc cho biết hiện diện tích rừng phòng hộ ở Phú Quốc chỉ còn 6.666 ha, mất gần 5.300 ha.

Đất nhà chùa nhưng đứng tên cá nhân

Theo hồ sơ, diện tích đất chùa Chuông Am quản lý, sử dụng là hơn 15.000 m2 nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên cá nhân ông Lâm Việt Hải (SN 1969, ngụ TP HCM).

[EDIT] Chua Am 1

Đất của chùa Chuông Am có tổng diện tích hơn 15.000 m2

Để làm rõ sự việc này, phóng viên đã đến chùa Chuông Am. Người giữ chùa cho biết ông Hải đã về TP HCM nhiều tháng chưa ra và không dùng điện thoại nên không liên lạc được.

Người tạm quản lý chùa, thầy Minh Ân, cho biết Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang đang xem xét thủ tục chuyển quyền sử dụng đất của ông Hải về giáo hội quản lý theo quy định. "Tôi chỉ nghe thầy Phước Duyên nói lại vậy thôi, chứ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chùa hiện vẫn đứng tên Lâm Việt Hải" - thầy Minh Ân nói.

DUY NHÂN

Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/thoi-su/nup-bong-nha-chua-de-xe-thit-rung-phong-ho-o-phu-quoc-20230525181545623.htm
Copy Link
https://nld.com.vn/thoi-su/nup-bong-nha-chua-de-xe-thit-rung-phong-ho-o-phu-quoc-20230525181545623.htm
Bài liên quan
Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc phủ nhận lừa đảo 67,7 tỉ đồng cùng "em gái nuôi"
Tại tòa, cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc đã phủ nhận cùng “em gái nuôi” là Nguyễn Thị Hằng lừa đảo hơn 67,7 tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    15 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    16 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    21 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    14 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    14 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Núp bóng nhà chùa để “xẻ thịt” rừng phòng hộ ở Phú Quốc