Phá đường dây cờ bạc giao dịch gần 3.000 tỷ đồng

Nguyễn Hoàn | 24/12/2022, 10:41
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 13 đối tượng trong đường dây đánh bạc với tổng giao dịch gần 3.000 tỷ đồng.

Sáng 24/12, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 bị can để điều tra về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xảy ra tại Hưng Yên và các tỉnh thành khắp cả nước.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” dưới hình thức game bài trực tuyến trên mạng Internet.

Quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ 13 đối tượng tại các tỉnh thành gồm: Hưng Yên, Bình Dương, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng có liên quan gồm điện thoại di động, thẻ ngân hàng, hơn 10.000 trang tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội...

Phá đường dây cờ bạc giao dịch gần 3.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Một số bị can trong vụ án tại cơ quan điều tra.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, đường dây “Tổ chức đánh bạc” nghìn tỷ này do Nguyễn Thành Cương (SN 1996, trú tại xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ) cầm đầu.

Năm 2020, Cương mở đại lý cấp 1 của nhiều game bài trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài với số lượng lớn người tham gia chơi như: Nohu.club; R88; M88; W88; B29…..

Cương còn cấu kết với một số đối tượng người Việt Nam tại Campuchia tổ chức, điều hành hoạt động của đường dây đánh bạc này nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Phá đường dây cờ bạc giao dịch gần 3.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Cảnh sát thu giữ tang vật liên quan đường dây đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai mọi giao dịch “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” trong hệ thống đều được thực hiện thông qua mạng xã hội và các tài khoản ngân hàng không chính chủ. Tổng số tiền giao dịch trong đường dây này lên tới gần 3.000 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan đường dây "Tổ chức đánh bạc" này.

Bài liên quan
Khởi tố kẻ chuyên làm giả giấy tờ, mở tài khoản ngân hàng để đánh bạc online
Mua hàng loạt giấy tờ của người khác tại các tiệm cầm đồ ở Hải Phòng, Thành tẩy xóa, thay thế thông tin cần thiết rồi dán ảnh mình. Sau đó, đối tượng tới các ngân hàng mở tài khoản rồi sử dụng vào mục đích đánh bạc online hoặc bán cho người có nhu cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phá đường dây cờ bạc giao dịch gần 3.000 tỷ đồng