Phản ứng của Keisuke Honda sau khi Campuchia bị loại

03/01/2023, 09:35
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Giám đốc Kỹ thuật Keisuke Honda cảm thấy tự hào dù các cầu thủ Campuchia sớm dừng bước ở vòng bảng AFF Cup 2022 sau khi thua Thái Lan 1-3 tối 2/1 (giờ Hà Nội).

Honda và các cầu thủ Campuchia để lại hình ảnh đẹp tại AFF Cup 2022.

"Xin lỗi về kết quả. Nhưng tôi tự hào về các cầu thủ. Cảm ơn vì tất cả", Keisuke Honda viết trên trang cá nhân.

Cựu cầu thủ Nhật Bản cũng chỉ ra vấn đề của tuyển Campuchia: "Bóng đá rất phức tạp và cần được phân tích từ nhiều khía cạnh. Khi bạn nhìn mọi thứ ở tầm vĩ mô, thực tế có một sự khác biệt lớn về vóc dáng. Cần có thời gian, nhưng chúng ta phải nhìn nhận vấn đề từ bây giờ và mỗi cầu thủ phải ý thức được bản thân, thay đổi thói quen hàng ngày".

Theo Honda, cân nặng và chiều cao của các cầu thủ Campuchia chưa đủ tốt. Tham dự AFF lần này, chiều cao trung bình của “Những chiến binh Angkor” đạt 173,5 cm, cân nặng trung bình ở mức 67,7 kg. Giám đốc 36 tuổi khẳng định thể hình của cầu thủ Campuchia có cải thiện nhưng còn một chặng đường dài ở phía trước để có thể theo kịp các đối thủ trong khu vực.

Honda dần cho thấy sức ảnh hưởng lớn tới bóng đá Campuchia ngoài chức vụ GĐĐH. Danh thủ 36 tuổi mở các trường dạy bóng đá ở quốc gia này. Ngoài ra, cựu cầu thủ của AC Milan còn mua câu lạc bộ địa phương có trụ sở tại Siem Reap, Soltilo Angkor FC.

Tại AFF Cup 2022, tuyển Campuchia sớm rời giải nhưng để lại hình ảnh đẹp. Trong quá khứ, tuyển Campuchia chỉ là đội “lót đường” tại các kỳ AFF Cup. Ở giải lần này, họ chỉ bị khuất phục trước Indonesia và Thái Lan, còn lại thắng Brunei và Philippines.

Trong cả hai trận thua, Campuchia gây ra rất nhiều khó khăn cho Indonesia và Thái Lan. Ở trận cuối vòng bảng, Campuchia ghi một bàn đẹp mắt vào lưới nhà đương kim vô địch. Sieng Chanthea có tình huống xử lý khéo léo trong vùng cấm loại hậu vệ Thái Lan.

Có thể thấy tuyển Campuchia tiến bộ rất nhiều dưới bàn tay của Honda. Họ được dự đoán sẽ là đối thủ đáng gờm ở SEA Games 32, giải đấu mà danh thủ người Nhật Bản đặt mục tiêu giành huy chương.

Phan ung cua Keisuke Honda anh 1

Highlights Thái Lan 3-1 Campuchia Huấn luyện viên Mano Polking và các học trò giành ngôi đầu bảng A của AFF Cup 2022 sau chiến thắng 3-1 trước Campuchia ở lượt trận cuối.
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phản ứng của Keisuke Honda sau khi Campuchia bị loại