(GDTĐ) - Ngày 10/10, tại xã Phú Xuyên (Hà Nội), Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) phối hợp với Công an TP Hà Nội triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Đẩy mạnh thu nhận mẫu ADN
Hoạt động được triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 03 ngày 25/5/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; Kế hoạch số 306 ngày 15/6/2026 về cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin và Công văn số 6766 ngày 25/9/2026 về chuẩn bị triển khai thu nhận mẫu lần 2.
Trong ngày 10/10, lực lượng chức năng đã thu nhận 97 mẫu sinh phẩm ADN; đồng thời đến tận nhà lấy mẫu cho 5 thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Phú Xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình tham gia.

Việc thu nhận, đối chiếu thông tin ADN của thân nhân cung cấp thêm cơ sở khoa học phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Đây cũng là hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác đền ơn đáp nghĩa, đáp ứng nguyện vọng tìm kiếm người thân của các gia đình liệt sĩ.
Thêm hy vọng tìm lại danh tính liệt sĩ
Tại buổi thu nhận mẫu, thân nhân liệt sĩ Trương Đình Viễn bày tỏ xúc động, cảm ơn các cơ quan chức năng đã quan tâm, tổ chức triển khai hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình. Việc lấy mẫu ADN mang đến thêm hy vọng trong hành trình tìm kiếm thông tin về người thân đã hy sinh.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nhiều gia đình vẫn chưa biết nơi yên nghỉ hoặc chưa tìm lại được danh tính người thân. Vì vậy, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Việc tiếp tục triển khai thu nhận mẫu ADN tại xã Phú Xuyên góp phần thúc đẩy quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lan tỏa trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.