Quảng Ninh xây mới trường THPT theo tiêu chí chất lượng cao

26/09/2023, 17:42
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 26/9, tỉnh Quảng Ninh khởi công xây dựng Trường THPT Ngô Quyền tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long.

Trường THPT Ngô Quyền được xây mới trên diện tích 3,45 ha, bao gồm các hạng mục: Xây dựng mới 2 khối nhà học cao 4 tầng (nhà học lý thuyết, nhà học bộ môn); 1 khối nhà hiệu bộ cao 4 tầng, nhà đa năng cao 1 tầng và các hạng mục phụ trợ như nhà để xe, sân, cổng, tường rào, nhà trực, đường giao thông nội bộ, sân tập thể chất, cây xanh… Tổng mức đầu tư 147,7 tỷ đồng từ ngân sách.

Việc đầu tư xây mới Trường THPT Ngô Quyền có ý nghĩa quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu của tỉnh đến năm 2025, mỗi huyện có một trường học công lập theo tiêu chí chất lượng cao ở mỗi cấp học giáo dục phổ thông; mỗi thành phố, thị xã có một trường THPT công lập theo tiêu chí chất lượng cao.

Đồng thời, khẳng định quan điểm nhất quán của tỉnh Quảng Ninh trong việc để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả từ sự phát triển, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, là nền tảng vững chắc tạo đà cho sự phát triển bền vững.

Phối cảnh Trường PTTH Ngô Quyền. ảnh 1
Phối cảnh Trường PTTH Ngô Quyền.

Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trước thềm khai giảng năm học 2024-2025. Qua đó, góp phần xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất cho Trường THPT Ngô Quyền đạt trường chuẩn quốc gia chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập cho khoảng 1.080 học sinh.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023).

Bài liên quan
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Uông nối TP Uông Bí - TX Quảng Yên, Quảng Ninh
Một cầu vượt sông Uông dự kiến được xây dựng kết nối TP Uông Bí với - TX Quảng Yên, Quảng Ninh trên tuyến đường từ QL18 đi đường 338.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Ninh xây mới trường THPT theo tiêu chí chất lượng cao