Ô nhiễm ánh sáng đại dương

Sinh Phúc | 23/03/2022, 10:40
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Bản đồ toàn cầu đầu tiên về ô nhiễm ánh sáng đại dương cho thấy, những vùng biển rộng lớn đang “nheo mắt” dưới ánh sáng nhân tạo của con người vào ban đêm.

Ô nhiễm ánh sáng đại dương

Các nhà nghiên cứu báo cáo, sự khác biệt về khu vực và theo mùa cũng ảnh hưởng đến độ sâu mà ánh sáng xuyên qua. Đặc biệt, động vật chân đốt dễ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng này.

Ánh sáng nhân tạo được biết là có thể ảnh hưởng đến động vật trên cạn. Cụ thể, ánh sáng có thể thu hẹp một số quần thể côn trùng nhất định hoặc khiến chim sẻ khó chống lại virus Tây sông Nile hơn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ô nhiễm ánh sáng đại dương