Phòng chống ma túy xâm nhập giảng đường

Quốc Ngữ - Ngọc Mai | 29/12/2022, 07:06
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Thông qua các hội thi trong trường đại học, công tác tuyên truyền phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội phát huy hiệu quả tích cực.

Chủ động ngăn ma túy, tệ nạn xâm nhập học đường

Trường ĐH Trà Vinh quan tâm tổ chức hội thi tuyên truyền phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, qua đó thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Hội thi nhằm triển khai chương trình công tác về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, cờ bạc, mại dâm, bạo lực học đường... Đồng thời qua đó giáo dục ý thức trách nhiệm cho sinh viên trong công tác đấu tranh phòng chống các tệ nạn nói chung; góp phần làm trong sạch, lành mạnh môi trường sư phạm nói riêng.

Hội thi có sự tham gia của lãnh đạo trường, công an, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên. Hội thi năm nay diễn ra vô cùng sôi nổi qua sự tranh tài ở 2 phần thi tiểu phẩm và thi ghép câu với sự tham gia của 12 đội thi đến từ Khoa Ngoại ngữ, Khoa Kinh tế – luật, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Nông nghiệp thủy sản, Khoa Y – dược, Khoa Kỹ thuật và công nghệ, Khoa Sư phạm và Khoa NN-VH-NT Khmer Nam Bộ...

Các tiểu phẩm được chuẩn bị kỹ lưỡng, dàn dựng công phu và nội dung phản ánh được nguy cơ, hệ lụy của ma túy, các tệ nạn xã hội và cách phòng chống tuyên truyền đẩy lùi các tệ nạn này.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi Khoa Kinh - Luật; giải Nhì cho đội thi Khoa Ngoại ngữ; giải Ba thuộc về đội thi Khoa Nông nghiệp thủy sản, Khoa Lý luận chính trị và Khoa Ngoại ngữ cùng với 3 giải Khuyến khích cho các đội thi có thành tích cao. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao thêm giải diễn viên xuất sắc nhất cho sinh viên tham gia hội thi.

Đặc biệt, sinh viên tham gia còn được giao lưu và trả lời các câu hỏi xoay quanh về chủ đề phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội. Võ Hạnh Dung, sinh viên ngành Chính trị chia sẻ: “Hội thi cung cấp cho em nhiều kiến thức hữu ích về thực trạng cũng như cách phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội từ đó có trách nhiệm trong việc tuyên truyền cho cộng đồng công tác đẩy lùi các tệ nạn này”.

Theo thầy Phạm Quốc Khánh, Phó Trưởng Phòng Công tác sinh viên, học sinh (Trường ĐH Trà Vinh), tiểu phẩm biểu diễn của các đội thi có sự trang bị, đầu tư và tìm hiểu sâu sắc kiến thức về công tác phòng chống ma túy. Hội thi giúp phát huy sáng kiến, ý tưởng và thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, hội thi còn góp phần truyền tải thông điệp về mục tiêu ngăn chặn triệt để không cho ma túy, tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường, xây dựng môi trường an toàn cho sinh viên.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/phong-chong-ma-tuy-xam-nhap-giang-duong-post620129.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/phong-chong-ma-tuy-xam-nhap-giang-duong-post620129.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    11 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    11 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    17 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    10 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    10 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phòng chống ma túy xâm nhập giảng đường