Văn hóa

Phát huy vai trò của thanh niên trong làm giàu bản sắc văn hóa

12/06/2025 21:55

Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nguồn lực nội sinh bền vững của sự phát triển.

Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án “Thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam giai đoạn 2024 - 2029” ngày 12/6.

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX năm 2024, với sự thống nhất cao từ gần 1.000 đại biểu thanh niên ưu tú gồm nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo trên cả nước, đã đề ra một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ là phải xây dựng Đề án về Thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

“Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nguồn lực nội sinh bền vững của sự phát triển. Thanh niên, với vai trò là đội ngũ kế thừa sự nghiệp cách mạng, sẽ là lực lượng đóng vai trò cầu nối để đưa văn hóa truyền thống vào đời sống hiện đại, đồng thời giới thiệu bản sắc Việt Nam ra thế giới”, Bí thư Trung ương Đoàn cho hay.

doan-1.jpg
Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Tại Hội nghị, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã thu về những đóng góp, chia sẻ gợi mở từ kinh nghiệm, chuyên môn từ các chuyên gia qua những câu chuyện, bài học để từ đó đưa vào nội dung Đề án một cách cụ thể.

Nêu ý kiến xây dựng cho đề án, GS.TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội văn nghệ dân gian, Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, cho biết đề án đòi hỏi Đoàn Thanh niên phải phát huy sức lan tỏa tốt, lôi cuốn các địa phương cùng làm công việc khôi phục và nuôi dưỡng truyền thống văn hóa. Đồng thời phải cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm của từng địa phương để có kế hoạch hiệu quả và xác định thanh niên cần làm gì trong công cuộc này.

Lấy ví dụ trong một lần nghiên cứu khoa học tại tỉnh Ninh Bình, ông Lý cho biết khi nhận ra một mình ông không thể khảo sát toàn bộ người cao tuổi trên địa bàn. Ông đã nhờ các thầy giáo ra đề cho học trò về hỏi ông bà và ghi lại những câu chuyện ông bà kể. Từ đó ông Lý xác định thanh niên là lực lượng nhanh nhạy sẽ đóng vai trò cầu nối trong gìn giữ di sản văn hóa.

“Cần hiểu rõ thanh niên không phục hồi các lễ hội dân gian mà chỉ tham gia vào công cuộc gìn giữ và phát huy giá trị, do đó cần nêu ra nhiệm vụ cụ thể cho đối tượng này, tránh chung chung trong trách nhiệm và thực hiện”, GS.TS Lê Hồng Lý chia sẻ.

Từ thực tế các khảo sát trong nước và quốc tế về văn hóa Việt Nam, ông Phạm Tuấn Anh, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Thanh niên, báo Tiền Phong, đề xuất tiến hành thêm các khảo sát nhằm tìm hiểu loại hình văn hóa nào đang mai một nhanh nhất, nhóm thanh niên nào ít tham gia vào hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa di sản nhất. Từ đó xác định đối tượng cụ thể cho quá trình hoạch định chính sách.

Với nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức, ông Phạm Tuấn Anh gợi ý xây dựng một bộ tiêu chí về giá trị văn hóa cốt lõi của thanh niên Việt Nam, ví dụ như yêu dân tộc, có tri thức, cống hiến vì cộng đồng. Bộ tiêu chí này được triển khai sẽ là cơ sở cho các hoạt động tuyên truyền, đánh giá khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động gìn giữ truyền thống.

“Ngoài ra, cần có chính sách học bổng khuyến khích cho những nghệ nhân kế thừa, có cơ chế tài chính hỗ trợ thanh niên theo học nghề truyền thống. Đồng thời có chính sách với các trường cao đẳng, đại học đưa vào giảng dạy các bộ môn về văn hóa dân tộc, khuyến khích liên kết với các nghệ nhân giúp sinh viên vừa được đào tạo lý thuyết lẫn thực hành”, ông Phạm Tuấn Anh kiến nghị.

Tham dự hội nghị, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, chia sẻ, văn hóa là căn cước tinh thần của mỗi quốc gia, đất nước có thể nhỏ bé nhưng nếu có văn hóa đặc sắc, có người trẻ biết kể chuyện văn hóa sẽ là đất nước không tầm thường trong mắt bạn bè quốc tế. Từ đó bày tỏ mong muốn xây dựng hệ thống KOLs trẻ yêu văn hóa, có hình ảnh tích cực trên mạng xã hội để lan tỏa giá trị truyền thống một cách tự nhiên đến thanh thiếu niên.

“Ngày nay thanh niên sống trong kỷ nguyên số với gu thẩm mỹ thị giác đặc thù. Tôi cho rằng đề án cần nêu cao vai trò truyền cảm hứng và gần gũi với giới trẻ hơn nữa. Việc giữ gìn văn hóa cần làm mới cách truyền đạt.

Mong đề án đi vào thực tế có thể chuyển những thông điệp lớn thành hành động nhỏ. Ví dụ khởi động chiến dịch "1 video- 1 di sản" khuyến khích bạn trẻ làm video về quê hương, khuyến khích kể câu chuyện về di sản lên mạng xã hội”, Hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/phat-huy-vai-tro-cua-thanh-nien-trong-lam-giau-ban-sac-van-hoa-post735380.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/phat-huy-vai-tro-cua-thanh-nien-trong-lam-giau-ban-sac-van-hoa-post735380.html
Bài liên quan
Thanh niên Công an Thủ đô gương mẫu đi đầu trong đào tạo và làm chủ khoa học công nghệ
Từ ngày 1/6, Công an thành phố Hà Nội phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trong toàn lực lượng với hơn 7.100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị phòng, Công an cấp xã đăng ký học tập. Sau thời gian học tập, từ ngày 8 - 15/6, tại Hội trường lớn 87 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội và các trụ sở Công an thành phố Hà Nội, các học viên tham gia kỳ thi tập trung, đánh giá nghiêm túc, thực chất.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát huy vai trò của thanh niên trong làm giàu bản sắc văn hóa