(GDTĐ) - Hòa chung không khí khai giảng trên cả nước, thầy và trò Trường THCS Mai Dịch đã có một ngày hội đến trường đầy sắc màu, ấn tượng và giàu cảm xúc.
Toàn cảnh học sinh trường THCS Mai Dịch vui mừng, hân hoan và phấn khởi trong ngày lễ khai giảng năm học mới 2025-2025Cô và trò trường THCS Mai Dịch trang nghiêm trong buổi lễ chào cờ ngày khai giảngCác tiết mục văn nghệ đặc sắc mang lại đầy ấn tượng trong ngày khai trườngHọc sinh chăm chú xem những tiết mục văn nghệ chào mừng ấn tượng
Cô Nguyễn Thị Thân nguyên Hiệu trưởng nhà trường (bên trái), Cô giáo Nguyễn Mỹ Hảo – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường(bên phải), Cô giáo Đinh Thị Thu Hà – Phó Bí thư.Nhà trường nhận hoa chúc mừng từ phía Đảng ủy-UBND-MTTQ phường Từ LiêmToàn thể 2356 học sinh trường THCS Mai Dịch trong ngày tựu trườngCô và trò cùng trang trí lớp học rực rỡ, sắc màu chào đón một năm học mới đầy niềm vuiCác lớp 6 trang trí lớp học chào đón 595 học sinh lớp 6 mới vào trườngNăm học mới sắp tới mong rằng thầy và trò Trường THCS Mai Dịch sẽ gặt hài được nhiều thành công.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tới năm 2030, cả nước cần thêm 22.000 giáo viên tiếng Anh ở mầm non và tiểu học, cho mục tiêu tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Người dân trên đảo Babuyan (tỉnh Cagayan, Philippines) - nơi siêu bão Ragasa đổ bộ hôm nay - đã trải qua hiện tượng hiếm gặp được gọi là “hiệu ứng sân vận động”.
Hành trình tự lập của nhiều tân sinh viên bắt đầu bằng những cú "sốc" tài chính. Từ bát phở 60.000 đồng cho đến khoản chi 2 triệu đồng chỉ trong 1 tuần, đã đẩy nhiều bạn vào cảnh “lọt hố” chi tiêu.
Hơn 37.000 tỷ đồng là dự kiến kinh phí để xây dựng các hạng mục công trình trường lớp, chưa bao gồm chi phí thiết bị và các thành phần chi phí khác. Ngoài ngân sách nhà nước thì rất cần sự góp sức của toàn xã hội để xây trường dân tộc nội trú liên cấp khu vực biên giới trên đất liền.
Một trong những nội dung của Nghị quyết số 71-NQ/TW là “bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh”.
Sở Giáo dục đặt mục tiêu 100% giáo viên không phát âm nhầm "l, n", 80% học sinh mắc tật này sẽ sửa được, để góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
Bộ KH&CN vừa có công điện gửi Sở KH&CN các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc; các đơn vị thuộc Bộ và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng áp dụng hình thức kỷ luật quá nhẹ với học sinh lệch chuẩn sẽ gây hệ lụy xấu cho xã hội, không đáp ứng yêu cầu giáo dục đạo đức.
Tới năm 2030, cả nước cần thêm 22.000 giáo viên tiếng Anh ở mầm non và tiểu học, cho mục tiêu tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại.
Hơn 37.000 tỷ đồng là dự kiến kinh phí để xây dựng các hạng mục công trình trường lớp, chưa bao gồm chi phí thiết bị và các thành phần chi phí khác. Ngoài ngân sách nhà nước thì rất cần sự góp sức của toàn xã hội để xây trường dân tộc nội trú liên cấp khu vực biên giới trên đất liền.