Quảng Trị: Ký kết đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo

Phạm Quyên | 14/04/2022, 21:30
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chiều 14/4, Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Sở GD&ĐT và Sở Ngoại vụ về “Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022–2026”.

Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị Lê Thị Hương và Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Trị Nguyễn Triều Thương tặng hoa chúc mừng sự ký kết phối hợp giữa 2 đơn vị.Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị Lê Thị Hương và Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Trị Nguyễn Triều Thương tặng hoa chúc mừng sự ký kết phối hợp giữa 2 đơn vị.

Theo đó, kế hoạch phối hợp giữa 2 Sở gồm 9 nội dung, đó là: Thiết lập quan hệ hợp tác về giáo dục đào tạo với một số cơ sở giáo dục ở các nước phát triển nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho học sinh, cán bộ, giáo viên của ngành GD&ĐT nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, cũng như tiếp cận các phương pháp dạy học hiện đại;

Liên hệ với một số cơ sở giáo dục nước ngoài tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp, kỹ thuật tổ chức dạy học theo mô hình giáo dục STEM cho đội ngũ giáo viên phổ thông trên địa bàn; Liên hệ với một số cơ quan quản lý nhà nước về GD&ĐT ở nước ngoài để hằng năm tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên của tỉnh tham quan, học tập tại các trường trung học phổ thông của một số nước để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ;

Liên hệ với Hội Hòa bình và Hữu nghị Hiroshima, Nhật Bản - Việt Nam tại Quảng Trị để thiết lập quan hệ hợp tác về giáo dục đào tạo và hỗ trợ học bổng cho sinh viên Quảng Trị đi du học tại Nhật Bản; Liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam, một số trường đại học để hằng năm ưu tiên cấp khoảng 5-10 suất học bổng toàn phần cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh tỉnh Quảng Trị tham gia học tập, nghiên cứu tại các trường đại học danh tiếng của một số nước; Liên hệ với một số tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài để tiếp tục hỗ trợ, đầu tư, sửa chữa một số công trình nhà học, nhà vệ sinh, nhà công vụ cho giáo viên tại 2 huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa;

Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản thỏa thuận giữa tỉnh Quảng Trị với các địa phương nước CHDCND Lào trên lĩnh vực hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; Thiết lập quan hệ và triển khai thực hiện có hiệu hợp tác về GD&ĐT với các cơ sở giáo dục của các tỉnh Đông Bắc Thái Lan và các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây.…

Bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.

Mục đích của kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của mỗi đơn vị; Hỗ trợ lẫn nhau góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, cũng như phục vụ tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, giúp củng cố, phát triển các mối quan hệ hợp tác quốc tế về GD&ĐT với các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, đặc biệt với các nước có nền giáo dục hiện đại.

Định kỳ vào ngày 30/11 hàng​​ năm, Văn phòng Sở GD&ĐT lồng ghép báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp để phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá. Sở Ngoại vụ chủ trì tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong việc thực hiện Quy chế phối hợp vào năm 2024. Sở GD&ĐT chủ trì tổ chức tổng kết vào năm 2026 và xây dựng chương trình phối hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Tại hội nghị, đại diện Sở GD&ĐT cũng đã báo cáo công tác hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế của ngành trong nhiều năm qua.

Theo bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị, kết quả của sự hợp tác này sẽ mang tới quyền lợi thiết thực nhất cho học sinh địa bàn Quảng Trị, đồng thời kỳ vọng ở Quảng Trị sẽ có nhiều học sinh trở thành những công dân toàn cầu trong thời gian ngắn nhất.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Trị: Ký kết đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo