Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Vùng 5 Hải quân

22/02/2023, 14:08
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 22/2, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2023 tại Vùng 5 hải quân.

Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Vùng 5 Hải quân - Ảnh 1.

Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng kiểm tra tại Tàu 265, Hải đội 512, Lữ đoàn 127 - Ảnh: VGP/Quang Đạo

Sau khi nghe đơn vị báo cáo kết quả công tác chuẩn bị huấn luyện, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, trọng tâm là xây dựng lực lượng, hệ thống văn kiện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện…

Qua kiểm tra cho thấy, Vùng 5 Hải quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện năm 2023; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đầu năm cho cán bộ các cấp đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định; thực hiện hiệu quả công tác tăng gia sản xuất, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội; bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật, tàu thuyền, thao trường, bãi tập, giáo án, bài giảng, mô hình học cụ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện; tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Vùng 5 Hải quân - Ảnh 2.

Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân thăm, động viên chiến sĩ mới Tiểu đoàn 563 - Ảnh: VGP/ Quang Đạo

Kết luận kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương kết quả công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện của Vùng 5 hải quân, đồng thời lưu ý đơn vị cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng; tăng cường luyện tập chỉ huy, cơ quan xử trí tình huống, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo các phương án tác chiến.

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân cũng yêu cầu đơn vị cần chủ động bảo đảm đầy đủ, kịp thời các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho bộ đội; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn; thực hiện nghiêm cam kết không vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật nghiêm trọng; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ…


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Vùng 5 Hải quân