Quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022

Hải Danh | 24/08/2022, 14:56
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 24/8, diễn ra Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Đống Đa.

_mg_0604.jpg
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được thầy cô cùng các em học sinh biểu diễn tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có bà Trần Thu Hà – Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục, ông Hà Xuân Lộc – Phó chánh văn phòng Sở GDĐT thành phố Hà Nội cùng các lãnh đạo quận Đống Đa và đại diện ban, ngành, đơn vị… trên địa bàn quận.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trịnh Đan Ly – Trưởng phòng GDĐT quận cho biết, năm học 2021-2022, ngành GDĐT quận đã không ngừng cố gắng, nỗ lực chủ động, linh hoạt thực hiện các giải pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 và phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của năm học. Bên cạnh đó, không ngừng đổi mới công tác quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục…

_mg_0616.jpg
Bà Trịnh Đan Ly – Trưởng phòng GDĐT quận phát biểu tại Hội nghị.

Trưởng phòng GDĐT quận cũng nêu rõ 8 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải pháp cơ bản trong năm 2022-2023 để hướng tới thực hiện và hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Thay mặt ngành GDĐT quận, bà Trịnh Đan Ly đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự quan tâm, chỉ đạo, động viên của Sở GDĐT, Quận uỷ - HĐND – UBND quận… đến ngành GDĐT quận trong thời gian qua.

_mg_0670.jpg
Lãnh đạo quận trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích tiêu biểu trong năm học 2021-2022.

Cũng trong Hội nghị, đại diện các trường trên địa bàn quận đã trình bày Báo cáo tham luận về những vấn đề trong quá trình dạy và học, các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng và những thành tựu đã đạt được trong năm học 2021-2022.

Phát biểu tại Hội Nghị, ông Đinh Trường Thọ - TUV - Bí thư quận ủy đã biểu dương những thành tích mà ngành GDĐT quận đã đạt được trong năm học 2021-2022.

_mg_0659.jpg
Ông Đinh Trường Thọ - TUV - Bí thư quận ủy phát biểu tại Hội nghị.

“Ngành GDĐT quận đã chỉ đạo tốt việc đổi mới trong chương trình dạy học, kiểm tra, đánh giá và có các giải pháp cụ thể, sáng tạo, đột phá để duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng HSG trong điều kiện học trực tuyến kéo dài.

Ngành đã thực hiện tốt công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên, đặc biệt chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ giáo viên dạy học các khối 1,2,3,6,7 nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới…”, ông Thọ chia sẻ.

_mg_0661.jpg
Lãnh đạo quận trao bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho Phòng GDĐT quận Đống Đa.

Tại Hội nghị, Bí thư quận ủy đề nghị ngành GDĐT quận chủ động xây dựng triển khai kế hoạch cho năm học mới cùng với đó là nghiên cứu và tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2022-2023 như: Thực hiện tốt nhiệm vụ kép, Huy động các nguồn lực đầu tư cho GDĐT, Tập chung công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, Phát huy mũi nhọn HSG và GV dạy giỏi…

Được biết, năm học 2021-2022, Phòng GDĐT quận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Sở GDĐT đánh giá 12/13 chỉ tiêu xếp loại xuất sắc, 1/13 chỉ tiêu xếp loại tốt.

Bài liên quan
Học sinh lớp 1 Cần Thơ hân hoan ngày tựu trường
Sáng 24/8, hơn 16.000 học sinh lớp 1 trên địa bàn thành phố Cần Thơ tựu trường. Không khí ngày đầu vui tươi, phấn khởi và ấm áp tình thầy trò.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022