Quây tôn, xây mới chung cư cũ trên ‘đất vàng’ Hà Nội
Theo Nam Giang•05/04/2026 13:52
Sau gần 15 năm, chung cư cũ cấp độ D tại số 51 Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng, Hà Nội) được quây tôn, chuẩn bị cải tạo, xây dựng lại.
Chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng, Hà Nội) được xây dựng từ năm 1991, gồm 5 tầng chia thành hai đơn nguyên với tổng số 42 căn hộ. Hiện tòa nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, qua kiểm định, các cơ quan chức năng của thành phố đã xác định công trình thuộc diện nhà nguy hiểm cấp D.
Tháng 3/2011, đơn nguyên 1 bị sập một phần do ngôi nhà số 49 bên cạnh đổ đè vào. 19 hộ dân được di dời khẩn cấp, 23 hộ còn lại vẫn ở chung cư.
Nhiều hạng mục của chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng. Phần đầu hồi của đơn nguyên 1 bị sập, nhiều trụ bê tông cong nghiêng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Nhiều hạng mục phải gia cố bằng khung sắt để chống đỡ.
Gần 15 năm qua, khu tập thể càng xuống cấp nghiêm trọng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm đến tính mạng con người và tài sản của người dân.
Những ngày gần đây, UBND phường Láng đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức rào tôn tại tầng 1 nhà 51 Huỳnh Thúc Kháng để người dân di chuyển, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo chung cư cũ 51 Huỳnh Thúc Kháng đã chậm trễ, kéo dài nhiều năm.
Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, theo kế hoạch đã được phê duyệt, sau khi hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng trong tháng 4/2026, đơn vị thi công sẽ tiến hành phá dỡ toàn bộ công trình cũ trong 2 tháng tiếp theo.
"Việc quây tôn không chỉ là giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn thi công mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc xử lý dứt điểm các vi phạm liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai và tài sản công. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ dân đã chấp hành di dời, đồng thời thúc đẩy chủ trương cải tạo chung cư cũ của thành phố theo hướng đồng bộ, hiệu quả", vị này nói.
Hình ảnh khu vực tầng 1 chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng sau khi được quây tôn, đảm bảo an toàn và sẵn sàng cho các bước triển khai tiếp theo của dự án.
Theo quy hoạch được phê duyệt, chung cư 51 phố Huỳnh Thúc Kháng sẽ được xây dựng lại với 13 tầng nổi, một tầng tum kỹ thuật và 5 tầng hầm, trên diện tích đất khoảng 1.100 m², tổng diện tích sàn hơn 17.000 m². Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bách Khoa làm chủ đầu tư, trong đó sẽ bố trí tái định cư cho 43 hộ dân với diện tích căn hộ mới khoảng 1,3 lần so với trước đây. Phần diện tích còn lại được phát triển thành khu căn hộ thương mại nhằm cân đối nguồn vốn thực hiện dự án.
Dự kiến, lễ khởi công diễn ra vào tháng 7/2026 và toàn bộ tòa nhà mới sẽ được bàn giao cho cư dân vào quý IV/2027.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tử vi hàng ngày 13/8/2026 của 12 con giáp cũng chính là ngày mùng 1 tháng Cô hồn dự báo, có Tam Hợp chống lưng, tuổi Mão dễ được quý nhân nâng đỡ. Công việc diễn ra khá suôn sẻ, những khó khăn trước đó dần được tháo gỡ. Người làm công sở dễ nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên.
Hội thảo tham vấn dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa nhấn mạnh yêu cầu tạo nền tảng thể chế, kết nối sáng tạo, tài sản trí tuệ và thị trường, đưa văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang thông tin về số thí sinh của Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã xác nhận tham dự kỳ thi lại vào hai ngày 14 và 15/8.
Trưa 12/8/2026 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Canberra, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, lên đường thăm cấp Nhà nước tới New Zealand.
Sáng 12/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ khai mạc Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026.
Qua hơn 1 năm 8 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức, thể chế và tổ chức thực hiện. Bộ KH&CN xác định trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026 là chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tạo ra sản phẩm, công nghệ và kết quả cụ thể.
Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu chuyển từ những chương trình hợp tác riêng lẻ sang các hệ sinh thái nghiên cứu chung, từ chuyển giao công nghệ sang đồng nghiên cứu, đồng phát triển và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.