Giáo dục

Phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy phong trào học tiếng Việt trong kiều bào

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc 20/04/2026 19:48

Tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là hồn cốt văn hóa, gắn kết cộng đồng người Việt ở khắp năm châu. Nhận thức sâu sắc giá trị ấy, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhiều năm qua đã bền bỉ mang tiếng Việt đến với kiều bào.

Chú thích ảnh
Lễ ra mắt chương trình truyền hình Tiếng Việt diệu kì. NXB

Lan tỏa tiếng Việt cho người Việt

Là một đơn vị xuất bản lớn trong lĩnh vực giáo dục, nhiều năm qua, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã không ngừng góp phần lan tỏa tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài thông qua nhiều bộ sách dạy tiếng Việt như: Quê Việt, Tiếng Việt vui...

Đặc biệt là bộ sách Chào tiếng Việt củaTiến sĩ Nguyễn Thụy Anh. Bộ sách hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài từ 6 - 15 tuổi, dựa trên các tiêu chí của từng bậc năng lực được quy định trong Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2018. Ngay sau khi được xuất bản, bộ sách đã được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới và vinh dự nhận Giải A – Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 6/2023.

Bên cạnh đó, NXBGDVN cũng đã phối hợp với Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV4), Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất chương trình truyền hình dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài. Chương trình được phát sóng đều đặn trên kênh VTV4, các nền tảng số và giới thiệu tới cộng đồng người Việt trên toàn thế giới từ tháng 4/2023 đến nay. Không dừng lại ở đó, từ tháng 4/2025, NXBGDVN tiếp tục phối hợp với Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV4) cho ra mắt chương trình truyền hình mới mang tên Tiếng Việt diệu kỳ.

Chương trình được thiết kế trên cơ sở kết hợp giữa kể chuyện dân gian và các nhân vật hoạt hình sinh động, nhằm hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài thông qua kho tàng văn học dân gian, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương và truyền thống dân tộc. Để việc dạy tiếng Việt cho trẻ em ở nước ngoài đạt hiệu quả, đội ngũ giáo viên đóng vai trò hết sức quan trọng. Nhận thức rõ điều này, NXBGDVN luôn chủ động phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (UBNN về NVNONN) trong các hoạt động hỗ trợ đội ngũ giáo viên dạy tiếng Việt tại các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chú thích ảnh
Một buổi tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực dạy học tiếng Việt cho giáo viên do giảng viên của NXBGDVN thực hiện. Ảnh: NXB

Tháng 6/2025, UBNN về NVNONN và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan) đã phối hợp với NXBGDVN tổ chức thành công khóa tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực dạy học tiếng Việt cho gần 80 giáo viên kiều bào tại Đông Bắc Thái Lan. Khóa học được đánh giá cao về chuyên môn và tính thực tiễn. Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao năng lực sư phạm và truyền cảm hứng cho đội ngũ giáo viên tiếng Việt ở nước ngoài mà còn tạo nền tảng vững chắc để việc dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào được duy trì lâu dài, hiệu quả.

Bên cạnh đó, NXBGDVN còn tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2025 do UBNN về NVNONN, Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, tiêu biểu như: đồng hành cùng chương trình Xuân quê hương; Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025; phối hợp tổ chức ra mắt sách Bác Hồ ở Thái Lan cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan; đồng thời hỗ trợ, cung ứng sách phục vụ công tác dạy và học tiếng Việt trong các chuyến công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành.

Chú thích ảnh
Lễ ra mắt cuốn sách song ngữ “Bác Hồ ở Thái Lan”. Ảnh: NXB

Tủ sách năm châu

Bảo tồn và tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào là chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước quan tâm trong những năm qua. Với sự hỗ trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), nhiều hoạt động thúc đẩy và lan tỏa tiếng Việt đã được triển khai tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Cùng với các lớp dạy tiếng Việt, từ năm 2023, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng tủ sách tiếng Việt cho cộng đồng người Việt tại nhiều địa phương như: Fukuoka (Nhật Bản), Budapest (Hungary), Đài Loan (Trung Quốc), Paris (Pháp), Praha và Brno (Séc)...

Đối tượng của Tủ sách là người mới học tiếng Việt, giáo viên dạy tiếng Việt và những người nghiên cứu tiếng Việt trong cộng đồng. Sau quá trình thử nghiệm và đúc kết, mô hình tủ sách được hoàn thiện để nhân rộng với thiết kế linh hoạt, bao gồm: sách giáo khoa, tài liệu bổ trợ, sách thiếu nhi, văn học dân gian, sách song ngữ… phù hợp với từng đối tượng và điều kiện địa bàn.

Tủ sách thường được đặt tại các cơ quan đại diện của Việt Nam, trung tâm văn hóa, lớp học tiếng Việt hoặc các địa điểm sinh hoạt cộng đồng của người Việt Nam ở nước ngoài để đồng bào dễ dàng tiếp cận.

Từ khi ra đời, Tủ sách đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và được kiều bào đón nhận. Đến nay, Tủ sách tiếng Việt đã được nhân rộng tới 10 quốc gia và vùng lãnh thổ với 12 tủ sách, tại các địa điểm như: Fukuoka (Nhật Bản), Budapest (Hungary), Đài Loan (Trung Quốc), Paris và New Caledonia (Pháp), Praha và Brno (Séc), Melbourne (Úc), Thái Lan, Lào, Belarus, Thụy Điển… với nhiều đầu sách có giá trị. Tủ sách tiếng Việt đã vinh dự đạt giải Nhì Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ X năm 2024 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức.

Những kết quả đạt được thể hiện nỗ lực bền bỉ của NXBGDVN và UBNN về NVNONN, cũng như khát vọng gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó tiếng Việt là hồn cốt. Tiếng Việt chỉ thực sự lan tỏa khi vừa được trân trọng như một di sản, vừa là công cụ giao tiếp trong đời sống thường nhật của kiều bào. Xác định rõ trách nhiệm xã hội của một nhà xuất bản quốc gia trong việc đưa tri thức và văn hóa Việt đến với mọi người con đất Việt, dù ở bất cứ đâu, trong thời gian tới, NXBGDVN sẽ tiếp tục phối hợp với UBNN về NVNONN để: Duy trì và mở rộng mô hình Tủ sách tiếng Việt; Kết hợp tủ sách vật lý và tủ sách điện tử; Nâng cao chất lượng các chương trình tập huấn giáo viên; Phát triển hệ sinh thái học liệu số; Tăng cường truyền thông đa ngôn ngữ và kết nối cộng đồng.

Ngoài ra, NXBGDVN sẽ tiếp tục đồng hành trong các sự kiện trọng điểm của Ngày Tôn vinh tiếng Việt và các chương trình đối ngoại văn hóa, khẳng định vai trò là đối tác tin cậy, tận tâm phục vụ cộng đồng. Giữ gìn và phát huy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chính là gìn giữ hồn cốt dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và bản sắc văn hóa Việt. NXBGDVN mong muốn tiếp tục đóng góp vào công cuộc này, để tiếng Việt luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người con đất Việt, dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Theo baotintuc.vn
https://baotintuc.vn/giao-duc/phat-trien-van-hoa-doc-thuc-day-phong-trao-hoc-tieng-viet-trong-kieu-bao-20260420161251295.htm
Copy Link
https://baotintuc.vn/giao-duc/phat-trien-van-hoa-doc-thuc-day-phong-trao-hoc-tieng-viet-trong-kieu-bao-20260420161251295.htm
Bài liên quan
Cà Mau phát triển văn hóa đọc trong thời đại số
Tối 17/4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, với chủ đề “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy phong trào học tiếng Việt trong kiều bào