Financial Times dẫn lời một quan chức Pháp phân tích, hiến chương của NATO yêu cầu liên minh giới hạn phạm vi địa lý trong khu vực Bắc Đại Tây Dương. Vì vậy, kế hoạch nêu trên của NATO có thể khiến châu Âu mất uy tín với Trung Quốc liên quan khủng hoảng Ukraine, đặc biệt là khi các nước phương Tây yêu cầu Bắc Kinh không viện trợ vũ khí cho Moscow.
Việc thiết lập một văn phòng mới cần được toàn bộ các nước thành viên tại Hội đồng Bắc Đại Tây Dương của NATO chấp thuận, đồng nghĩa Pháp có quyền phủ quyết động thái này.
Nhật Bản và NATO bắt đầu thảo luận về việc mở văn phòng tại Tokyo vào năm 2007. Tokyo đã mở văn phòng chi nhánh ở NATO tại Brussels vào năm 2018. Thủ tướng Fumio Kishida sẽ tham gia cuộc họp sắp tới của NATO tại Lithuania vào tháng 7. Năm ngoái, ông trở thành lãnh đạo Nhật Bản đầu tiên tham dự một cuộc họp hội nghị thượng đỉnh NATO.
Ông Hirokazu Matsuno - Chánh văn phòng Nội các Nhật hôm 6/6 cũng từ chối bình luận về phát biểu của Tổng thống Macron, chỉ cho biết “nhiều cân nhắc đang được thảo luận trong nội bộ NATO” vào thời điểm này.