Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự Lễ khai giảng tại miền núi Quảng Ninh
Minh Cương•05/09/2026 11:28
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường dự khai giảng tại Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bình Liêu.
Sáng 5/9, hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội khai trường trên cả nước, gần 372.000 học sinh từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn TP Quảng Ninh cùng thầy cô giáo bước vào năm học 2026-2027, năm học đầu tiên khi Quảng Ninh trở thành thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường cùng các đại biểu đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới và khánh thành Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bình Liêu, xã miền núi Bình Liêu.Lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bình Liêu diễn ra trong thời tiết mát mẻ. Từ sáng sớm, các em học sinh đã đến trường với những bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình. Đây cũng là điểm cầu chính của TP Quảng Ninh kết nối trực tuyến với Trung ương.Tại lễ khai giảng, các em học sinh đã được nghe Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới; nghe Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo qua truyền hình trực tuyến. Các em học sinh vui vẻ trong ngày khai giảng năm học mới.Ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh trò chuyện cùng các em học sinh.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bình Liêu. Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bình Liêu được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Tình Húc và Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bình Liêu. Được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương và TP Quảng Ninh, trường được đầu tư nâng cấp, xây mới với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng trên tổng diện tích 9,7ha. Công trình được đầu tư đồng bộ, gồm khối phòng học văn hóa hiện đại, khối phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, hệ thống nhà nội trú đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho hơn 300 học sinh bán trú và nội trú, cùng nhà ăn tập thể, khu thể thao ngoài trời và các hạng mục phụ trợ thiết yếu.Các đại biểu tham quan cơ sở vật chất của nhà trường.Trong năm học vừa qua, nhà trường thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh theo quy định như: Hỗ trợ học sinh bán trú buổi trưa; học sinh nội trú; hỗ trợ quần áo đồng phục, học phẩm, đồ dùng cá nhân; hỗ trợ sữa uống; chăm sóc sức khỏe đầu năm; mua sắm, lắp đặt thiết bị điều hòa. Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu đón 26 lớp với khoảng 653 học sinh nội trú và bán trú. Trong đó, cấp tiểu học có 17 lớp với 318 học sinh; cấp THCS có 9 lớp với 335 học sinh.Phòng đọc khang trang, hiện đại.Khu vực để các loại báo,tạp chí.
Sáng 5/9, tại TP. Huế, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3, xã A Lưới 3.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chiều 17/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 -18/10/2026.
Ông Hoàng Nam Hải - Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho biết, sẽ có 2 bộ trưởng trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Bình Thuận cũ, nay thuộc khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng được biết đến là một trong những vùng khô hạn nhất cả nước với khí hậu đặc trưng là nhiều nắng gió, ít mưa. Tuy nhiên, trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, khu vực này liên tiếp hứng chịu những trận mưa kỷ lục.
Gần 1.500 bình luận "dội bão" ngay sau khi có thông tin trường học rà soát môn liên kết. Giảm chi phí, giảm áp lực, nhưng ai sẽ xoay xở nếu xảy ra kịch bản đón con sớm khiến nhiều cha mẹ băn khoăn?
Thay vì giữ nguyên bố cục ba phòng ngủ, ba phòng tắm, căn hộ rộng 160m² tại Hà Nội được cải tạo bằng cách loại bỏ một phòng tắm cạnh bếp. Thay đổi này giúp mở rộng khu vực nấu nướng, tăng ánh sáng tự nhiên và tạo sự kết nối giữa các không gian sinh hoạt chung.