Ra mắt Tủ sách tiếng Việt, tập huấn dạy tiếng Việt cho trẻ Việt Nam ở nước ngoài

20/08/2023, 11:35
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ra mắt Tủ sách tiếng Việt sẽ góp phần thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài.

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tổ chức Lễ ra mắt Tủ sách tiếng Việt trực tuyến với Fukuoka (Nhật Bản) và Hội nghị tập huấn phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài.

Đây là hoạt động nối tiếp sự thành công của các hoạt động hưởng ứng Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030” của Chính phủ.

Buổi lễ có sự tham dự của các đại biểu từ Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, các đơn vị trong Bộ GD&ĐT, Ban truyền hình Đối ngoại (ĐTH Việt Nam), Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Hội ngôn ngữ học Việt Nam, Hội nhà văn Việt Nam, một số tổ chức giáo dục trong và ngoài nước, các chuyên gia cố vấn cho bộ sách Chào tiếng Việt,… Và đặc biệt là sự có mặt của hơn 50 giáo viên tiếng Việt từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Ra mắt Tủ sách tiếng Việt, tập huấn dạy tiếng Việt cho trẻ Việt Nam ở nước ngoài ảnh 1

Lễ ra mắt Tủ sách tiếng Việt tại điểm cầu Fukuoka (Nhật Bản)

Năm 2023, NXBGDVN và Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp triển khai chuỗi các hoạt động: Tập huấn, chia sẻ về phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng các thư viện, giới thiệu sách, truyền bá văn hoá Việt Nam tại các nước, cung ứng các tài liệu dạy tiếng Việt và bổ trợ tiếng Việt cho cộng đồng ở khắp nơi trên thế giới…

Các xuất bản phẩm của NXBGDVN đã đến được với cộng đồng ở nhiều nước trên thế giới như: Đức, Áo, Hungary, Slovakia, Bỉ, Luxembourg, Pháp, Nga, Qatar, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Trung Quốc…

Cùng đó, NXBGDVN đã phối hợp với Ban truyền hình đối ngoại VTV4 – Đài Truyền hình Việt Nam triển khai các chương trình dạy tiếng Việt cho trẻ em người Việt Nam ở nước ngoài trên cơ sở bộ sách Chào tiếng Việt, đã phát sóng từ tháng 4/2023 trên kênh VTV4, các nền tảng số và giới thiệu tới các cộng đồng người Việt trên toàn thế giới.

Ra mắt Tủ sách tiếng Việt, tập huấn dạy tiếng Việt cho trẻ Việt Nam ở nước ngoài ảnh 2

Sách Chào Tiếng Việt được đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài đón đọc. Ảnh: Thanh Tùng

Trong buổi lễ, NXBGDVN cùng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) ra mắt Tủ sách tiếng Việt, đặt tại trụ sở Tổng lãnh sự quán. Đây là sản phẩm hợp tác giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, dành cho:

- Người mới học tiếng Việt (là người Việt; gốc Việt thế hệ thứ 2,3,4 ở nước ngoài; trẻ em các gia đình đa văn hóa có yếu tố người Việt…);

- Người dạy tiếng Việt;

- Những người nghiên cứu tiếng Việt trong cộng đồng.

NXBGDVN đang tiếp tục nghiên cứu thêm các phương án để có thể triển khai linh hoạt tới các địa bàn khác nhau. Đồng thời tiếp tục triển khai các cấp độ tiếp theo của bộ sách Chào tiếng Việt để đảm bảo đầy đủ tài liệu dạy học theo 6 bậc năng lực trong chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; nghiên cứu một số phương án dạy tiếng Việt cho học sinh Việt Nam, học sinh nước ngoài có mong muốn học tiếng Việt ở một số địa bàn đặc thù; phát triển một hệ sinh thái các sản phẩm có thể hỗ trợ cho công tác dạy, học tiếng Việt tại nước ngoài.

Ra mắt Tủ sách tiếng Việt, tập huấn dạy tiếng Việt cho trẻ Việt Nam ở nước ngoài ảnh 3

Cô Nguyễn Thụy Anh chia sẻ về phương pháp dạy tiếng Việt. Ảnh: Thanh Tùng

Tại hội nghị tập huấn, tác giả bộ sách Chào tiếng Việt – bà Nguyễn Thụy Anh đã chia sẻ về phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài, những kinh nghiệm trong nhiều năm dạy tiếng Việt ở nhiều nước trên thế giới và hướng dẫn giáo viên triển khai một số hoạt động thực tế tại lớp học trên cơ sở bộ sách.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Huy – Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN bày tỏ: Mong rằng, sự đóng góp của NXBGDVN phần nào sẽ lan toả tình yêu tiếng Việt, trở thành động lực thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng, qua đó góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, truyền thống dân tộc.

66 năm hình thành và phát triển, NXBGDVN đã biên soạn, xuất bản nhiều cuốn sách phục vụ việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy nâng cao tri thức và tình yêu đối với tiếng Việt, văn học, văn hoá của Việt Nam, đặc biệt là một số bộ sách dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài và gần đây nhất là Chào Tiếng Việt do tác giả Nguyễn Thuỵ Anh biên soạn.

Bài liên quan
Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Ông Nguyễn Tiến Thanh được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ra mắt Tủ sách tiếng Việt, tập huấn dạy tiếng Việt cho trẻ Việt Nam ở nước ngoài