Thời điểm này, nền nhiệt tại Hương Khê (Hà Tĩnh) có ngày chạm ngưỡng 40°C. Dù nắng rát mặt nhưng công tác ôn tập ở các trường THPT tại đây vẫn diễn ra đều đặn.
Thầy trò đang cùng nhau chạy nước rút cho kỳ thi đầu tiên theo Chương trình GDPT 2018.
Hương Khê - địa bàn có điều kiện thời tiết tự nhiên khắc nghiệt, là 1 trong 3 huyện nắng nóng nhất Việt Nam (cùng với Quan Hóa, Thanh Hóa và Tương Dương, Nghệ An). Tuy mới chớm hè nhưng “chảo lửa” Hương Khê đang trải qua những đợt nắng nóng như đổ lửa với nhiều thời điểm nhiệt độ lên đến 40°C.
“Chưa năm nào học sinh ôn thi tốt nghiệp lại vất vả như năm nay, thời tiết cực đoan, chương trình đổi mới, buổi sáng học chính khóa, buổi chiều tiếp tục học ôn… nhưng các em không bỏ buổi nào”, cô Trần Thị Diệp - giáo viên môn Toán, Trường THPT Phúc Trạch (Hương Khê) chia sẻ.
Có mặt tại lớp ôn tập của học sinh 12 lúc 14 giờ chiều mới thấy cái nóng khắc nghiệt như thử thách ý chí thầy trò. Bên ngoài, mặt sân bê tông bốc hơi hầm hập, trong lớp dù 4 chiếc quạt trần chạy hết công suất, học sinh vẫn quạt tay lia lịa.
Em Trần Hoài Sương - lớp 12, Trường THPT Phúc Trạch cho biết: “Cái nóng ở Hương Khê là kiểu nóng đặc sệt, khó thở, đứng ngoài nắng mấy phút sẽ hoa mắt. Nhưng chúng em không dám nghỉ, vì thời gian đến kỳ thi còn rất ít. Mỗi buổi học, chúng em thêm một bước gần hơn tới giấc mơ đại học”.
Trường THPT Phúc Trạch cách trung tâm huyện hơn 10km, nằm giữa vùng đồi. Nắng nóng nơi đây kèm theo độ ẩm cao, khí nóng quẩn quanh khó thoát. Trong điều kiện đó, buổi sáng, học sinh học chương trình chính khóa theo khung của Bộ GD&ĐT, chiều lại tiếp tục ôn tập các môn đăng ký thi tốt nghiệp.
“Lớp học buổi chiều toàn ánh nắng xuyên qua cửa kính, ai cũng đỏ bừng mặt, tóc ướt mồ hôi. Nhưng thầy trò luôn động viên nhau cố gắng”, thầy Dương Ngọc Cường - giáo viên môn Địa lý, Trường THPT Phúc Trạch chia sẻ và cho hay: Năm 2025 lần đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo Chương trình GDPT 2018. Học sinh chỉ thi 2 môn trong tổ hợp tự chọn thay vì thi cả 3, cấu trúc đề theo hướng đánh giá năng lực thay vì kiểm tra ghi nhớ máy móc. Điều này buộc giáo viên phải thay đổi cách dạy, học sinh học sâu chứ không học dàn trải. Tuy nhiên, không phải em nào cũng đủ điều kiện ôn tập trong môi trường thuận lợi.
Trường THPT Phúc Trạch có 202 học sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2025. Theo kế hoạch, sau khi Thông tư 29/2024 có hiệu lực, nhà trường bố trí ôn thi 15 buổi đối với môn Toán và Ngữ văn, những môn còn lại 14 buổi/môn.
Nhiều học sinh các xã Hương Lâm, Hương Liên nhà cách trường 14 - 15km, để đảm bảo cho việc học và ôn thi đã phải thuê trọ tại nhà dân gần trường. “Những năm trước, em và các bạn đi về trong buổi, tuy nhiên năm cuối cấp do phải ôn tập nên thuê trọ gần trường. Việc ở trọ tuy phát sinh thêm phí sinh hoạt nhưng bù lại chúng em có thêm chút thời gian ăn uống, nghỉ ngơi, tiếp tục ôn thi”, em Trần Kim Dung (xã Hương Lâm) chia sẻ.
Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong quá trình ôn thi, theo ông Phan Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường THPT Phúc Trạch, sau khi kết thúc các chương trình chính khóa, từ ngày 10/5, nhà trường bố trí cho học sinh và giáo viên ôn tập vào buổi sáng.
Biết điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các trường học tại huyện Hương Khê đều điều chỉnh kế hoạch ôn thi: Học ngắn, nghỉ ngắn, tăng cường bài tập rèn kỹ năng hơn nhồi kiến thức. Phòng học được lắp thêm rèm chắn nắng, bố trí nước uống mát, thậm chí có lớp mang đá viên vào để hạ nhiệt.
