Sáng 23/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành về công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội.
Hà Nội đã kín phòng lưu trú từ 70%-100% trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và Ba Đình - quanh khu vực sẽ diễn ra các hoạt động chính của Đại lễ. Do đó, toàn ngành đang "lên dây cót" cho 1 kỳ nghỉ "bùng nổ."
Công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 trong 5 ngày; nghỉ Quốc khánh 2025 kéo dài 4 ngày.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng ý với phương án nghỉ Tết Âm lịch 2025 liên tục 9 ngày như phương án mà Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều gia đình chọn cho con tour du lịch nhưng học lịch sử bằng cách cho con đi thăm di tích Hoàng thành Thăng Long, di tích Nhà tù Hỏa Lò.
Ngày 3/9 - ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, người dân ở các tỉnh, thành bắt đầu trở về Hà Nội. Trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lưu lượng phương tiện tăng cao, một số đoạn bắt đầu xảy ra tình trạng ùn tắc.