Đời sống cộng đồng

Quảng Trị: Ngư dân ra khơi đón 'lộc' biển

Đăng Đức 28/02/2026 13:19

Những ngày sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí lao động trên các vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Trị rộn ràng trở lại.

Những mẻ cá, mực tươi được vận chuyển từ thuyền đánh cá sau chuyến đi biển đầu Xuân.
Những mẻ cá, mực tươi được vận chuyển từ thuyền đánh cá sau chuyến đi biển đầu Xuân.

Tàu thuyền nối nhau cập bến, khoang đầy cá mực; nhiều tàu khác tất bật chuẩn bị vươn khơi, mở ra kỳ vọng về một mùa biển thuận lợi.

Tàu lớn vươn khơi, khoang đầy cá mực

Từ sáng 24/2 (mùng 8 Tết), tại Cảng cá Nam Cửa Việt (xã Nam Cửa Việt), không khí mua bán trở nên nhộn nhịp. Nhiều tàu cá trở về sau chuyến biển đầu năm, với khoang hải sản tươi rói. Trên cầu cảng, tiểu thương chờ sẵn để thu mua trực tiếp, vận chuyển đi tiêu thụ tại TP Đà Nẵng và các địa phương phía Bắc của tỉnh.

Theo chị Trương Thị Thúy, tiểu thương thu mua hải sản tại Cảng cá Nam Cửa Việt, từ ngày 4 Tết đến nay, ngư dân hầu hết đánh bắt gần bờ nên tàu thuyền vào cảng tấp nập. Nhờ đó, lượng hải sản về bến khá dồi dào để cung cấp ra thị trường và các nhà hàng kinh doanh hải sản. Các loại chủ yếu gồm mực, cá chim, cá hố, cá sơn, tôm, ghẹ… Phần lớn được khai thác gần bờ nên vẫn giữ được độ tươi ngon, thuận lợi cho tiêu thụ.

Trong số những tàu cập bến đầu năm có tàu QB 92886TS của anh Hồ Văn Quốc (trú ở xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị). Tàu anh Quốc có công suất 822CV với 8 thuyền viên xuất bến từ mùng 4 Tết, khai thác tại ngư trường cách đảo Cồn Cỏ khoảng 20 hải lý, phạm vi hoạt động khoảng 40 hải lý.

Do thời tiết chưa thật sự thuận lợi, sau 4 ngày trên biển, tàu chỉ thực hiện được một mẻ lưới chụp. Tuy nhiên, sản lượng thu về vẫn khả quan, khoảng 2 tạ mực, 5 tấn cá heo (cá sơn) làm nguyên liệu chế biến bột cá, cùng một số loại hải sản khác. Tổng doanh thu ước đạt khoảng 80 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí nhiên liệu khoảng 30 triệu đồng và tiền công lao động gần 16 triệu đồng.

Ngư dân Hồ Văn Quốc chia sẻ: “Chuyến biển đầu năm như vậy được xem là thuận lợi khi tàu đánh bắt được lượng hải sản đáng kể, mang lại nguồn thu nhập cho các thuyền viên tham gia”.

Với ngư dân, chuyến ra khơi đầu năm không đơn thuần là phép thử vận may, mà là bước khởi động quan trọng cho cả mùa khai thác. “Có lộc biển đầu Xuân là anh em thêm tự tin bám ngư trường”, một thuyền viên chia sẻ.

Không chỉ các tàu vừa cập bến, nhiều tàu khác tại cảng cũng đang tất bật chuẩn bị cho hành trình mới. Nhu yếu phẩm, đá xay, nhiên liệu được chuyển lên tàu; máy móc được kiểm tra kỹ lưỡng; các nghi thức cầu an được thực hiện trước giờ xuất bến. Anh Trần Quang Đạt (xã Cửa Việt) cho biết, đang hoàn tất khâu chuẩn bị để tàu cá công suất 500CV của gia đình sớm vươn khơi trở lại, kỳ vọng một mùa biển thuận lợi, an toàn.

quang-tri-ngu-dan-ra-khoi-don-loc-bien-2.jpg
'Lộc' từ biển do tàu anh Hồ Văn Quốc đánh bắt được sau 4 ngày ra khơi.

