Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cảnh báo rằng Israel có nguy cơ trở thành “kẻ bị ruồng bỏ”, đồng thời lời kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử mới ở Israel.
Việc lấy bằng tốt nghiệp ngày càng trở nên xa vời với sinh viên sống tại Gaza. Họ hy vọng xung đột sớm qua đi và được trở lại trường học, bất chấp cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng nề.
Cơ quan Liên Hiệp Quốc về hỗ trợ người tị nạn Palestine tại Gaza và Cận Đông (UNRWA) thông báo sa thải một số nhân viên bị Israel cáo buộc liên quan đến vụ tấn công ngày 7/10 của Hamas, dẫn đến việc Mỹ đình chỉ các khoản tài trợ quan trọng.
GDTĐ - Thủ tướng Benjamin Netanyahu cam kết “tuân thủ luật pháp quốc tế về Dải Gaza” nhưng Israel sẽ “tiếp tục thực hiện cuộc chiến chính nghĩa chống lại Hamas cho đến thắng lợi hoàn toàn”.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19/1 (giờ địa phương) đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó thảo luận các giải pháp hướng tới thành lập một Nhà nước Palestine độc lập. Tuy nhiên, cuộc điện đàm ngắn ngủi khoảng hơn 30 phút này dường như chưa thể giúp hai bên tìm được tiếng nói chung.
Cuộc xung đột ở Dải Gaza đã bước sang năm mới, đánh dấu bằng việc Hamas bắn một loạt rốc-két vào Israel đúng lúc đồng hồ điểm nửa đêm và các cuộc tấn công của Israel vào vùng đất của người Palestine khiến hơn hai chục người thiệt mạng.
Khi thông báo với các phóng viên về nội dung cuộc họp ở Israel của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ đã bình luận về số phận của thủ lĩnh Hamas, ông Yahya Sinwar.
Tình trạng gia tăng đột biến các cuộc tấn công do lực lượng Houthi tiến hành ở Biển Đỏ đang dẫn đến leo thang căng thẳng đối với tuyến đường vận tải biển quan trọng và làm dấy lên lo ngại về biến động không kiểm soát được trong khu vực.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ - Jake Sullivan hôm nay (15/12) sẽ tới thành phố Ramallah, của Palestine để thảo luận với Tổng thống Mahmoud Abbas tìm giải pháp cho cuộc chiến tại dải Gaza.
Ngày 10/12, phong trào Hồi giáo Hamas cảnh báo rằng sẽ không có con tin nào còn sống rời Gaza trừ khi yêu cầu của nhóm này về thả tù nhân được đáp ứng.
Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour gọi 8/12 là “ngày buồn” sau khi Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza.
Đúng như lo ngại của dư luận, việc quân đội Israel mở lại chiến dịch tấn công vào dải Gaza ngày hôm qua (1/12), đã khiến nhiều dân thường Palestine thiệt mạng.
Ngày 29/11, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Mỹ, Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ Khóa 78 đã tổ chức thảo luận về vấn đề Palestine dưới đề mục thường niên theo chương trình nghị sự của ĐHĐ LHQ trong hơn 70 năm qua.