PGS.TS Phạm Minh Sơn trở thành Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thu Hoài | 30/07/2021, 16:38
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chiều ngày 30/7, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm PGS.TS Phạm Minh Sơn trở thành Giám đốc Học viện.

pham-minh-son.jpeg

GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Phạm Minh Sơn

Dự buổi lễ có các đồng chí: GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Tô Huy Rứa - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS.Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS.TS. Vũ Đình Hòe - Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền...

Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, các đồng chí Bí thư chi bộ và trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện tham dự buổi lễ theo hình thức online.

nguyen-xuan-thang.jpeg

GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Phạm Minh Sơn

Lễ công bố và trao Quyết định Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền được tổ chức theo diện rộng với hình thức online trên Microsoft Teams.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho PGS.TS Phạm Minh Sơn. Giáo sư tin rằng, với năng lực và kinh nghiệm công tác, tân Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công. 

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu giao nhiệm vụ trên cương vị Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, PGS.TS Phạm Minh Sơn cần tiếp tục phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành và quản lý. Tiếp tục giữ vững khối đoàn kết trong Ban Giám đốc và Nhà trường để xây dựng Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát triển ngày càng vững mạnh. Đẩy mạnh và phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang và bản sắc riêng của Nhà trường.

pham-minh-son-2.jpeg

PGS,TS. Phạm Minh Sơn, tân Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS,TS Phạm Minh Sơn đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo; Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền... đã tin tưởng giao trọng trách. 

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy, lãnh đạo, PGS.TS Phạm Minh Sơn  khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tiếp tục xây dựng và phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Bài liên quan
Khoa Quan hệ quốc tế - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Trong nhiều năm, khoa Quan hệ quốc tế - Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn có điểm tuyển sinh nằm trong top 1.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
PGS.TS Phạm Minh Sơn trở thành Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền