Rà soát kỹ năng đã dạy cho trẻ trong tuần đầu tiên quay lại trường

Đình Tuệ | 13/04/2022, 15:38
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Theo đại diện các trường mầm non trên địa bàn Hà Nội, trong tuần đầu tiên đến lớp, giáo viên sẽ tập trung rà soát lại các kiến thức, kỹ năng đã dạy cho trẻ thời gian qua để có sự điều chỉnh phù hợp.

Trẻ mầm non tại Hà Nội đã chính thức trở lại trường học từ ngày 13/4 sau gần một  năm nghỉ dịch.Trẻ mầm non tại Hà Nội đã chính thức trở lại trường học từ ngày 13/4 sau gần một năm nghỉ dịch.

Chia sẻ với Báo Giáo dục & Thời đại, cô Nguyễn Thị Nhung - Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông La, huyện Hoài Đức nói: "Thông tin cho trẻ mầm non đi học trở lại khiến cho nhà trường cũng như các bậc phụ huynh và học sinh vô cùng phấn khởi. Một năm qua trường lớp vắng bóng trẻ, thay vào đó là những video bài hướng dẫn do cô giáo quay và gửi qua Zalo cho phụ huynh để dạy trẻ tại nhà.

Đến nay, khi được đi học trực tiếp, các cô sẽ cho trẻ làm quen với môi trường mới, bạn mới ngay trong tuần học đầu tiên. Giáo viên chưa dạy kiến thức mới mà sẽ tập trung rà soát lại những kỹ năng đã dạy trẻ trong thời gian nghỉ tại nhà để có những điều chỉnh phù hợp trong giảng dạy".

Tương tự, cô Nguyễn Thị Thu An - Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông cũng bày tỏ niềm hạnh phúc, sự xúc động khi vào giây phút cô trò được gặp lại nhau sau nhiều tháng liền xa cách. Theo chỉ đạo từ Phòng GD&ĐT cũng như hướng dẫn từ các cấp, công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất được nhà trường triển khai khẩn trương, nghiêm túc và đảm bảo tiến độ.

Trong sáng 13/4, có hơn 400 học sinh đã tới trường (chiếm khoảng 70% tổng sĩ số) và các em đều ăn bán trú tại lớp. Việc bố trí nhân lực, vật tư y tế như máy đo thân nhiệt, sát khuẩn tay tự động vào đầu giờ sáng được thực hiện nhịp nhàng. Tất cả cùng vào cuộc để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho trẻ trong ngày đầu tiên được đến trường.

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận của Báo Giáo dục & Thời đại tại một số trường mầm non ở Hà Nội trong ngày 13/4:

Tại Trường Mầm non Đông La, trẻ xếp hàng để cô giáo hướng dẫn cách đo thân nhiệt, sát khuẩn tay tự động trước khi vào lớp.
Tại lơp, cô giáo tiếp tục kiểm tra thân nhiệt và hướng dẫn vị trí cất đồ cho trẻ.
Niềm vui của cả mẹ và bé trong ngày đầu tiên tới lớp.
Sau nhiều tháng nghỉ dịch nên các kỹ năng ở trẻ cũng bị ảnh hưởng, giáo viên phải dạy lại cho trẻ nhiều động tác tưởng chừng như rất quen thuộc như muốn phát biểu phải giơ tay.
Một trong những kỹ năng cần học ngay sau khi đi học là dạy trẻ biết cách đeo khẩu trang đúng cách.
Các bạn ở dưới chăm chú quan sát các động tác của cô giáo khi đeo khẩu trang.
Trở lại với lớp học thân thương, với bao đồ chơi quen thuộc, em nào cũng đều rất vui.
Trẻ ở lớp nhà trẻ được cô giáo dạy tập tô màu.
Nhiều trẻ lớp 4 - 5 tuổi không hề cảm thấy bỡ ngỡ trong buổi đầu đến lớp sau dịch mà còn tỏ ra tự tin trước ống kính.
Còn tại Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, công tác đón trẻ được phối hợp thực hiện theo đúng kế hoạch nhà trường đề ra.
Trẻ đến cổng được cô giáo hướng dẫn cách rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt.
Cái nắm tay thật chặt của cô trò sau nhiều tháng liền chỉ gặp nhau trên màn hình máy tính.
Điều kiện về cơ sở vật chất được chuẩn bị rất kỹ càng để sẵn sàng đón trẻ đi học trở lại.
Ở lớp nhà trẻ, các cô sẽ vất vả hơn vì có nhiều trẻ lần đầu xa bố mẹ và làm quen cô giáo mới nên hay quấy khóc.
Bà nội và cô giáo cùng dỗ dành để trẻ vào lớp chơi với các bạn.
Tại lớp, cô giáo hướng dẫn trẻ cách lấy khăn mặt.
Được ngắm những chú thỏ tại trường khiến nhiều học sinh thích thú.
Tại huyện Gia Lâm, nhiều trường mầm non cũng đón trẻ trong không khí vui tươi, phấn khởi.
Công tác phân luồng, đảm bảo phòng chống dịch được các trường hết sức chú trọng.
Trẻ và mẹ đều lạ trường nên phải có sự hướng dẫn của giáo viên để lên đúng lớp của con.
Theo thống kê từ Phòng GD&ĐT Gia Lâm, trong ngày 13/4 đã có khoảng 10.000 trẻ mầm non tới lớp.
Hân hoan, phấn khởi là cảm nhận chung của cả cô và trò trong ngày đầu tiên tới lớp sau gần 1 năm nghỉ dịch.
Bài liên quan
Thưởng tiền cho nam sinh chọn ngành mầm non: ĐH Sư phạm Đà Nẵng lý giải
Đại diện trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) lý giải việc thưởng 5 triệu đồng cho nam sinh viên đăng ký ngành sư phạm mầm non.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
  • Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học
    12 phút trước Giáo dục
    Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
  • Cân nhắc khi học trung cấp y
    15 phút trước Giáo dục
    Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
  • 60 địa phương công bố lịch, môn thi vào lớp 10
    17 phút trước Giáo dục
    Tính đến ngày 26/4, ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025. Sức nóng của kỳ thi được xem là gay cấn hơn cả thi đại học đang nhận được quan tâm của phụ huynh, học sinh.
  • Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024
    37 phút trước Văn hóa
    (GDTĐ) - Tối ngày 26/4 tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Đây là sự kiện giao thương ngành hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ Thủ đô được UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn PTCN (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện.
  • Ai chịu trách nhiệm?
    38 phút trước Giáo dục liêm chính
    Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rà soát kỹ năng đã dạy cho trẻ trong tuần đầu tiên quay lại trường