Giáo dục bốn phương

Phụ huynh Anh chọn cho con du học châu Âu

Tú Anh 08/10/2025 15:19

Việc Chính phủ Anh tăng học phí các trường tư đã gây ra làn sóng dịch chuyển trong giới phụ huynh giàu có.

Trường Quốc tế Bremen (Đức) quá tải đơn xin nhập học từ phụ huynh Anh.
Trường Quốc tế Bremen (Đức) quá tải đơn xin nhập học từ phụ huynh Anh.

Từ đầu năm 2025, nhiều gia đình đã chọn các trường tư thục ở châu Âu như Đức, Thụy Sĩ hay Tây Ban Nha với chi phí thấp hơn đáng kể.

Theo Bộ Giáo dục Anh, học phí trung bình của học sinh bán trú vào năm 2025 tăng 22,6% so với năm 2024, đạt khoảng 22,1 nghìn bảng. Giá tăng do chính sách mới của đảng Lao động, nhằm tăng thu ngân sách để tuyển thêm 6,5 nghìn giáo viên cho các trường công lập.

Tuy nhiên, giới phụ huynh cho rằng, điều này làm gia tăng bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục. Trong khi đó, nhiều trường tại châu Âu cung cấp mức phí thấp hơn hàng chục nghìn bảng. Đơn cử, tại Trường Quốc tế Bremen (Đức), học phí nội trú chỉ khoảng 42 nghìn bảng mỗi năm, rẻ hơn khoảng 15 nghìn bảng so với các trường tương tự ở Anh.

Vì vậy, ngày càng nhiều học sinh Anh du học châu Âu. Bà Eva Ghewij, Giám đốc tuyển sinh của Trường Beau Soleil (Thụy Sĩ), nhận định: “Học phí tăng đã khiến nhiều phụ huynh Anh đánh giá lại quyền lợi mà họ nhận được. Họ nhận ra rằng nền giáo dục chất lượng cao không chỉ có ở Anh”.

Sự tăng trưởng của thị trường giáo dục quốc tế đang thu hút các nhà đầu tư lớn. Tập đoàn tài chính CVC vừa chi hàng tỷ euro để mua 20% cổ phần của Hệ thống Trường học Quốc tế (ISP), đơn vị điều hành hơn 100 trường ở 25 quốc gia. Theo Financial Times, giá trị của ISP đã tăng gấp 3 lần chỉ trong 4 năm, cho thấy sức nóng của thị trường giáo dục quốc tế.

Ngay cả những thương hiệu lâu đời như Brighton College của Anh cũng “ra khơi”. Sau khi mức học phí trong nước tăng mạnh, lên tới 12,4 nghìn bảng mỗi học kỳ cho học sinh cuối cấp, trường này thông báo kế hoạch mở cơ sở tại Madrid, Rome và Lisbon vào năm 2027, nhằm phục vụ nhóm phụ huynh đang rời khỏi Anh nhưng vẫn muốn con học chương trình kiểu Anh.

Theo các chuyên gia, sự dịch chuyển này đánh dấu bước ngoặt trong mô hình giáo dục tư thục Anh vốn từ lâu là biểu tượng của đẳng cấp và truyền thống. Khi chi phí ngày càng tăng và sự cạnh tranh quốc tế mở rộng, các gia đình giàu có đang sẵn sàng rời quê hương để tìm kiếm môi trường học tập tốt hơn với giá trị tương xứng.

Bài toán đặt ra cho nước Anh là làm sao vừa tăng thu ngân sách, vừa giữ chân các gia đình giàu có và uy tín giáo dục trong nước. Nếu không sớm cân bằng, nước Anh có thể đánh mất lợi thế từng làm nên “thương hiệu giáo dục” của mình.

Ông Tom Shennan-Barker, Trưởng phòng tuyển sinh cấp cao tại Trường Quốc tế St George, cho biết: “Ngày càng nhiều gia đình Anh sẵn sàng chuyển hẳn sang sống gần Hồ Geneva để con được học trong môi trường “đẳng cấp thế giới, nhưng chi phí hợp lý hơn”. Học phí tại đây dao động từ 31,4 nghìn đến 48,2 nghìn franc Thụy Sĩ mỗi năm. Thấp hơn đáng kể so với nhiều trường nội trú danh tiếng tại Anh”.

Theo The Guardian
Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/phu-huynh-anh-chon-cho-con-du-hoc-chau-au-post751579.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/phu-huynh-anh-chon-cho-con-du-hoc-chau-au-post751579.html
Bài liên quan
Tăng cường hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật Việt Nam - Liên bang Nga
Chiều 3/10, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân tiếp ông Anisimov Nikita, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế cao cấp Liên bang Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Sẵn sàng nhân lực phụng sự đất nước phát triển
    6 giờ trước Giáo dục
    Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 57, một số cơ sở giáo dục đại học đã có những chuyển biến mạnh mẽ, sẵn sàng là nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao phụ vụ sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cơ chế đã có nhưng cầu nối để hiện thực cơ chế này vẫn chưa triệt để. Để chia sẻ về vấn đề này, GS. Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với báo chí.
  • Định hình cơ sở đại học dẫn dắt, giảm áp lực cho giáo dục phổ thông
    7 giờ trước Chính sách giáo dục
    Định hình các cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, đầu tư cho nhân lực STEM và công nghệ chiến lược, tháo gỡ bài toán thiếu giáo viên, giảm áp lực thi cử và chuẩn bị toàn diện cho năm học mới, những hoạt động nổi bật của Chính phủ và ngành Giáo dục - Đào tạo trong tuần qua cho thấy những bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Các hoạt động này không chỉ phản ánh tinh thần đổi mới, quyết liệt trong quản lý, điều hành mà còn mở ra những hướng đi mới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.
  • Triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026 - 2027
    20 giờ trước Chính sách giáo dục
    Bộ GD&ĐT triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027 tại 510 cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước.
  • Đôi điều suy ngẫm sau kỳ thi lớp 10
    4 giờ trước Tuyển sinh đầu cấp
    Một kỳ thi có thể quyết định ngôi trường học sinh theo học, nhưng không thể quyết định tương lai của một đứa trẻ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần giảm áp lực ở kỳ thi vào lớp 10, mở rộng cơ hội học tập sau THCS.
  • Thủ khoa trường chuyên giành 2 điểm 10 Toán
    4 giờ trước Gương sáng
    Minh Thành - thủ khoa với 2 điểm 10 môn Toán, cho biết bứt phá từ sự 'bình bình' nhờ được thầy cô truyền cảm hứng, đi học thêm mỗi ngày cùng nỗ lực tự học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phụ huynh Anh chọn cho con du học châu Âu