Năm học 2024 - 2025, Trường THPT Hương Khê có 593 học sinh lớp 12 đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2025. Giai đoạn 1, nhà trường bố trí ôn tập mỗi môn từ 4 - 8 buổi/tuần. Theo dự kiến, sau 31/5, nhà trường sẽ ôn tập các môn đăng ký thi tốt nghiệp thêm 4 buổi/tuần.
Ông Hồ Tiến Cương - Hiệu trưởng Trường THPT Hương Khê cho biết, học sinh tại trường đến từ nhiều xã. Để giảm bớt sự khắc nghiệt của nắng nóng, phục vụ công tác ôn thi, Trường THPT Hương Khê đã trang bị rèm chống nóng trước và sau đối với hệ thống phòng học dành cho lớp 12. Nhà trường cũng thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, đảm bảo đủ mỗi phòng 6 quạt mát, cấp đầy đủ nước để học sinh sử dụng. Ngoài ra, giờ học buổi chiều được điều chỉnh muộn hơn so với bình thường để thầy trò đỡ mệt mỏi do nắng nóng.
“Trong quá trình ôn thi tại trường, Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra, cập nhật những học sinh vắng và tìm hiểu lý do vì sức khỏe hay nguyên nhân nào đó. Chúng tôi sẽ liên hệ với phụ huynh, nắm bắt tình hình, động viên học sinh đi học”, Hiệu trưởng nhà trường thông tin.
Thực hiện Thông tư 29/2024 nhưng trên tinh thần “tất cả vì học sinh thân yêu”, thầy cô vẫn tự nguyện dạy miễn phí ôn tập cho tất cả học sinh cuối cấp. Trường THPT Hương Khê cũng sắp xếp lại đội ngũ để ưu tiên việc ôn thi cho học sinh lớp 12, đồng thời cân đối mặt bằng lao động, khai thác hết giáo viên có năng lực để bồi dưỡng cho học sinh có kết quả tốt hơn.
Để hỗ trợ thêm cho giáo viên và học sinh vượt khó ôn thi, nhà trường đã vận động nguồn hỗ trợ tạo điều kiện tối đa để các em được ôn tập. Còn về giáo viên, nhà trường trích một phần nguồn chi thường xuyên để hỗ trợ chia sẻ những vất vả của thầy cô giáo trong quá trình ôn luyện.
“Chúng tôi chia sẻ với vất vả của học sinh, giáo viên. Dù khó khăn, nhà trường vẫn cố gắng đảm bảo ôn tập đầy đủ, bám sát định hướng mới của Bộ. Ban giám hiệu cùng thầy cô xác định, không để em nào bị bỏ lại phía sau. Thầy cô sẵn sàng gác lại thời gian nghỉ để cùng học trò đi đến đích. Kỳ thi năm nay là kỳ thi lịch sử với lứa đầu tiên học chương trình mới, trách nhiệm càng lớn”, ông Hồ Tiến Cương cho hay.
Theo dự báo, nắng nóng tại Hà Tĩnh kéo dài đến cuối tháng 5. Trong khi đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào cuối tháng 6, nên giai đoạn cao điểm ôn tập đang tiếp diễn. “Nóng thì nóng thật, nhưng chúng em xem đó như bài kiểm tra độ bền ý chí. Qua được cái nắng này, chúng em tin mình sẽ qua được cả kỳ thi”, Trần Văn Hùng (lớp 12, Trường THPT Hương Khê) chia sẻ quyết tâm.
Không chỉ học sinh, phụ huynh cũng “nín thở” theo từng ngày ôn thi của con. Anh Phan Văn Tiến - phụ huynh em Phan Quốc Bảo (Trường THPT Hương Khê) chia sẻ: “Nhà tôi cách trường hơn 5km. Mỗi sáng, tôi chở con đi học từ 5 giờ 30 phút. Trời nóng nực, nhưng tôi luôn dặn con: ‘Nắng là của trời, nhưng điểm số của con’. Mong con cố gắng năm cuối này để sau khỏi vất vả như bố mẹ”.
Dù còn nhiều lo toan, nhưng các thầy cô và học sinh đều nỗ lực tối đa để “vượt nắng thi tài”. Kỳ thi năm nay không chỉ là cột mốc quan trọng của học sinh lớp 12 mà còn là thử thách lớn cho ngành Giáo dục khi lần đầu tiên hiện thực hóa Chương trình GDPT 2018 ở bậc phổ thông.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Hà Tĩnh có 17.044 thí sinh, trong đó: Giáo dục phổ thông có 13.892 em, giáo dục thường xuyên 3.152 em đăng ký dự thi theo Chương trình GDPT 2018. Ngoài ra, có 369 thí sinh tự do đăng ký dự thi theo Chương trình GDPT 2006. Trong số đó, hơn 3.000 thí sinh tại các trường miền núi như Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang.