Phê chuẩn nhân sự 2 ủy ban của Quốc hội

23/03/2024, 18:51
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hai đại biểu Quốc hội chuyên trách Trịnh Xuân An và Cao Mạnh Linh được phê chuẩn ủy viên thường trực hai ủy ban của Quốc hội.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 1010/NQ-UBTVQH15 phê chuẩn Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 1011/NQ/UBTVQH15 phê chuẩn Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV.

Theo các Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn ông Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV;

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An
Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An

Nghị quyết cũng phê chuẩn ông Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV.

Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV, các ông Trịnh Xuân An và Cao Mạnh Linh được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội là ông Lê Tấn Tới; Ủy ban này hiện có bốn phó chủ nhiệm và 5 ủy viên thường trực, gồm các ông: Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Thiếu tướng Trần Đức Thuận Đại tá Vũ Huy Khánh và ông Trịnh Xuân An.

Đại biểu Quốc hội Cao Mạnh Linh
Đại biểu Quốc hội Cao Mạnh Linh

Ông Trịnh Xuân An 42 tuổi, quê ở Thanh Hóa; trình độ: Cử nhân Luật. Ông hiện là đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Đồng Nai; Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội là bà Lê Thị Nga; Ủy ban này có 5 phó chủ nhiệm và ba Ủy viên Thường trực, gồm các ông: Nguyễn Công Long, Nguyễn Danh Tú và Cao Mạnh Linh.

Ông Cao Mạnh Linh 42 tuổi, quê Hà Nội; trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Tiến sĩ chuyên ngành luật. Ông Linh là đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Thanh Hóa; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Italia.

Bài liên quan
Giáo dục New Zealand cắt giảm nhân sự
Bộ Giáo dục New Zealand mới đây công bố kế hoạch cắt giảm 12% nhân sự do tình trạng sa thải diện rộng trong lĩnh vực công.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phê chuẩn nhân sự 2 ủy ban của Quốc hội