Phim 'Mưa đỏ' thắng lớn tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24

Hương Phú 26/11/2025 13:32

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 khép lại với giải thưởng xuất sắc nhất dành cho phim "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền nhận giải Bông sen vàng. Ảnh: LHPVN 24.
Phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền nhận giải Bông sen vàng. Ảnh: LHPVN 24.

Tối 25/11, tại Nhà hát Quân đội TPHCM, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24, khép lại năm ngày diễn ra sự kiện với nhiều hoạt động quan trọng cho sự phát triển nền điện ảnh nước nhà.

Mở đầu buổi lễ, đại biểu trong khán phòng dành một phút tưởng niệm đồng bào tử nạn trong đợt mưa lũ vừa qua.

ljhpvn.jpg
Sân khấu bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24. Ảnh: H.P.

Liên hoan phim năm nay ghi nhận kỷ lục với 203 bộ phim đăng ký tham gia, tăng đáng kể so với 177 phim ở kỳ trước. Hội đồng tuyển chọn đã lựa chọn 144 bộ phim tiêu biểu từ 42 đơn vị, gồm 16 phim truyện điện ảnh, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học, 21 phim hoạt hình và 57 phim các thể loại trình chiếu trong Chương trình phim toàn cảnh.

Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam 24, nhấn mạnh, sự kiện không chỉ là ngày hội của những người làm điện ảnh, mà còn là diễn đàn kết nối, trao đổi và định hướng tương lai cho ngành công nghiệp điện ảnh nước nhà trong kỷ nguyên mới.

TPHCM vừa được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo về điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á, mở ra cơ hội chưa từng có cho điện ảnh Việt Nam.

z7262188447733-9770000902cd5ece0ceb5e4e53da0694.jpg
Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban Tổ chức LHPVN 24 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: LHPVN 24.

Thời khắc được mong đợi nhất là công bố Bông sen vàng phim truyện điện ảnh. Bộ phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền xuất sắc giành giải thưởng cao nhất, đồng thời thắng lớn với tổng cộng 5 giải, bao gồm kỹ xảo điện ảnh, họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc và các hạng mục quan trọng khác.

z7262267532032-a4b85e6f87ca7dbb10d5d7f89c483493.jpg
Các nghệ sĩ nhận giải. Ảnh: LHPVN24

Bông sen bạc thuộc về các tác phẩm: “Địa đạo - Mặt Trời trong bóng tối”, “Tử chiến trên không” và “Chị dâu”.

Trong đó, giải của Ban Giám khảo được trao cho các tác phẩm: “Mai”, “Mang mẹ đi bỏ” và “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu”.

Ở các hạng mục diễn xuất, diễn viên Phương Anh Đào đoạt giải nữ chính xuất sắc với vai diễn trong “Mai”, diễn viên Tuấn Trần nhận giải nam chính xuất sắc với phim “Mang mẹ đi bỏ”, diễn viên Hồng Đào, Bảo Định và Phương Nam đoạt giải diễn viên phụ.

z7262302877530-56d36adda44d5905d828346001cb3f68.jpg
Các nghệ sĩ nhận giải của Ban giám khảo. Ảnh: LHPVN 24.
z7262268309240-c4e13ffbe927353f724a37380a1d98ae.jpg
Các nghệ sĩ nhận giải đạo diễn xuất sắc. Ảnh: LHPVN 24.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 không chỉ là ngày hội của nghệ sĩ và người làm phim, mà còn là dịp khẳng định sự trưởng thành của điện ảnh Việt Nam, từ truyền thống kháng chiến đến hiện đại, hội nhập quốc tế.

Các nhà làm phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và đam mê để xây dựng nền điện ảnh phát triển bền vững, góp phần quảng bá văn hóa và hình ảnh đất nước ra thế giới.

z7262652118940-a586df769799986e38b8dd462ce29635.jpg
Các nghệ sĩ chụp ảnh tại thảm đỏ. Ảnh: LHPVN 24.

