Thời sự

Phát hiện nhiều đại học kê 'khống' giảng viên

• 02/10/2026 10:15

Nhiều đại học kê khai thạc sĩ, tiến sĩ để tính chỉ tiêu tuyển sinh nhưng thực tế nhóm này không giảng dạy, theo Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Quân.

Vấn đề này được ông đề cập tại hội nghị về giáo dục đại học do Bộ tổ chức ngày 1/10. Thứ trưởng cho biết số lượng giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ liên quan trực tiếp đến chỉ tiêu tuyển sinh. Do đó, tất cả trường phải kê khai.

"Nhưng kiểm tra thu nhập, thuế thu nhập cá nhân thì không thấy họ nhận tiền lương từ trường. Như vậy là có đi giảng đâu", ông Quân nói, song không nêu chi tiết.

Ông cho hay sắp tới Bộ sẽ thay đổi cách quản trị dữ liệu và thí điểm trước ở một số trường, ngành học "hot". Sinh viên được theo dõi từ khi nhập học đến khi đi làm. Cách làm tương tự với giảng viên, khi hệ thống sẽ truy vết theo mã số bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân,.... để biết họ có "gắn" với trường hay không.

Trước đó, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu trăn trở khi nhiều trường mở ngành, tăng quy mô tuyển sinh "vượt" năng lực đội ngũ giảng viên và các điều kiện đảm bảo chất lượng. Ông đề nghị các trường khắc phục việc này, đồng thời xác định rõ thế mạnh, tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế, không chạy đua mở rộng quy mô, ngành nghề, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Ngoài ra, nhà trường phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của dữ liệu và chất lượng đào tạo.

"Thông tin đội ngũ giảng viên phải thực chất, phù hợp với quy mô và ngành đào tạo, không kê khai hình thức, trùng lặp", Phó thủ tướng yêu cầu.

Theo quy định, giảng viên đại học cần có trình độ thạc sĩ trở lên. Trong đó, số tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư là một trong những điều kiện cần để các trường được mở và duy trì ngành, chương trình.

Bộ quy định tỷ lệ sinh viên trên giảng viên là 40, từ năm sau. Trong đó, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ được tính hệ số 1, còn thạc sĩ là 0,75. Như vậy, cứ có một giảng viên là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, trường được tuyển 40 thí sinh, với thạc sĩ là 30.

Giai đoạn 2019-2023, các trường mở mới gần 1.200 ngành. Thanh tra Bộ từng công bố nhiều trường phải đóng hàng loạt ngành vì không có sinh viên hoặc không đảm bảo quy định.

Cả nước hiện có khoảng 250 cơ sở giáo dục đại học với hơn 95.000 giảng viên. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ là 36,3%, cao nhất từ trước tới nay.

Thứ trưởng Lê Quân phát biểu tại hội nghị, ngày 1/10. Ảnh: Lệ Nguyễn

Thứ trưởng Lê Quân phát biểu tại hội nghị, ngày 1/10. Ảnh: Lệ Nguyễn

Theo VnExpress
https://vnexpress.net/phat-hien-nhieu-dai-hoc-ke-khong-giang-vien-5127138.html
Copy Link
https://vnexpress.net/phat-hien-nhieu-dai-hoc-ke-khong-giang-vien-5127138.html
Bài liên quan
Tạo nguồn giảng viên từ sinh viên xuất sắc
Để chủ động nguồn giảng viên, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng tuyển chọn SV xuất sắc, đầu tư đào tạo sau đại học và nghiên cứu.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện nhiều đại học kê 'khống' giảng viên