Góc phụ huynh

Phụ huynh lo tiền ăn bán trú dự tăng lên 48.000 đồng/ngày, trường nói gì?

27/08/2026 15:24

Từ mức 35.000 đồng của năm học trước, Trường Tiểu học Nam Từ Liêm, Hà Nội đề xuất tiền ăn bán trú 48.000 đồng/ngày, khiến phụ huynh băn khoăn.

Vừa qua, Trường Tiểu học Nam Từ Liêm tiến hành lấy ý kiến phụ huynh học sinh về mức tiền ăn bán trú năm học 2026-2027.

Theo phương án lấy ý kiến, tiền ăn bán trú được điều chỉnh từ 35.000 đồng lên 48.000 đồng/ngày/học sinh, tăng 13.000 đồng, tương đương khoảng 37% so với năm học trước. Trong 48.000 đồng, TP Hà Nội hỗ trợ 28.000 đồng, phụ huynh đóng góp 20.000 đồng.

Phụ huynh lo tiền ăn bán trú dự tăng lên 48.000 đồng/ngày, trường nói gì? - 1
Trường Tiểu học Nam Từ Liêm, Hà Nội (Ảnh: Minh Chiến).

Trong thông báo lấy ý kiến, Trường Tiểu học Nam Từ Liêm nêu rõ, mức tiền ăn trên được dự kiến trên cơ sở mức hỗ trợ của ngân sách Nhà nước, tình hình thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng, tăng cường thể lực cho học sinh nhà trường.

Sau khi nhận phiếu lấy ý kiến, một số phụ huynh bày tỏ băn khoăn về mức tăng này, đặc biệt khi năm học mới Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh.

Một phụ huynh có con học lớp 2 tại Trường Tiểu học Nam Từ Liêm băn khoăn trong khi Hà Nội vừa tăng mức hỗ trợ tiền ăn bán trú từ 20.000 đồng lên 28.000 đồng/ngày để giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh, nhà trường lại đề xuất tăng tiền ăn thêm 13.000 đồng/học sinh/ngày.

Phụ huynh này cho rằng các mức phí cần được xây dựng phù hợp để không làm giảm ý nghĩa của chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú của Nhà nước.

Theo phụ huynh, nếu mức 48.000 đồng được đề xuất trên cơ sở chi phí thực tế, nhà trường cần công khai, giải thích rõ các căn cứ để phụ huynh có thể hiểu và đánh giá mức thu này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về phản ánh của phụ huynh, bà Nguyễn Thanh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Từ Liêm, cho biết nhà trường đã tổ chức lấy ý kiến phụ huynh toàn trường về mức tiền ăn bán trú năm học 2026-2027 bằng hình thức phát phiếu.

Bà Thủy dẫn Nghị quyết 84 của HĐND TP Hà Nội về hỗ trợ bữa ăn bán trú, trong đó quy định mức hỗ trợ 28.000 đồng/học sinh/ngày. Trường hợp phụ huynh và cơ sở giáo dục thống nhất mức tiền ăn cao hơn mức Nhà nước hỗ trợ, phần chênh lệch sẽ do người học chi trả, đảm bảo mức tiền ăn tối thiểu 40.000 đồng/học sinh/ngày.

Trên cơ sở quy định này, nhà trường xây dựng phương án và lấy ý kiến phụ huynh. Theo bà Thủy, qua lấy ý kiến, đa số phụ huynh đồng thuận, song vẫn còn một số người chưa nhất trí.

“Khi chưa đạt tỷ lệ 100% phụ huynh đồng thuận, nhà trường chưa triển khai việc tăng tiền ăn bán trú”, bà Thủy nhấn mạnh.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Từ Liêm, Ban giám hiệu đã làm việc với Ban Thường trực Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường. Trước mắt, các bên thống nhất phương án mức tiền ăn bán trú 40.000 đồng/học sinh/ngày.

Sau học kỳ I, nếu nhận thấy cần thiết phải điều chỉnh mức thu, nhà trường sẽ tiếp tục lấy ý kiến phụ huynh và chỉ thực hiện khi có sự thống nhất.

Bà Thủy cho biết thêm việc lấy ý kiến phụ huynh được thực hiện theo đúng quy định. Nhà trường phải có căn cứ, minh chứng cụ thể khi đề xuất điều chỉnh mức tiền ăn bán trú.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/phu-huynh-lo-tien-an-ban-tru-du-tang-len-48000-dongngay-truong-noi-gi-20260827140524030.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/phu-huynh-lo-tien-an-ban-tru-du-tang-len-48000-dongngay-truong-noi-gi-20260827140524030.htm
Bài liên quan
Bữa ăn bán trú cần đặt an toàn và đủ dinh dưỡng lên hàng đầu
Bước vào năm học mới, một trong những vấn đề được nhà trường cũng như phụ huynh quan tâm chính là bữa ăn bán trú cho học trò.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phụ huynh lo tiền ăn bán trú dự tăng lên 48.000 đồng/ngày, trường nói gì?