Quận Tây Hồ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Hải Danh – Hồng Hải | 17/11/2022, 14:23
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Sáng 17/11, Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ tổ chức Lễ kỷ niệm 40 Ngày Nhà giáo Việt Nam, tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Bùi Thị Lan Phương - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, trước ảnh hưởng đại dịch Covid-19 ngành Giáo dục Thành phố nói chung, quận Tây Hồ nói riêng gặp nhiều khó khăn. Song với sự chủ động các trường học, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi đơn vị, ngành GD&ĐT quận Tây Hồ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

tay-ho-1.jpg
Thừa ủy quyền, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ trao Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội cho 3 tập thể.

Năm học 2021 - 2022, Ngành Giáo dục quận Tây Hồ tiếp tục đạt nhiều thành tích cao trên các mặt công tác, chất lượng đội ngũ nhà giáo không ngừng nâng lên, giáo dục đại trà duy trì tốt, giáo dục mũi nhọn có chiều hướng tăng lên.

Đặc biệt, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào THPT nằm trong top 10 thành phố. Trong đó, môn tiếng Anh nằm trong top 5 của thành phố. Số học sinh tham gia các cuộc thi của Thành phố đạt giải tăng 22,4% so với năm học trước. Đặc biệt, phòng GD&ĐT quận Tây Hồ được Sở GD&ĐT đánh giá 11/13 chỉ tiêu thi đua xếp loại xuất sắc.

tay-ho-3.jpg
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ cho biết, nhìn lại chặng đường qua, ngành GD&ĐT quận Tây Hồ đã đạt được những kết quả bước đầu, từng bước cho thấy vị thế của giáo dục quận Tây Hồ trong hệ thống giáo dục Thủ đô.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng lưu ý, ngành Giáo dục quận Tây Hồ cần tiếp tục thực hiện tốt 5 nhiệm vụ:

Tiếp tục linh hoạt, sáng tạo, chủ động triển khai hiệu quả các hoạt động dạy học. Đổi mới các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp, tăng cường thí điểm các mô hình dạy học tiến tiến, đảm bảo vừa triển khai hiệu quả các chương trình giáo dục.

tay-ho-5.jpg
Bà Bùi Thị Lan Phương – Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng. Bên cạnh đó, rà soát thực hiện lộ trình nâng chuẩn cho đội ngũ giáo viên theo quy định tại Nghị định 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc công tác pháp chế, công tác cải cách hành chính trong nhà trường.

Gửi lời chúc và lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy giáo, cô giáo và các nhà trường, ông Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ mong muốn, đội ngũ nhà giáo tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, luôn nêu cao tấm gương đạo đức trong sáng của người thầy để quyết tâm, biến những khó khăn, thách thức thành sự sáng tạo, đổi mới…

tay-ho-6.jpg
Bà Trần Thị Hương - Trưởng Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ phát biểu tại buổi lễ.

Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của các Lãnh đạo quận, bà Trần Thị Hương - Trưởng Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ cho biết, thay mặt ngành GD&ĐT quận Tây Hồ chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng, quyết tâm xây dựng ngành GD&ĐT quận Tây Hồ thành khối đoàn kết nhất trí hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn quận để xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của các cấp lãnh đạo và các bậc phụ huynh.

tay-ho-2.jpg
Trao trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tại buổi lễ.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong đó, 28 cán bộ, giáo viên được UBND quận Tây Hồ khen tặng có thành tích tiêu biểu, nhiều đóng góp cho giáo dục Tây Hồ; 198 cán bộ, giáo viên được UBND quận khen tặng danh hiệu CSTĐ cơ sở.

Bên cạnh đó, 3 tập thể là các trường (THCS Xuân La, Tiểu học Đông Thái, Mầm non An Dương) nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố; 7 tập thể (Phòng GD&ĐT, THCS Chu Văn An, THCS Phú Thượng, Tiểu học An Dương, Tiểu học Xuân La, Tiểu học Nhật Tân, Mầm non Chu Văn An) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố; 7 tập thể (Phòng GD-ĐT, THCS Đông Thái, THCS Tứ Liên, Tiểu học Đông Thái, Tiểu học Quảng An, Mầm non Bình Minh, Mầm non Phú Thượng) nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quận Tây Hồ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam