Nhiều năm qua, hơn 450 hộ dân ở bán đảo Hải Minh (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) phải mua từng can nước sạch để ăn uống, thậm chí túc trực cả tiếng đồng hồ “vắt” từng giọt nước ngọt về tắm, giặt.
Hải Minh là một làng chài nằm trên bán đảo Phương Mai, chỉ cách đất liền khoảng 10 phút đi đò. Thế nhưng, nước sạch là một thứ hàng xa xỉ đối với người dân nơi đây. Hàng thập kỷ qua, bà con phải vật lộn với tình trạng thiếu nước sạch, trong khi nguồn nước ngọt tại chỗ gần như không thể sử dụng vì bị nhiễm mặn và phèn nặng.
Cụ Nguyễn Nguyên (96 tuổi, trú tại tổ 50, khu vực 9, phường Quy Nhơn), cho biết lâu nay, người dân ở Hải Minh vẫn thiếu nước sạch để dùng. Các giếng đào ở địa phương đều bị nhiễm mặn và phèn nên cuộc sống người dân rất bí bách.
Người dân ở Hải Minh túc trực để lấy nước ngọt về sinh hoạt tắm, giặt, lau nhà (Ảnh: Công Sơn).
“Có hai vấn đề bức thiết ở Hải Minh là nước sạch và bờ kè biển kiên cố. Bà con nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Vào mùa mưa bão, thiếu nước sạch, điện cúp, các hộ dân nhà ở ven biển phải di tản ở nhờ các gia đình nhà kiên cố phía sau”, cụ Nguyên nói.
Cụ Nguyễn Thám (85 tuổi, trú tại khu vực 9), cho biết người dân ở Hải Minh xem nước sạch còn quý hơn cả vàng, vì mua chỉ vàng dễ hơn mua can nước ngọt về dùng.
“Cả làng chỉ còn một giếng có nước ngọt, nhưng lượng nước không đủ để cung cấp. Vợ chồng tôi đều đã lớn tuổi, không thể tự đi lấy nước nên phải đặt mua từ người trong xóm. Tuy nhiên, đã 2 ngày nay mà vẫn chưa đến lượt. Để lấy được một can nước, người dân phải túc trực cả tiếng”, cụ Thám chia sẻ.
Theo cụ Thám, giá mua nước sạch dùng để ăn uống là 15.000 đồng/bình 20 lít. Còn nước ngọt dùng để tắm, giặt, lau nhà 5.000 đồng/can 30 lít.
“Ở đây chỉ có cái tiện là rửa rau không cần bỏ muối sát khuẩn, vì nước đã mặn sẵn. Còn nước tắm, giặt phải dùng rất tiết kiệm, rửa mặt, súc miệng cũng không dám dùng nhiều”, cụ Thám nói thêm.
Bà Vũ Thị Tâm Hà, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ khu vực 9, cho biết cách đây 2 năm, thời điểm cao điểm nắng nóng, UBND thành phố Quy Nhơn (cũ) có hỗ trợ cấp nước sạch cho dân. Tuy nhiên, từ khi sắp xếp lại chính quyền cấp xã, việc cấp nước bị tạm dừng.
Tại buổi tiếp xúc cử tri Đoàn đại biểu Quốc hội có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tham dự, ông Trần Văn Tiên, Bí thư kiêm Trưởng khu vực 9, đại diện hơn 450 hộ dân với gần 1.600 nhân khẩu ở Hải Minh cũng kiến nghị hai vấn đề bức thiết là cung cấp nước sạch ổn định và xây dựng kè chắn sóng.
Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị UBND tỉnh Gia Lai sớm chỉ đạo thực hiện, nếu vượt quá khả năng ngân sách của tỉnh, đề xuất với Trung ương hỗ trợ.
Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho biết trước đây, UBND thành phố Quy Nhơn (cũ) đã hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân Hải Minh. Tuy nhiên, từ khi thực hiện việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, do nguồn lực hạn chế, chương trình này tạm dừng để rà soát, đánh giá lại tình hình.
Ông Toàn cho biết thêm tới đây, UBND phường sẽ đề xuất trực tiếp lên lãnh đạo tỉnh nhằm tìm hướng hỗ trợ phù hợp cấp nước sạch cho người dân khu vực này. Riêng vấn đề đầu tư xây dựng tuyến kè biển, do nguồn kinh phí lớn nên phường sẽ khảo sát cụ thể để đề xuất UBND tỉnh.