Ông Rozhin cho biết Lực lượng vũ trang Nga có thể dựa vào nhiều loại pháo khác nhau, cả loại kéo và tự hành. Về xe tăng, có loại chủ lực là T-72, cùng với số lượng tăng cường của T-90, cũng như nhiều loại xe tăng cũ hơn, chẳng hạn như T-52 và T-55.
"Sau đó, có nhiều loại phương tiện chiến đấu bộ binh của Nga và xe chiến đấu bọc thép MRAP (Khả năng phục kích được bảo vệ bằng mìn). Về mặt hàng không, rõ ràng là chúng tôi giữ được ưu thế kỹ thuật quan trọng nhờ Su-34, Su-35...
Về tên lửa, tất nhiên Nga tự hào về ưu thế đáng kể, với hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động Iskander, hay tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không Kinzhal và tên lửa hành trình Kalibr", ông Rozhin cho biết.
Tất cả đều đã thể hiện kết quả xuất sắc trong các hoạt động chiến đấu như một phần của hoạt động quân sự đặc biệt đang diễn ra ở Ukraine.
Nga có kho vũ khí cần thiết để chống lại bất kỳ cuộc phản công nào của Kiev, Yuri Knutov nói. Ông cho biết thêm, pháo binh của Nga đã được cài đặt phần mềm, cài đặt trong máy tính bảng, điện thoại, cho phép bắn trúng mục tiêu ở vị trí kín ngay từ đòn tấn công đầu tiên.
"Chúng tôi cũng tích cực sử dụng các loại bom bay được điều chỉnh hoặc dẫn đường có trọng lượng lên tới 500 kg, có thể bao phủ một khoảng cách đáng kể mà máy bay không đi vào vùng phủ sóng phòng không của kẻ thù và tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác gần như tuyệt đối", Knutov nói và cho biết thêm rằng:
"Các hệ thống phòng không như tổ hợp Kub-M2, Kub-M3, Buk-M2, S-300, hệ thống tên lửa phòng không Pantsir hay các hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu và các kênh liên lạc, v.v., mọi thứ đều có sẵn để làm hao mòn kẻ thù".
Cân nhắc về việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên tục kêu gọi có thêm vũ khí trong bối cảnh Mỹ khẳng định rằng Kiev đã được cung cấp đủ cho một cuộc phản công, ông Boris Rozhin nhấn mạnh:
"Ukraine như ngày nay hoàn toàn phụ thuộc vào phương Tây. Do đó, phương Tây quyết định liệu họ có đủ vũ khí cho các mục đích của mình hay không. Đối với các mục tiêu của Ukraine, phương Tây nói chung không đặc biệt quan tâm đến chúng.
Phương Tây tự tin vào các mục tiêu của riêng mình và hiện muốn thu lại tất cả số vũ khí đã chuyển giao đó bằng một số kết quả hoạt động cụ thể. Do đó, chế độ hiện đang được kích động để tiến hành một cuộc tấn công, nhằm cho phương Tây thấy rằng sẽ có lợi nhuận từ những khoản đầu tư này".
Phương Tây tiếp tục thúc đẩy chế độ Kiev leo thang xung đột bằng cách tặng cho họ vũ khí mới, đồng thời phủ nhận trắng trợn mọi trách nhiệm đối với việc sử dụng vũ khí của mình. Một trường hợp điển hình là việc những kẻ phá hoại Ukraine sử dụng "sự hỗ trợ quân sự" như vậy đã xâm nhập vào khu vực Belgorod của Nga vào cuối tháng 5, Yuri Knutov nhấn mạnh.
Những kẻ phá hoại Ukraine thâm nhập vào khu vực Belgorod của Nga vào cuối tháng 5 đã sử dụng các phương tiện và vũ khí ban đầu do Mỹ, Ba Lan, Cộng hòa Séc và Bỉ cung cấp cho Kiev.
Đáp lại, truyền thông Bỉ đưa tin rằng Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng nước này sẽ tìm đến Kiev "ngay khi có cơ hội đầu tiên" để yêu cầu giải thích về việc một nhóm tình báo và phá hoại Ukraine sử dụng vũ khí do Bỉ sản xuất ở khu vực Belgorod.
Ông Boris Rozhin nói thêm rằng những "chuyện phiếm" như vậy không nên được coi trọng, đồng thời nói thêm rằng ai cũng biết ai, vì mục đích gì và ở đâu mà vũ khí do phương Tây cung cấp được sử dụng.
"Đây hoàn toàn là một hành động tuyên truyền nhằm cho người dân các nước phương Tây thấy rằng Brussels có thể kiểm soát chế độ Kiev và thậm chí có thể ngăn chặn việc cung cấp vũ khí", Knutov nói thêm.
Yuri Knutov nhấn mạnh, về việc phương Tây có bất kỳ hình thức kiểm soát nào đối với vũ khí đang được chuyển đến Kiev, điều đó khác xa với sự thật, ông Yuri Knutov nhấn mạnh, chỉ ra các báo cáo về vũ khí cung cấp cho chế độ Ukraine cuối cùng được bán trên thị trường chợ đen.
Nga đã nhiều lần chỉ trích Washington và các đồng minh về việc họ tiếp tục cung cấp vũ khí cho chế độ Kiev, chỉ ra mối nguy hiểm mà họ gây ra trong việc leo thang khủng hoảng và tạo điều kiện cho buôn lậu vũ khí.