Hôm nay (21/2), Nga cáo buộc Hàn Quốc và các nước phương Tây tiến hành “chiến tranh trừng phạt” Mátxcơva, sau khi Seoul ngụ ý rằng Nga vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc với việc tặng chiếc xe hạng sang cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.
Bộ Giáo dục Hàn Quốc tăng mức trần học phí nhưng khuyến khích các trường không tăng học phí. Điều này gây khó khăn cho các trường trong việc duy trì chất lượng đào tạo.
Hôm 3/10, Niger bắt đầu ba ngày quốc tang sau khi 29 binh sĩ thiệt mạng trong một cuộc tấn công đẫm máu nhất kể từ khi quân đội lên nắm quyền vào tháng 7.
Chất lượng không khí tệ đến mức trở nên nổi tiếng toàn cầu và các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã phải phát động một "cuộc chiến chống ô nhiễm" trị giá hàng tỷ USD.
Hàn Quốc ngày 29/8 công bố khoản viện trợ tài chính trị giá 520 tỷ won (tương đương 394 triệu đô la Mỹ) cho Ukraine vào năm tới, tăng gấp 8 lần so với năm nay.
Trong bối cảnh Nga vướng bận với xung đột ở Ukraine và Pháp bị giảm ảnh hưởng ở khu vực Tây Phi, Trung Quốc ngày càng mở rộng thị trường vũ khí ở khu vực này, với việc tập đoàn quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc Norinco đã mở văn phòng kinh doanh tại Senegal.
Thanh niên Trung Quốc đổ xô đến viếng chùa chiền và mua xổ số cầu may trong bối cảnh thất nghiệp gia tăng khi nền kinh tế phục hồi không như kỳ vọng sau đại dịch COVID-19.