Ngư dân đánh bắt gần bờ phấn khởi

Không chỉ tàu công suất lớn hoạt động sôi nổi, tại các vùng biển gần bờ, ngư dân cũng đón nhận niềm vui đầu năm. Tại xã Vĩnh Hoàng, ngư dân ra khơi những ngày qua cũng thu được “lộc” biển. Vào mỗi buổi sáng, hàng chục thuyền nhỏ ra khơi từ sớm, mỗi thuyền có 2 - 3 lao động, sử dụng lưới chuyên dụng để khai thác ruốc.

Trung bình mỗi chuyến, ngư dân thu được từ 100 - 200kg ruốc; có thuyền đạt sản lượng cao gấp 2 - 3 lần. Ruốc sau khi được đưa vào bờ sẽ bán tươi cho thương lái hoặc phơi khô để tăng giá trị.

Theo ngư dân Nguyễn Văn Hùng (xã Vĩnh Hoàng), năm nay ruốc xuất hiện nhiều và liên tục trong nhiều ngày, tạo nguồn thu ổn định cho bà con. Chỉ sau vài giờ kéo lưới, nhiều hộ đã thu về cả triệu đồng. Người bán tươi ngay tại bờ, người tranh thủ nắng đẹp để phơi khô, đáp ứng nhu cầu thị trường.

quang-tri-ngu-dan-ra-khoi-don-loc-bien-3.jpg
Hải sản sau khi đưa lên bờ được vận chuyển đi tiêu thụ tại thị trường trong tỉnh và TP Đà Nẵng. Ảnh: Đ. Đức

Ngư dân Nguyễn Nhật Trường (thôn Trung An, xã Mỹ Thủy) cho biết, nhận thấy thời tiết thuận lợi, anh ra khơi đánh bắt và thu được 6kg mực các loại và một ít cua, ghẹ… Sau khi bán hải sản, anh Trường thu được gần 2 triệu đồng. Cùng ra khơi từ ngày 4 Tết, ngư dân Hà Văn Lâm (xã Mỹ Thủy) mỗi ngày thu được khoảng 3 triệu đồng từ các loại hải sản đánh bắt được gần bờ.

Lãnh đạo xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị cho biết, trước Tết nhiều tàu cá của bà con ngư dân địa phương ra khơi đánh bắt trúng đậm cá, mực… Đầu năm mới Bính Ngọ, bà con đánh bắt xa bờ, gần bờ đều phấn khởi vươn khơi, thu về nhiều loại hải sản. Đây là động lực để bà con ngư dân bám biển, hứa hẹn gia tăng sản lượng trong năm tới.

Từ tàu công suất lớn vươn khơi xa đến những thuyền nhỏ bám biển gần bờ, nhịp lao động đầu Xuân trên vùng biển Quảng Trị đang diễn ra sôi động. Những khoang cá mực đầy ắp, những mẻ ruốc trúng mùa không chỉ mang lại nguồn thu nhập, mà còn tạo khí thế khởi đầu đầy hy vọng cho ngư dân trong năm mới.

Tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 4.660 tàu thuyền khai thác thủy sản. Trong đó, tàu từ 6m đến dưới 12m có 2.970 chiếc, chủ yếu hoạt động ở vùng biển ven bờ; tàu từ 12m đến dưới 15m có 345 chiếc hoạt động vùng lộng; tàu từ 15m trở lên có 1.350 chiếc hoạt động vùng khơi.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/quang-tri-ngu-dan-ra-khoi-don-loc-bien-post768345.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/quang-tri-ngu-dan-ra-khoi-don-loc-bien-post768345.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Trị: Ngư dân ra khơi đón 'lộc' biển