Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khai giảng tại tỉnh Kiên Giang

Nguyễn Hoa | 03/09/2022, 15:04
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 3/9, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 tại trường Tiểu học Hồng Bàng (TP Rạch Giá, Kiên Giang).

Dự lễ khai giảng còn có ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học Hồng Bàng huy động trẻ 6 - 10 tuổi đến lớp đạt trên 99% (6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100%). Học sinh đủ điều kiện lên lớp 99,8%, hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 100%.

Tập thể Trường được công nhận là Đơn vị văn hóa năm 2021. Trường được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen hạng II trong thi đua cụm. Chi bộ đạt Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2021.

Công Đoàn trường đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh và nhận được cờ của Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang. Liên Đội được công nhận là Liên Đội mạnh cấp thành phố và được Tỉnh đoàn tặng bằng khen. Đặc biệt, trong năm học qua nhà trường được xếp loại Xuất sắc về Trường học An toàn, phòng chống tai nạn thương tích và “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khai giảng tại tỉnh Kiên Giang ảnh 1
Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà Trường Tiểu học Hồng Bàng.

Ông Ngô Hồng Khiêm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Bàng cho biết: Những năm qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân TP Rạch Giá. Sự quan tâm giúp đỡ và ủng hộ của các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo các cấp. Cùng với đó là sự chăm lo phối hợp của các bậc phụ huynh đối với nhà trường và các học sinh. Sự quan tâm đó giúp tập thể nhà trường cố gắng vươn lên, vượt mọi khó khăn.

Năm học 2022 - 2023, trường có 36 lớp học với hơn 1.300 học sinh. Tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bàng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung tay, chung sức, chung lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng nền nếp kỷ cương, tình thương và chất lượng. Các thầy cô giáo sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, giảng dạy các em học sinh như con em ruột thịt, để xứng đáng với khẩu hiệu: “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo”.

Tại lễ khai giảng, đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Kiên Giang đã tặng Trường Tiểu học Hồng Bàng 500 triệu đồng cho việc trao học bổng và mua sắm trang thiết bị dạy học. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đã tặng quà cho nhà trường đồng thời đánh trống khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khai giảng tại tỉnh Kiên Giang