Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, trung tâm tài chính quốc tế vận hành an toàn, hiệu quả, yếu tố con người có vai trò quyết định.

Sáng 27/2, tại Trường Đại học Việt Đức (TPHCM), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến dự lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 3 nhà quản lý Trung tâm tài chính quốc tế.
Tham dự lễ khai giảng có PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đại diện Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, đại diện các sở ngành TPHCM cùng 35 học viên tham gia khóa học.
Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng, trong 5 yếu tố cốt lõi xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, yếu tố con người giữ vai trò quyết định. Không có đội ngũ cán bộ quản lý am hiểu thị trường tài chính quốc tế, không có chuyên gia có năng lực thiết kế sản phẩm, vận hành hạ tầng giao dịch và giám sát rủi ro, thì mọi cơ chế, chính sách dù tiên tiến đến đâu cũng khó đi vào cuộc sống.
Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Trường Đại học Việt Đức chủ động triển khai chương trình đào tạo nhà quản lý Trung tâm tài chính quốc tế, với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu của châu Âu. Đây là minh chứng rõ ràng cho tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự đồng hành của nhà trường cùng Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Nội dung chương trình được Trường Đại học Việt Đức xây dựng nhằm trang bị kiến thức nền tảng, toàn diện về vai trò, chức năng, phương thức thành lập và quản lý Trung tâm Tài chính quốc tế. Khóa học giúp nâng cao kiến thức cho học viên về thị trường tài chính, ngân hàng, điều hành kinh tế vĩ mô, quản trị rủi ro.
Đồng thời, khóa học cung cấp các kiến thức về sản phẩm tài chính, cấu trúc thị trường, hạ tầng công nghệ và khung điều tiết quốc tế. “Đây là những nội dung thiết thực, kịp thời và có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm sự thành công của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam”, Phó Thủ tướng nói.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị các bên liên quan cùng Trường Đại học Việt Đức mở rộng đối tượng và quy mô đào tạo, không chỉ nhà quản lý mà cần hướng đến các nhà đầu tư, người dân sử dụng các dịch vụ do Trung tâm tài chính quốc tế cung cấp. Phó Thủ tướng cho rằng, nếu người dân không hiểu trung tâm tài chính quốc tế mang lại lợi ích gì cho mình thì trung tâm này cũng không tiếp cận được với thị trường.
Phó Thủ tướng nhìn nhận việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam là một nhiệm vụ mới, khó và phức tạp, chưa có tiền lệ tại Việt Nam. Do đó, Việt Nam cần học hỏi từ kinh nghiệm quốc tế, tận dụng lợi thế của hội nhập, từ đó xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện thể chế, trình độ phát triển và mục tiêu dài hạn.
“Tôi đề nghị các học viên tham dự khóa đào tạo hôm nay xác định rõ trách nhiệm của mình. Mỗi kiến thức, mỗi bài học tiếp thu được sẽ góp phần phục vụ cho vị trí công tác hiện tại của mình, đồng thời góp phần cho tương lai của hệ thống tài chính quốc gia. Học viên cần chủ động trao đổi, đặt câu hỏi, tranh luận thẳng thắn và gắn nội dung học tập với thực tiễn Việt Nam”, Phó Thủ tướng nói.
Phát biểu tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc gửi lời cảm ơn Phó Thủ tướng thời gian qua dành sự quan tâm lớn, chỉ đạo việc đào tạo nhân lực cho Trung tâm tài chính quốc tế. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị Ban giám hiệu Trường Đại học Việt Đức chuẩn bị trình Hội đồng trường các nội dung mà Phó Thủ tướng gợi mở để triển khai ngay.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, chương trình đào tạo nhân lực cho Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là hoạt động giảng dạy mà cần hướng tới nghiên cứu khoa học, vốn là thế mạnh của Trường Đại học Việt Đức. Khi nghiên cứu sẽ có kết quả tốt kết hợp với đúc kết kinh nghiệm quốc tế làm cơ sở tham vấn chính sách cho Chính phủ cùng với TPHCM, Đà Nẵng - nơi đặt 2 Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đánh giá, Trường Đại học Việt Đức có thế mạnh về các ngành công nghệ gắn với tài chính như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, fintech, tài chính xanh… sẽ cùng với các đối tác Đức làm cơ sở mở những ngành mới.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho rằng, điều kiện thuận lợi là Trường Đại học Việt Đức có mối quan hệ chặt chẽ với hơn 40 trường đại học của Đức nhằm hỗ trợ đào tạo phát triển ngành mới theo chuẩn chất lượng đào tạo của Đức và Châu Âu.
Về việc mở rộng đối tượng đào tạo, theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, giai đoạn đầu khóa học tập trung vào nhóm những người liên quan trực tiếp đến Trung tâm tài chính quốc tế. Sau các khóa học, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng thêm các nhóm khác từ các tổ chức tài chính, các đối tượng bên ngoài, đáp ứng nhu cầu xã hội. “Thực tế có những nước đào tạo kiến thức tài chính từ bậc phổ thông, nên chúng ta cần tính toán đến việc này”, ông nói.
Về nội dung đào tạo, theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, sau 2 khóa đào tạo kiến thức cơ bản về thị trường tài chính và trung tâm tài chính quốc tế, các khóa đào tạo sau sẽ đi vào giải quyết từng vấn đề cụ thể.

Hiện Bộ GD&ĐT chỉ đạo các đại học tổ chức các khóa đào tạo nhân lực cho Trung tâm tài chính quốc tế. Thông qua các đối tác tại Đức, dự kiến sẽ thành lập Viện đào tạo tài chính theo mô hình quốc tế. “Chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các đối tác Đức tham gia phối hợp trong hoạt động đào tạo nhân lực trung tâm tài chính, phục vụ các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nói.
Khóa đào tạo thứ 3 nhà quản lý Trung tâm tài chính quốc tế diễn ra từ ngày 27/2 - 1/3 do ông Hubertus Vaeth, Tổng giám đốc sáng lập Frankfurt Main Finance và Phó Chủ tịch sáng lập Liên minh các trung tâm tài chính quốc tế toàn cầu phụ trách giảng dạy. Khóa 4 diễn ra từ ngày 1/4 - 3/4 với sự tham gia của các nhà quản lý Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, Đà Nẵng, đại diện Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, đại diện một số ngân hàng thương mại…