Chọn học cao đẳng thay vì đại học, Nguyễn Thị Quyền Trang (quê Cần Thơ) tốt nghiệp loại giỏi và có việc ngay tại TPHCM với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng.
Tốt nghiệp THPT với nhiều băn khoăn về định hướng tương lai, Nguyễn Thị Quyền Trang từng đứng giữa nhiều lựa chọn. Ban đầu, gia đình định hướng cô theo ngành sư phạm mầm non, song Trang nhận ra bản thân không phù hợp.
"Lúc đó em chưa xác định được mình sẽ học ngành gì. Sau khi tìm hiểu, em thấy mình không thích mầm non nên gia đình gợi ý chuyển sang ngành quản trị khách sạn. Em cũng quyết định thử vì nghĩ đây là lĩnh vực có nhiều cơ hội việc làm", Trang chia sẻ.

Quyết định học cao đẳng thay vì đại học của Trang xuất phát từ hoàn cảnh gia đình. "Em vẫn từng nghĩ đến đại học, nhưng điều kiện chưa cho phép. Em muốn đi làm sớm, giảm gánh nặng tài chính nên chọn học cao đẳng", cô nói.
Năm 2023, Trang nhập học và bắt đầu hành trình mới. Chỉ sau vài tháng đầu, cô đã có cái nhìn rõ ràng hơn về ngành mình theo đuổi. "Em gần như không biết gì về ngành khách sạn trước đó. Nhưng chỉ sau 2-3 tháng, nhờ thầy cô hướng dẫn, em đã hiểu được kiến thức cơ bản", Trang kể.
Điểm khiến Trang hài lòng nhất là chương trình đào tạo thiên về thực hành. Ngay từ năm nhất, sinh viên đã được tiếp cận nghiệp vụ lễ tân, buồng phòng như môi trường khách sạn thực tế.
"Ở trường, tụi em được thực hành rất kỹ. Từ lễ tân đến buồng phòng đều làm như môi trường thực tế. Nhờ vậy khi ra ngoài, em không bị bỡ ngỡ", Trang nói.
Cũng nhờ định hướng thực hành sớm, cuối năm nhất, Trang đã bắt đầu đi làm thêm trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn. Ban đầu, cô làm thời vụ với mức lương khoảng 30.000-35.000 đồng/giờ, chủ yếu vào cuối tuần hoặc thời gian rảnh.

"Em vừa học vừa làm, nhưng không ảnh hưởng việc học. Kiến thức ở trường giúp em làm việc tốt hơn, còn công việc thực tế lại giúp em hiểu bài nhanh hơn", Trang chia sẻ.
Trong suốt quá trình học, Trang duy trì kết quả học tập tốt, đồng thời tích lũy được kinh nghiệm làm việc tại nhiều môi trường khác nhau, từ nhà hàng đến khách sạn 5 sao. Đây chính là lợi thế lớn khi cô bắt đầu tìm việc chính thức.
"Nhà tuyển dụng rất quan tâm đến kinh nghiệm thực tế. Khi em đi phỏng vấn, họ hỏi rất kỹ về quá trình làm thêm trước đó. Nhờ đã có trải nghiệm, em được nhận khá nhanh, chỉ khoảng 3 ngày sau khi nộp hồ sơ", Trang cho biết.
Hiện tại, Trang làm việc chính thức tại một khách sạn ở khu vực trung tâm TPHCM, đồng thời vẫn duy trì công việc thời vụ tại một đơn vị khác.
Từ trải nghiệm của bản thân, Trang cho rằng ngành nhà hàng - khách sạn vẫn đang có nhu cầu nhân lực lớn, đặc biệt tại các thành phố lớn như TPHCM. Tuy nhiên, cơ hội chỉ đến với những người chủ động.
"Nhiều bạn sợ thất nghiệp, nhưng thực tế ngành này luôn cần người. Quan trọng là các bạn phải đi làm sớm, tích lũy kinh nghiệm. Nếu chờ đến khi tốt nghiệp mới bắt đầu thì sẽ chậm hơn người khác", cô nhận định.
Trang cũng nhấn mạnh, việc lựa chọn ngành nghề cần dựa trên sự tìm hiểu kỹ lưỡng, không nên chỉ nghe theo định hướng một chiều. "Gia đình có thể gợi ý, nhưng bản thân mình phải hiểu và thích thì mới theo được lâu dài", cô nói.
Nhìn lại hành trình đã qua, Trang cho biết nếu được lựa chọn lại, cô vẫn sẽ đi con đường cũ. "Ban đầu có thể phân vân, nhưng khi đã học và làm, em thấy mọi thứ rất phù hợp. Em không nghĩ học cao đẳng là đi đường vòng, mà là một hướng đi thực tế và hiệu quả", Trang chia sẻ.