Trưa 8/10, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 11 tại Cao Bằng.
Tại đây, Phó Thủ tướng cùng Đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra những khu vực bị ngập sâu, sạt lở, nghe lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền phường Thục Phán báo cáo về tình hình thiệt hại; công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn, di dời người dân đến nơi an toàn cũng như các biện pháp khắc phục trước mắt và lâu dài.
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của tỉnh Cao Bằng, các lực lượng vũ trang, Công an, chính quyền địa phương và Nhân dân trong việc triển khai nhanh các phương án ứng phó, cứu trợ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Phó Thủ tướng bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, thiệt hại mà địa phương đang phải gánh chịu sau cơn bão lớn.
Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng tiếp tục bám sát phương châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống phát sinh, không để người dân nào bị thiếu đói, rét hoặc thiếu chỗ ở an toàn.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần quan tâm đặc biệt đến các gia đình chính sách, người neo đơn, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai; khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, sản xuất để có cơ sở hỗ trợ, khôi phục sinh kế cho người dân.
Phó Thủ tướng giao tỉnh Cao Bằng tổng hợp, đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương những cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời như: Miễn, giảm thuế, phí; khoanh nợ, giãn hoặc hoãn nợ cho các hộ sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân; rà soát, đánh giá hệ thống hạ tầng phòng chống thiên tai, các công trình hồ, đập, giao thông trọng yếu để có phương án sửa chữa, nâng cấp, bảo đảm an toàn lâu dài.