Sáng 26/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết luận Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo) trực tuyến với đầu cầu 34 tỉnh, thành phố.
Thủ tướng yêu cầu phát triển phân khúc nhà ở cho người có thu nhập trung bình từ 20 triệu đồng/tháng, tăng nguồn cung về nhà ở cho nhiều đối tượng khác nhau.
Phân khúc nhà đất thổ cư, đang trải qua một giai đoạn giao dịch trầm lắng kéo dài. Tuy nhiên, đi ngược với tình hình giao dịch thì giá lại có xu hướng tăng cao.
Theo các báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản, trong quý I/2025, mặt bằng giá chung cư có phần chững lại có có mức tăng giá theo quý thấp nhất trong 2 năm qua. Trong khi đó, đất nền tại các tỉnh miền Bắc ghi nhận mức độ tăng trưởng lớn nhất.
Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng, thuế đối ứng sẽ khiến hàng loạt phân khúc bất động sản bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần bình tĩnh.
Thị trường bất động sản đã “khép” lại năm 2024 với sự phục hồi tích cực. Tuy nhiên, sự phục hồi của thị trường không đồng đều mà diễn ra theo hướng phân hóa rõ nét giữa các phân khúc, khu vực, loại hình sản phẩm và cả doanh nghiệp cung ứng.