Kết thúc lễ bế mạc, Ban tổ chức trao cờ đăng cai Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 25 cho tỉnh Bắc Ninh, mở ra hành trình mới cho ngành điện ảnh Việt Nam trong những năm tới.

Các giải thưởng khác tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24:

Hạng mục Phim tài liệu:

Bông sen vàng: Tỉnh thức và hóa giải, Người giữ hồn di sản

Hạng mục Phim khoa học:

Bông sen vàng: Bụi mịn Hiểm họa lơ lửng

Hạng mục Phim hoạt hình:

Bông sen vàng: Trạng Quỳnh nhí Truyền thuyết Kim Ngưu Dế Mèn Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội

Hạng mục Khán giả bình chọn:

Phim Việt Nam được yêu thích nhất: Quỷ cẩu

Hạng mục Giải thưởng cá nhân:

Đạo diễn xuất sắc: Đoàn Anh Kiệt (Trở về)

Kịch bản xuất sắc: Nguyễn Thị Phương Thảo và Phạm Thị Thanh Hà (Liên kết)

Âm nhạc xuất sắc: Lê Tuấn Anh Masew (Dế Mèn Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội)

Âm thanh xuất sắc: ACE Media (Dế Mèn Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội)

Họa sĩ tạo hình xuất sắc: Lê Bình (Đinh Tiên Hoàng Đế)

Họa sĩ diễn xuất xuất sắc: Đỗ Thành Trung (Trở về)

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/phim-mua-do-thang-lon-tai-lien-hoan-phim-viet-nam-lan-thu-24-post758191.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/phim-mua-do-thang-lon-tai-lien-hoan-phim-viet-nam-lan-thu-24-post758191.html
Bài liên quan
Điện ảnh Quân đội nhân dân cảnh báo vi phạm bản quyền phim ‘Mưa đỏ’
Điện ảnh Quân đội nhân dân cảnh báo tình trạng phim “Mưa đỏ” bị phát tán trái phép trên mạng, và kêu gọi khán giả chung tay bảo vệ tác phẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số: Đo bằng kết quả thực tế
    100 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số không chỉ là kế hoạch với những nhiệm vụ cần hoàn thành, mà còn là phép thử đối với năng lực biến quyết tâm thành những thay đổi có thể đo đếm. Khi dữ liệu được kết nối, thủ tục được rút ngắn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, doanh nghiệp và người dân thực sự thuận tiện hơn, khi đó chuyển đổi số mới đi vào thực chất.
  • Kết nối nguồn lực tư nhân với giáo dục công lập
    Không thiếu doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và những mô hình học tập mới cho giáo dục. Điều còn thiếu là một cơ chế đủ rõ để họ tiếp cận vốn, hoàn tất thủ tục và kết nối với trường công, qua đó biến nguồn lực ngoài ngân sách thành phần bổ trợ thiết thực, được giám sát và hướng đến quyền lợi người học.
  • Muốn có nhân lực chất lượng cao, cần đổi cách đầu tư cho đại học
    Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách đầu tư cho giáo dục đại học. Bởi để tạo ra những bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia trình độ cao, không thể chỉ tăng quy mô đào tạo hay đầu tư thêm cơ sở vật chất, mà cần đầu tư đúng vào con người, điều kiện thực hành, nghiên cứu và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.
  • Đào tạo nghề vùng khó gắn với việc làm và nhu cầu thị trường
    16 giờ trước Hướng nghiệp
    Cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng chất lượng đào tạo, gắn với doanh nghiệp và nhu cầu địa phương nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho vùng khó.
  • Trung Quốc nghiên cứu ứng dụng AI trong giáo dục đặc biệt
    16 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Theo kế hoạch hành động do 7 cơ quan chính phủ cùng ban hành, Trung Quốc sẽ nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy giáo dục đặc biệt, đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp công nghệ AI vào mọi khía cạnh của dạy và học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phim 'Mưa đỏ' thắng lớn tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24