Phúc thẩm "chuyến bay giải cứu": Nhìn lại mức án của 54 bị cáo

Theo A. Thanh | 25/12/2023, 11:08
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 25-12, TAND Cấp cao tại TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm đại án "chuyến bay giải cứu", xem xét kháng cáo của 21 bị cáo và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan

21/54 bị cáo của đại án "chuyến bay giải cứu" có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Trong đó, có một số bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, như: Tô Anh Dũng (cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao), Nguyễn Thị Hương Lan (cựu cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao), Phạm Trung Kiên (cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế), Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an), Trần Văn Tân (Cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam),...

Riêng bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu điều tra viên, cựu trưởng Phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an) có đơn xin thay đổi nội dung kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt. Cùng với đó, bị cáo Hưng đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền sai phạm là 18,8 tỉ đồng.

Phúc thẩm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phúc thẩm "chuyến bay giải cứu": Nhìn lại mức án của 54 bị cáo